Bức hình vạch trần Meghan nói dối không ngượng miệng khi kể về tuổi thơ khốn khó

Meghan Markle tiếp tục chứng minh cô là người thích "thêm mắm dặm muối" vào trong câu chuyện của mình để nó nhuốm màu bi đát nhất.

Vào tuần trước, Meghan Markle đã gây xôn xao dư luận bằng một bức tâm thư dài hơn 1.000 chữ để gửi đến Quốc hội Mỹ kêu gọi chế độ nghỉ hưởng lương cho các ông bố, bà mẹ có con mới sinh. Trong lá thư này, Meghan đã kể về tuổi thơ khốn khó của mình khi đi ăn ngoài chỉ với 5 USD, số tiền mà cô cho là quá xa xỉ đối với mình.

Nữ công tước xứ Sussex còn tiết lộ rằng cô đã làm thêm tại một cửa hàng sữa chua và làm những việc vặt khác khi mới 13 tuổi để có tiền sinh hoạt. Meghan cũng bày tỏ tình yêu của mình đối với cha mẹ khi cô biết họ đã làm việc vất vả như thế nào để kiếm ra những đồng tiền xương máu.

Tuy nhiên, mới đây, tờ Daily Mail đã đăng tải bức hình cho thấy Meghan hoàn toàn nói dối trong bức tâm thư này, một lần nữa càng khiến dư luận thêm sục sôi, còn hoàng gia Anh cũng phải chịu thua nàng dâu lắm chiêu trò này. Theo đó, trong một bài đăng năm 2013 từ tài khoản Instagram trong quá khứ của Meghan, hiện nó đã bị xóa kể từ khi cô hẹn hò với Hoàng tử Harry, đã tiết lộ rằng cô đã có khoảng thời gian hạnh phúc tại Musso and Frank Grill trên Đại lộ Hollywood, ám chỉ việc cô thường xuyên thưởng thức đồ ăn tại đây.

Bức hình vạch trần Meghan nói dối không ngượng miệng khi kể về tuổi thơ khốn khó-1Bức hình cho thấy Meghan đã có cuộc sống khá khẩm hơn so với những gì cô chia sẻ trên truyền thông.

Meghan cũng nói rằng cô thường ăn trưa với bố tại nhà hàng này sau mỗi buổi học múa ba lê. Cô cũng bày tỏ sự sung sướng khi được bố cưng chiều và không quên cảm ơn ông Thomas Markle. Được biết, nhà hàng này mở cửa vào năm 1919, nổi tiếng với món thịt và cá nướng. Đây là một nhà hàng khác xa với món salad Sizzler rẻ tiền mà Meghan tuyên bố trong bức tâm thư. Nhà hàng Musso and Frank Grill là địa chỉ mà nhiều người nổi tiếng như Johnny Depp, George Clooney, Harrison Ford, Brad Pitt và Keith Richards yêu thích.

Một số bạn bè cũ của Meghan cũng tiết lộ với tờ Daily Mail rằng Meghan đã tham gia các lớp học khiêu vũ trong 3-4 năm khi cô còn là một thiếu nữ vào những năm 1990. Theo Daily Mail, giá thực đơn tại nhà hàng mà Meghan cùng bố hay ăn từ những năm 1990 là khoảng 75 USD gấp 15 lần so với món salad Sizzler 5 USD mà Meghan đã nhắc đến trong bức tâm thư.

Bức hình vạch trần Meghan nói dối không ngượng miệng khi kể về tuổi thơ khốn khó-2Ngôi nhà Meghan từng sống với cha mẹ hồi thơ ấu.

Nhà bình luận hoàng gia Angela Mollard cũng cáo buộc Meghan đã thêu dệt nên câu chuyện thời thơ ấu của mình để làm cho nó trở nên bi đát. Mollard cho biết: "Meghan luôn tỏ ra mình là cô gái nghèo khó. Tuy nhiên trên thực tế cô ta đã được học tại ngôi trường tư thục đắt đỏ có giá 16.000 USD/năm (hơn 360 triệu đồng) và cha Meghan khi ấy là một giám đốc ánh sáng nổi tiếng, có tên tuổi".

Meghan theo học trường trung học Immaculate Heart. Và khi nữ Công tước còn là một đứa trẻ, cha cô cũng đã trúng xổ số trị giá 750.000 USD (hơn 17 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Ông Thomas Markle từng nói trong các cuộc phỏng vấn rằng, Meghan đã được ông tạo điều kiện hết mực trong việc ăn học và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, giờ đây, ông bị chính người con mà mình yêu thương nhất hắt hủi.

Bức hình vạch trần Meghan nói dối không ngượng miệng khi kể về tuổi thơ khốn khó-3Meghan có một người cha làm giám đốc ánh sáng nổi tiếng.

Có lẽ Meghan là thành viên nữ hiếm hoi trong hoàng gia Anh liên tục bị bóc trần chuyện nói dối trên truyền thông. Hiện phía nhà Sussex chưa lên tiếng phản hồi về thông tin mà tờ Daily Mail đưa ra. 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/buc-hinh-vach-tran-meghan-noi-doi-khong-nguong-mieng-khi-ke-ve-tuoi-tho-khon-kho-162212510133825920.htm

Meghan Markle


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.