Cháy nhà máy thực phẩm Bangladesh, ít nhất 52 người chết tại chỗ

Ít nhất 52 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy nhà máy sản xuất thực phẩm và đồ uống gần thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Theo RT, đám cháy bùng phát tối 8/7 ở tầng trệt một tòa nhà trong khu công nghiệp nằm cách thủ đô Dhaka 20km.

Nơi xảy ra hỏa hoạn là cơ sở sản xuất mì và đồ uống thuộc công ty Hashem Food and Beverage.

Đến sáng thứ Sáu, đám cháy vẫn bùng lên dữ dội. 52 thi thể đã được đưa ra từ hiện trường. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm vì lo ngại có nhiều người mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Cháy nhà máy thực phẩm Bangladesh, ít nhất 52 người chết tại chỗ-1

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường (Ảnh: Reuters)

Trước đó, nhiều người đã bị thương khi nhảy xuống từ các tầng cao. Khoảng 20 người đã được lực lượng cứu hỏa đưa xuống từ mái nhà.

Các quan chức địa phương cho biết họ vẫn đang thu thập thông tin vì "không rõ có bao nhiêu công nhân mắc kẹt". Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Những vụ tai nạn chết người kiểu này xảy ra khá phổ biến ở Bangladesh.

Hồi năm 2013, tòa nhà Rana Plaza - nơi đặt một nhà máy may mặc, đã bị sập khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.

Vụ cháy nhà máy kinh hoàng nhất ở Bangladesh tính đến thời điểm hiện tại là vụ việc hồi năm 2012, khiến ít nhất 117 người thiệt mạng.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/chay-nha-may-thuc-pham-bangladesh-it-nhat-52-nguoi-chet-tai-cho-post1353811.tpo

hỏa hoạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.