- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà Harris sẽ dùng chiến lược gì để đối đầu với ông Trump?
Kamala Harris đã trải qua phần lớn cuộc đời làm công tố viên hơn là thượng nghị sĩ hay phó tổng thống. Điều đó sẽ hé lộ cách bà đối phó với cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.
Trong các phiên họp diễn ra lặng lẽ tại Đài quan sát Hải quân trước cả cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa Tổng thống Biden và đối thủ Cộng hòa hôm 27/6, Phó Tổng thống Harris cùng những người thân cận đã lên kế hoạch xem xét bất kỳ ai được ông Trump chọn làm “phó tướng” đồng hành tranh cử và hầu như chỉ tập trung vào cựu tổng thống.
Phó Tổng thống Kamala Harris (phải) tuyên bố sẽ nỗ lực đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump nếu giành được sự đề cử chính thức của đảng Dân chủ. Ảnh: New York Times
Theo CNN, bà Harris từng kỳ vọng một phần vai trò của mình là bảo vệ ông Biden. Song, trong tháng vừa qua, mọi chuyện ngày càng trở nên rõ ràng rằng bà có thể là “át chủ bài” của đảng Dân chủ và tự chứng minh mình là lựa chọn tốt nhất.
Hiện tại, khi ông Biden đã quyết định dừng chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ “nữ phó tướng” thay ông “đấu chung kết” với ông Trump trong tổng tuyển cử ngày 5/11, ngày càng nhiều thành viên cấp cao của đảng Dân chủ cũng dự định tán thành điều đó.
Hơn một chục cố vấn và đồng minh thân cận nhận định, chiến lược tranh cử của bà Harris sẽ dựa nhiều vào kinh nghiệm làm công tố viên quận, tổng chưởng lý bang California và thẩm phán chéo trong các phiên điều trần tại Thượng viện. Nói một cách đơn giản, cách bà Harris ứng phó với cựu Tổng thống Trump cũng giống như “cuộc đối đầu giữa một công tố viên và người mang trọng tội”.
Chiến lược này sẽ gợi nhắc nỗ lực tranh cử của bà năm 2020, trong đó khẩu hiệu “Kamala Harris vì người dân” được lấy từ những ngày bà còn đứng trước tòa với tư cách trợ lý công tố viên quận.
Bốn năm trước, đội ngũ tranh cử của bà hầu như chỉ dựa vào các lời hùng biện. Tuy nhiên, năm nay, ông Trump, ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng hòa đã bị kết tội hình sự trong một phiên tòa xét xử các cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền che giấu mối quan hệ với một ngôi sao phim người lớn ở bang New York, phải bồi thường vì tội lạm dụng tình dục và phỉ báng một cựu nữ nhà báo trong một vụ án dân sự. Ông cũng đã đối mặt với 2 vụ án hình sự khác liên quan đến những nỗ lực can thiệp và đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Các cố vấn và những người ủng hộ như Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren tin, đây không chỉ là cách để nêu lên câu chuyện cuộc đời của chính bà Harris, mà còn giúp bà trở thành chính khách đang đấu tranh cho người dân Mỹ, đối lập với ông Trump chỉ đang cố gắng phục vụ lợi ích bản thân. Đó cũng là chiến lược nhằm phát huy các ưu điểm như sức mạnh, trí tuệ, sự cứng rắn vốn có của một công tố viên và cũng có thể là của một tổng tư lệnh đất nước.
“Đó là một sự kết hợp tuyệt vời. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, bà Harris đã đảm nhận những vụ án khó khăn và chống lại những nhân vật sừng sỏ như Donald Trump. Danh tiếng của bà ấy ngày càng lớn nhờ thành công trong việc trừng trị kẻ xấu...”, Mini Timmaraju, Chủ tịch tổ chức Tự do sinh sản cho mọi người bình luận.
Giới quan sát nhận định, trong lần dừng chân ở Fayetteville, bang Bắc Carolina tuần trước, khi bà Harris vẫn đang công khai bảo vệ việc tái tranh cử của ông Biden với tư cách “phó tướng”, bà đã thử nghiệm cách lập luận như trên.
“Như nhiều bạn đã biết, tôi là cựu công tố viên. Vì vậy, tôi nói, chúng ta nên nhìn vào sự thật, phải không?”, bà Harris cho biết khi so sánh thành tích của ông Biden với ông Trump trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, trợ giúp người cao tuổi, giảm giá hàng hóa và bảo vệ chương trình bảo hiểm sức khỏe bắt buộc của chính phủ liên bang Mỹ dành cho những gia đình, cá nhân có thu nhập thấp (Obamacare).
Bà Harris cũng từng tuyên bố, cách tiếp cận đó bao gồm cả đổ lỗi trực tiếp cho ông Trump về việc đảo ngược phán quyết lịch sử “Roe kiện Wade” về quyền tự do nạo phá thai của phụ nữ cũng như các hạn chế ở cấp tiểu bang sau đó.
“Cách tiếp cận của công tố viên thực sự chỉ là giải mã một vấn đề. Nó nhắc nhở mọi người về bằng chứng thực nghiệm, cho thấy chính xác việc chúng ta đi đến thời điểm này như thế nào… Ông ta (Trump) không thể trốn tránh những thứ như vậy”, bà Harris từng giải thích trong một cuộc phỏng vấn khi vận động tranh cử ở Las Vegas hồi tháng 4.
