Bác sĩ Lê Khắc Dương, Phótrưởng khoa Ngoại 8, BV Việt - Tiệp cho biết, tại khoa cấp cứu, trung bình mỗingày xảy ra 2 vụ xô xát, trong đó một số y, bác sĩ đã bị người nhà bệnh nhânhành hung. Đáng chú ý, vào các buổi tối, thanh niên "đi sàn" về, rượu chè say,đánh nhau hoặc TNGT phải đến bệnh viện còn mang theo cả dao, kiếm. Đôi khi y,bác sĩ chưa đáp ứng kịp yêu cầu đã bị những đối tượng này đánh "hội đồng" ngaylập tức.
Áp lực đè nặng người thầythuốc
Bệnh viện Việt - Tiệp, Hải Phòng,mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt người tới khám, chữa bệnh và thăm nom bệnh nhân.Riêng tại khoa cấp cứu, trung bình tiếp nhận từ 110 - 120 ca/ngày. Khoa ngoạithực hiện trung bình 60 đến 70 ca mổ/ngày. Có những ca mổ cấp cứu căng thẳngdiễn ra tới 7 giờ. Áp lực công việc đã lớn, "áp lực" từ phía người nhà bệnh nhâncàng lớn hơn khiến đội ngũ y, bác sĩ ở đây hết sức căng thẳng, lo lắng.
![]() |
Một ca làm việc của Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt - Tiệp, Hải Phòng |
Các nhân viên y tế và bảo vệ củabệnh viện cho biết, tình trạng người nhà bệnh nhân gây mất trật tự, quát nạtthầy thuốc xảy ra thường xuyên.
Bác sĩ Lê Khắc Dương, Phó trưởngkhoa Ngoại 8, cho biết, tại khoa cấp cứu, trung bình mỗi ngày xảy ra 2 vụ xôxát, trong đó một số y, bác sĩ đã bị người nhà bệnh nhân hành hung. Đáng chú ý,vào các buổi tối, thanh niên "đi sàn" về, rượu chè say, đánh nhau hoặc tai nạngiao thông phải đến bệnh viện còn mang theo cả dao, kiếm. Đôi khi y, bác sĩ chưađáp ứng kịp yêu cầu đã bị những đối tượng này đánh "hội đồng" ngay lập tức.
Mới đây, hồi 20h30" ngày 22/3, một số thanh niên đi cùng bệnh nhân Hoàng Văn Long, 22 tuổi, ở xã An Đồng, huyệnAn Dương, Hải Phòng, vô cớ hành hung nhân viên y tế Nguyễn Hồng Sơn (người đangtrực cấp cứu), khiến anh bị phù võng mạc trung tâm, xuất huyết tiền phòng và phùnề cung mắt phải. Giám định pháp y thành phố Hải Phòng đã xác định, anh Sơn bịgiảm 17% sức lao động.
Được hỏi về nguyên nhân xảy racác vụ việc nói trên, bác sĩ Bùi Thanh Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Tiệpcho biết, chủ yếu là do người nhà bệnh nhân hiểu lầm bác sĩ, nhân viên. Các ybác sĩ, nhân viên ở đây đều làm việc hết sức cố gắng, không có chuyện vòi tiềncủa người nhà bệnh nhân.
Cần những giải pháp mạnh
Được biết, ngoài lực lượng bảo vệtại chỗ, Bệnh viện Việt - Tiệp còn ký hợp đồng với Công ty Bảo vệ Thăng Long.Mỗi một ca bảo vệ (12 giờ) được biên chế 15 nhân viên. Tuy nhiên, do phải rải ratrên một chục vị trí trong bệnh viện, nên khó có thể đáp ứng yêu cầu đảm bảo anninh trật tự ở bệnh viện hiện nay, nhất là mỗi khi xảy ra các vụ việc xô xát,hoặc người nhà bệnh nhân tấn công nhân viên y tế. Trong thực tế, những vụ việcxảy ra vừa qua đều diễn biến rất nhanh, chỉ trên dưới 10 phút, nên khi được Bệnhviện Việt - Tiệp báo, CS113 và Công an phường tới nơi thì hầu như chỉ còn giảiquyết hậu quả.
Bác sĩ Bùi Thanh Doanh, Phó Giámđốc Bệnh viện Việt - Tiệp nhấn mạnh, đối với những hành vi gây rối trật tự côngcộng, hành hung nhân viên y tế cần phải được các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm,nhằm răn đe những đối tượng coi thường pháp luật. Mặt khác, các cấp, ngành, đoànthể quần chúng cũng cần quan tâm ủng hộ, đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trongkhu dân cư và trường học, để mọi người dân nhận thức đúng về công việc khám,chữa bệnh tại các bệnh viện, trên cơ sở đó giúp cho y bác sĩ và nhân viên y tếhoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
Bác sĩ Bùi Thanh Doanh bày tỏ, vềphần mình, Bệnh viện Việt - Tiệp sẽ tiếp tục giáo dục, động viên cán bộ nhânviên làm tốt công tác chuyên môn, chú trọng văn hoá ứng xử, nhằm tránh gây nhữngbức xúc đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, để bệnh viện thực sự là mộtmôi trường xã hội đầy tính nhân văn
Theo Quốc Phòng