Bà mẹ 3 con bị chó cưng tấn công đến chết tại nhà riêng

Vụ tấn công kinh hoàng mới xảy ra tại Bắc Carolina, Mỹ vào ngày thứ Hai (1/7) vừa qua.

Vụ tấn công kinh hoàng mới xảy ra tại Bắc Carolina, Mỹ vào ngày thứ Hai (1/7) vừa qua.

Bà Jane Egle, 59 tuổi, đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng gần rừng Bent Creek, Bắc Carolina, Mỹ sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo về việc một con chó dữ tấn công người vào khoảng 5h chiều ngày 1/7 vừa qua.

Mỹ: Bà mẹ 3 con bị chó cưng tấn công đến chết tại nhà riêng - Ảnh 1.

Bà Egle (trái) đãái) đã bị chính con chó cưng của mình tấn công.

Giới chức địa phương cho biết, con chó Boerboel (giống chó ngao Nam Phi) đã không cho các nhân viên cứu hộ vào nhà. Bởi vậy, họ đã buộc phải bắn chết nó ngay tại hiện trường.

"Sau rất nhiều nỗ lực, con chó cuối cùng đã bị vô hiệu hóa để có thể đưa nó rời khỏi căn nhà", ông Natalie Bailey, phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho hay.

Chó ngao Nam Phi (Boerboel hay BB) là một giống chó ngao có nguồn gốc từ Nam Phi.

Chúng là giống chó có khả năng đi săn những con thú to lớn và dữ tợn, bị chính con chó cưng của mình tấn công.

Giới chức địa phương cho biết, con chó Boerboel (giống chó ngao Nam Phi) đã không cho các nhân viên cứu hộ vào nhà. Bởi vậy, họ đã buộc phải bắn chết nó ngay tại hiện trường.

"Sau rất nhiều nỗ lực, con chó cuối cùng đã bị vô hiệu hóa để có thể đưa nó rời khỏi căn nhà", ông Natalie Bailey, phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho hay.

Chó ngao Nam Phi (Boerboel hay BB) là một giống chó ngao có nguồn gốc từ Nam Phi.

Chúng là giống chó có khả năng đi săn những con thú to lớn và dữ tợn, những giống chó có tập tính không sợ hãi trước dã thú nhưng lại rất hiền và thông minh để là con vật nuôi trong mỗi hộ gia đình. (Nguồn: Wikipedia)

Mỹ: Bà mẹ 3 con bị chó cưng tấn công đến chết tại nhà riêng - Ảnh 2.

Hai trong số những chú chó Boerboel của bà Egle.

Xông vào nhà sau khi đã bắn hạ con chó dữ, các nhân viên cứu hộ phát hiện bà Egle nằm bất tỉnh với những vết chó cắn khắp người. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của bà Egle.

Nói chuyện với hàng xóm, các nhà điều tra biết được con chó gây ra vụ tấn công dã man của bà Egle vốn rất hung hăng.

Ngoài con chó này, bà Egle còn nuôi tới 7 con khác, trong đó 6 con là giống Boerboel và 1 con thuộc giống chó núi Pyrenees.

Mỹ: Bà mẹ 3 con bị chó cưng tấn công đến chết tại nhà riêng - Ảnh 3.

Trên trang Facebook của mình, cô Egle cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh về giống chó Boerboel.

Trước khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, bà Egle từng đăng tải rất nhiều hình ảnh về đàn chó cưng của mình và gọi chúng là những con vật đáng yêu. Không chỉ vậy, trong 1 bức ảnh, người ta còn thấy 3 người con của bà chơi đùa cùng đàn chó.

Hiện, cảnh sát vẫn đang điều tra về cái chết của bà Egle.

Theo Trí Thức Trẻ


chó cắn

chó dữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.