3 cái chết trong 5 ngày gây rúng động khu nhà giàu Gangnam

Hôm 21/4, cơ quan cứu hỏa cho biết một nữ sinh 14 tuổi rơi từ chung cư và tử vong ở Gangnam, Seoul. Đây là cái chết thứ ba liên quan đến thanh thiếu niên tại quận trong 5 ngày qua.

3 cái chết trong 5 ngày gây rúng động khu nhà giàu Gangnam-1
3 thiếu niên tử vong trong vòng 5 ngày tại khu Gangnam, phía nam Seoul. Ảnh: Shutterstock.

Lính cứu hỏa đã tìm thấy thi thể nữ sinh gần tòa nhà chung cư ở Apgujeong-dong của Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) hôm 20/4. Cơ quan cứu hỏa đã đến hiện trường ngay sau khi nhận được báo cáo của người dân hồi 17h08, The Korea Herald đưa tin.

Cảnh sát đang xem xét nguyên nhân chính xác của cái chết, bao gồm cả việc liệu có hành vi chơi xấu, tấn công nào liên quan hay không.

Đây là cái chết thứ ba của một thiếu niên do ngã từ tòa nhà cao tầng ở khu nhà giàu Gangnam.

Hôm 16/4, thiếu niên đầu tiên nhảy lầu tự tử từ một tòa nhà 19 tầng ở Yeoksam-dong gần đó. Vụ việc gây chú ý vì cô gái đã phát trực tiếp cái chết của mình trên Instagram.

Không rõ có bao nhiêu người đã xem đoạn livestream, nhưng cảnh sát cho biết họ đã nhận được "một số" báo cáo từ người xem.

3 cái chết trong 5 ngày gây rúng động khu nhà giàu Gangnam-2
Khu nhà giàu Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: iStock.

Cô gái tuổi teen bị trầm cảm nặng, ban đầu lên kế hoạch tự tử cùng một người quen qua mạng, nhưng đã rút lui sau đó. Hiện tại, một người đàn ông 27 tuổi được cho đi cùng cô gái hôm xảy ra vụ việc đang bị điều tra.

Cả hai quen nhau qua một cộng đồng trực tuyến có tên là "phòng trầm cảm". Người này khẳng định rời đi trước khi cô gái nhảy lầu, nhưng bị nghi ngờ có hành vi xúi giục.

Hôm 17/4, một học sinh trung học khác đã nhảy khỏi một tòa nhà chung cư ở Dogok-dong của Gangnam, sau khi đâm chết một bạn học. Vụ việc gây chú ý trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc những ngày qua.

Dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy người Hàn Quốc có mức độ hài lòng với cuộc sống thấp nhất trong số 38 quốc gia thành viên.

Theo báo cáo World Happiness Report (WHR) do Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững thực hiện, điểm hạnh phúc của Hàn Quốc - mức độ mãn nguyện về cuộc sống nói chung - trung bình là 5,9 điểm từ năm 2019 đến năm 2021.

Con số này kém hơn đáng kể khi so sánh với tiêu chuẩn của OECD là 6,7 điểm.

Năm 2021, tỷ lệ tự sát tại Hàn Quốc nằm ở mức trên 100.000 người. Song Min-kee, nhà nghiên cứu tại Viện Tài chính Hàn Quốc, cho hay các vụ tự tử có xu hướng gia tăng khi nền kinh tế hoạt động kém, mặc dù thời điểm có thể không trùng khớp chính xác.

Những lo ngại về suy thoái gia tăng trong năm nay cộng với lãi suất phi mã để kiềm chế lạm phát đã khiến khả năng tài chính của nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp bấp bênh hơn bao giờ hết.

Một số chuyên gia cho biết các nguyên nhân khác dẫn đến tỷ lệ tự tử cao ở Hàn Quốc bao gồm áp lực ở trường học và công việc, tính cạnh tranh khốc liệt trong xã hội, xấu hổ khi tìm kiếm sự giúp đỡ điều trị chứng trầm cảm và thiếu bảo trợ xã hội cho người già.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/3-cai-chet-trong-5-ngay-gay-rung-dong-khu-nha-giau-gangnam-post1424258.html

tử vong

Hàn Quốc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.