Ấn Độ: Tàu hỏa lao vào đám đông đang xem lễ hội, ít nhất 50 người tử vong

Một cảnh sát Ấn Độ cho rằng đây là một "tai nạn kỳ quặc" bởi mọi người không biết tàu đến do không khí ồn ào của lễ hội

Một cảnh sát Ấn Độ cho rằng đây là một "tai nạn kỳ quặc" bởi mọi người không biết tàu đến do không khí ồn ào của lễ hội.

Ấn Độ: Tàu hỏa lao vào đám đông đang xem lễ hội, ít nhất 50 người tử vong-1

Một đoàn tàu di chuyển với vận tốc cao đã đâm vào đám đông người đứng trên đường ray ở miền Bắc Ấn Độ vào hôm nay, 19/10, khiến ít nhất 50 người đứng trước nguy cơ thiệt mạng, cảnh sát bang Punjab và các nhân chứng cho hay.

"Mọi người đang ngồi trên đường ray và gần đó ở ngoại ô Amritsar xem hoạt động đốt hình nộm, một phần trong lễ hội Dusshera, thì đoàn tàu chạy qua, cán vào họ", một cảnh sát Ấn Độ tiết lộ với Reuters.

Một cảnh sát khác thì cho rằng đây là một "tai nạn kỳ quặc" bởi mọi người không biết tàu đến do không khí ồn ào của lễ hội. 

Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn ANI cho hay, nhân chứng tại hiện trường cũng khẳng định đoàn tàu đâm vào đám đông di chuyển ở tốc độ cao.

Hoạt động cứu hộ đang diễn ra. Các nhóm cứu hỏa và xe cứu thương đã tới hiện trường, cố gắng dỡ bỏ đống đổ nát và tìm kiếm người bị thương. Ít nhất 60 người đã được đưa tới bệnh viện.

Theo Thời Đại


nhân chứng

tai nạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.