Lo ngại về một cuộc khủnghoảng nợ lan rộng toàn thế giới ngày càng có cơ sở hơn khi nhìn lại tổng số nợmà các “chúa chổm” trên toàn cầu đang phải gánh chịu. Theo đánh giá của tạp chí“Economist”, tính đến tháng 2/2010, tổng giá trị nợ của tất cả các nước trên thếgiới đã vượt qua mốc 36.000 tỷ USD.
|
Cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp đã bùng cháy |
Chỉ đến khi cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp đi vào ngõ cụt, làm chao đảo toàn bộthế giới, người ta mới nhìn lại và đặt ra câu hỏi tỷ lệ nợ công của các nền kinhtế hiện nay là bao nhiêu? Những nước nào đang là bản sao của Hy Lạp? Những khoảnnợ khổng lồ mà các nước vẫn luôn tự đánh giá ở mức an toàn liệu rồi đây có đổ ậpxuống đầu họ hay không?
|
Và đang phủ mây đen lên triển vọng phục hồi kinh tế thế giới |
Những ý kiến bi quan về một cuộc “khủng hoảng tài chính lần thứ hai” bắtđầu rộ lên. Tỷ lệ nợ công của nhiều nước bắt đầu rơi vào diện cảnh báonguy hiểm. Nợ công của Trung Quốc đã lên tới 50% GDP, tương đương 15.700DNT. Tổng giá trị nợ của Mỹ, Nhật Bản, Canada cũng đang khiến mọi ngườiđứng ngồi không yên. Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, tổng nợ củanước này chiếm tới 229% GDP. Trong khi đó, tổng giá trị nợ của Hy Lạpkhi xảy ra khủng hoảng là 125% GDP.
Một thành viên nhóm G7 khác là Italia cũng có mức nợ công lên tới 118%GDP. Khu vực đồng euro duy trì tỷ lệ nợ trên GDP ở mức 84%.
|
Khi nào quả bom này phát nổ? |
Riêng trường hợp của Mỹ, dự kiến thâm hụt ngân sách của nước này sẽ đạt mức caokỷ lục 1.600 tỷ USD với tổng giá trị nợ công chiếm trên 50% GDP. Trong khi đó, ởnước láng giếng của Mỹ là Canada mỗi người dân cũng phải gánh chịu khoản nợ lêntới 40.000 USD, mức cao nhất trong số 20 nước phát triển trên thế giới.
Cả thế giới đang tá hỏa vì một Hy Lạp ngập chìm trong nợ. Các nỗ lực bơm tiềncho quốc gia này đã được khởi động và có những bước đi đầu tiên nhằm dập tắt đámlửa khủng hoảng nợ lan rộng. Nhưng rõ ràng hiệu quả của các biện pháp này đếnđâu vẫn là dấu hỏi lớn khi các đám lửa khác cũng đang chực bùng phát bất cứ lứcnào.
Theo Ngọc Biên