Theo nhiều nhà phân tích, ngoài kỷ lục là người phụ nữ đầu tiên từng giữ chức Phó Tổng thống Mỹ, bà Harris có thể tạo nên lịch sử bằng việc tranh cử lãnh đạo Nhà Trắng. Nữ chính khách này là người mang nửa dòng máu Jamaica, nửa dòng máu Ấn Độ và tự nhận thấy mình gắn bó với cộng đồng người Mỹ da màu mạnh mẽ đến mức chọn Đại học Howard, nơi đào tạo nhiều tiến sĩ gốc Phi nhất ở xứ sở cờ hoa, để theo học. Chồng bà là người Do Thái.
Những người thân cận hy vọng, nếu chính thức được chọn là ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ, bà Harris có thể thu hút thêm sự ủng hộ của các nhóm cử tri da màu, phụ nữ, người gốc Do Thái... Song, họ cũng cảnh báo bà nên có biện pháp phòng ngừa các vụ công kích ác ý hoặc chống đối xuất phát từ sự phân biệt sắc tộc và giới tính tiềm ẩn.
Thượng nghị sĩ đại diện bang California Laphonza Butler, một người bạn lâu năm của bà Harris, tin các kinh nghiệm làm phó tổng thống của nữ chính khách này cùng các rắc rối pháp lý của ông Trump đã tạo nên một tình huống rất khác so với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. “Giống như một công tố viên, bà ấy sẽ biết rõ vụ việc của mình từ trong ra ngoài. Bà ấy sẽ sắp xếp các chứng cứ và các nhân chứng của mình để thuyết phục bồi thẩm đoàn - người dân Mỹ”, bà Butler bày tỏ.
Trong khi đó, một hạ nghị sĩ Dân chủ kêu gọi bà Harris không nhượng bộ trước một số suy nghĩ “thức tỉnh” đã thống trị đảng trong những năm gần đây. Nhà lập pháp này nhấn mạnh: “Harris không thể chiến thắng nếu tranh cử với tư cách là luật sư từ bang California. Bà ấy phải thực hiện điều này với tư cách một người làm điều đúng đắn, ngay cả khi việc đó khiến phe cấp tiến khó chịu, một người chống lại tội phạm cho dù đó là tội phạm cổ cồn trắng hay tội phạm đường phố”.
Theo Vietnamnet
-
Thế giới5 giờ trướcTrong lúc dọn tủ đựng đồ của người chồng quá cố, người phụ nữ đã vô cùng sửng sốt khi tìm "kho báu" có giá trị lên tới gần 4 tỷ đồng
-
Thế giới9 giờ trướcMột nam du khách Ấn Độ đã bị sóng lớn cuốn trôi và tử vong khi đang chụp ảnh tại một điểm du lịch nổi tiếng nguy hiểm gần đảo Bali.
-
Thế giới10 giờ trướcSau khi bắt được con cá quý hiếm nặng 800kg, ngư dân đã mang ra chợ bán với giá hơn 600 triệu đồng.
-
Thế giới11 giờ trướcCùng nhau học ngoại ngữ từ bé, cặp song sinh người Đức không chỉ nói được 26 thứ tiếng mà còn tự mình sáng tạo ra một ngôn ngữ riêng ngay từ thời mẫu giáo.
-
Thế giới13 giờ trướcMột cuộc xét nghiệm khoa học mới về hài cốt người đàn ông 800 năm tuổi ở Na Uy đã chứng thực một câu chuyện hoàng gia kể rằng có một xác chết bị ném xuống giếng để đầu độc nguồn nước.
-
Thế giới13 giờ trướcDù được nhận ngôi nhà giá trị kèm theo khoản tiền mặt lớn nhưng y tá Lisa Morgan vẫn tới bệnh viện vào hôm sau để trực kéo dài 11,5 tiếng.
-
Thế giới15 giờ trướcSau khi đâm trúng 6 chiếc ô tô rồi hất văng người đi bộ, tài xế cầm lái chiếc xe Bolero lập tức phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
-
Thế giới16 giờ trướcHoàng tử William gây chú ý khi nhắc đến tên em trai, Hoàng tử Harry, trong bộ phim tài liệu về vấn nạn vô gia cư. Đây là lần đầu người thừa kế ngai vàng làm điều đó trong 6 năm qua.
-
Thế giới16 giờ trướcGặp chị em song sinh sau 30 năm xa cách, nhưng sau niềm vui đoàn tụ là mâu thuẫn, rạn nứt vì tiền bạc.
-
Thế giới16 giờ trướcCác thùng phiếu ở Portland, bang Oregon và Vancouver, bang Washington đã bị phóng hỏa vào sáng 28/10 trong những vụ việc mà nhà chức trách Mỹ tin rằng có liên quan tới nhau.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười đàn ông 31 tuổi được ca ngợi vì lòng hiếu thảo khi quyết định bán hết tài sản, đưa mẹ bị liệt du lịch khắp nơi.
-
Thế giới18 giờ trướcSự tái xuất hiện của loài vật quý hiếm này trên quần đảo Scilly của Anh khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt.
-
Thế giới1 ngày trướcCông ty Deep Blue Aerospace (Trung Quốc) vừa công khai bán vé du hành vũ trụ năm 2027 với mức giá 1,5 triệu nhân dân tệ (5,3 tỷ đồng) và nhanh chóng được mua hết.
-
Thế giới1 ngày trướcNhặt được tờ 20 USD ở bãi đỗ xe, người đàn ông ở bang Bắc Carolina đã dùng số tiền này để mua vé số và may mắn trúng giải 1 triệu USD.