Bắt đầu khám nghiệm thi thể nạn nhân của MH17

Hôm nay, 21/7, một nhóm các chuyên gia Hà Lan đã tới một nhà ga ở thị trấn Torez của Ukraine để khám nghiệm thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị rơi.

Hôm nay, 21/7, một nhóm các chuyên gia Hà Lan đã tới một nhà ga ở thị trấn Torez của Ukraine để khám nghiệm thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị rơi.

Hãng tin RIA Novosti cho biết, cho đến nay, đã có 272 thi thể được thu hồi tại khu vực chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không Malaysia bị rơi, trong đó có 251 thi thể hiện đang được bảo quản lạnh trên một đoàn xe ở Ga Torez. 
 

 
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết, Kiev đã sẵn sàng bàn giao quyền điều hành cuộc điều tra về vụ tai nạn cho các đối tác phương Tây, có thể sẽ do Hà Lan chỉ đạo. Thủ tướng cho biết thêm, Kiev cũng đã sẵn sàng chuyển các thi thể nạn nhân cho Amsterdam.
 
Trong một diễn biến khác, chính phủ Australia đang cân nhắc việc coi thảm họa MH17 là một hành động khủng bố, theo đó, gia đình các nạn nhân sẽ nhận được một khoản bồi thường trị giá 75.000 USD.
 
Theo H.Vân (Hà Nội Mới)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.