Cha ruột lái xe trong tình trạng buồn ngủ, con gái 13 tuổi bị hất văng xuống đường

Không cài dây an toàn khi nằm ngủ phía sau xe hơi, một bé gái tại Trung Quốc đã bị hất văng xuống đường cao tốc khi tai nạn xảy ra...

Không cài dây an toàn khi nằm ngủ phía sau xe hơi, một bé gái tại Trung Quốc đã bị hất văng xuống đường cao tốc khi tai nạn xảy ra. Cha ruột của em cũng điều khiển phương tiện trong tình trạng thiếu tỉnh táo.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 29/08 vừa qua trên đường cao tốc G25 Trường Xuân – Thâm Quyến đoạn chạy qua khu vực gần thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và được hệ thống máy quay giám sát giao thông ghi lại.



Bé gái 13 tuổi bị hất văng xuống đường.

Sau cú va chạm mạnh với một chiếc xe tải cỡ lớn đang lưu thông cùng chiều, chiếc xe hơi bốn chỗ hiệu Hyundai đã bị lật ngang, xoay tròn về phía trước bốn vòng trước khi dừng hẳn lại trong tình trạng hư hỏng nặng nề.

"Nhiều đồ đạc cùng linh kiện trên xe vương vãi khắp mặt đường, bao gồm cả bé gái nhỏ tuổi nằm ở băng ghế dưới. Dù cố gắng đứng dậy, thậm chí còn có người ra đỡ nhưng đứa trẻ vẫn không tài nào di chuyển nổi và liên tục khuỵu ngã do quá đau đớn", nhân chứng Lưu nói.

Bé gái được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Phú Dương với phần xương đùi phải và xương đòn bị rạn nứt nghiêm trọng, đồng thời phải chịu nhiều vết trầy xước khác nhưng không nguy hiểm hiểm tới tính mạng.

Cha ruột lái xe trong tình trạng buồn ngủ, con gái 13 tuổi bị hất văng xuống đường - Ảnh 2.

Bé gái bị hất văng từ xe hơi xuống đường và không thể tự mình đứng dậy.

Phía cảnh sát địa phương đã nhanh chóng xác định vị tài xế điều khiển chiếc xe hơi gặp nạn là một người đàn ông họ Hồng, thường trú tại khu vực huyện Thuần An, thành phố Hàng Châu.

Theo đó, ông Hồng tranh thủ dùng xe hơi đưa con gái 13 tuổi về thăm nhà bà ngoại ở thành phố Cù Châu rồi nhanh chóng trở về ngay giữa trưa.

"Khi điều khiển xe hơi, tôi luôn đeo dây an toàn cho con gái một cách cẩn thận. Nhưng hôm đó phải dậy khá sớm nên cả tôi lẫn con bé đều cảm thấy buồn ngủ, vì thế nó mới nằm chợp mắt ở băng ghế sau.

Về phần mình, tôi cố gắng lái xe với tốc độ cao với hy vọng có thể sớm về tới điểm đích để nghỉ ngơi nên mới để xảy ra tai nạn đáng tiếc ấy", ông Hồng giải thích.

Hiện cơ quan cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn và xác định hình phạt thích đáng đối với người cha bất cẩn này.

Cha ruột lái xe trong tình trạng buồn ngủ, con gái 13 tuổi bị hất văng xuống đường - Ảnh 3.
Xương đùi phải và xương đòn của nạn nhân bị rạn nứt nghiêm trọng.

Theo Trí Thức Trẻ

tai nạn giao thông

cư dân mạng

tai nạn trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.