Cô dâu Ấn Độ ‘ra tay’ với vị hôn phu vì đăng ảnh thân mật lên mạng xã hội

Times of India đưa tin, một cư dân 27 tuổi ở thành phố Chennai của Ấn Độ đã đánh người đàn ông đến chết vì đăng những bức ảnh thân mật của cô lên mạng xã hội.

Theo đó, anh Vikash Rajan đã có quan hệ tình cảm với một phụ nữ trong 2 năm. Cặp đôi đã đính hôn sau khi bố mẹ đồng ý cho cuộc hôn nhân. Một thời gian sau, cô dâu mới biết chồng sắp cưới đã mở tài khoản trên mạng xã hội và đăng tải những hình ảnh thân mật lên đó. Ngoài ra, người đàn ông này cũng chia sẻ ảnh cô dâu khỏa thân với bạn bè.

Cô dâu Ấn Độ ‘ra tay’ với vị hôn phu vì đăng ảnh thân mật lên mạng xã hội-1
Cô dâu Ấn Độ ‘ra tay’ với vị hôn phu vì đăng ảnh thân mật lên mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ đã xem được những bức ảnh của mình vào ngày 8/9. Cô gái cho biết, chú rể giải thích rằng anh ta đăng ảnh lên mạng xã hội để giải trí, sau đó giữa họ xảy ra cãi vã.

Người phụ nữ sau đó nói với bạn bè những gì đã xảy ra. Theo kế hoạch của họ, một người phụ nữ đã đưa Vikash đến nhà một người bạn ở thành phố Bangalore thuộc bang Karnataka miền Nam Ấn Độ vào ngày 10/9. Các nghi phạm đã đánh anh ta bằng cây lau nhà và chai nước. Họ không có kế hoạch giết người, vì vậy khi người đàn ông bất tỉnh, anh ta đã được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên người đàn ông đã chết sau đó.

Theo các nhà chức trách địa phương, sau khi bị bắt, người phụ nữ nói với cảnh sát rằng bạn bè của cô đã tự tấn công vị hôn phu của mình, nhưng có bằng chứng cho thấy vụ tấn công do chính cô lên kế hoạch. Hiện tại, cả người phụ nữ và 2 người bạn của cô đều đã bị bắt. Người còn lại đang chạy trốn đã được đưa vào danh sách truy nã.

Phía cảnh sát cho biết, dựa trên đơn tố cáo của Vijay, anh trai của nạn nhân, họ đã xác định lại thành vụ án giết người có chủ đích.

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/co-dau-an-do-ra-tay-voi-vi-hon-phu-vi-dang-anh-than-mat-len-mang-xa-hoi-5000787.html

hôn phu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.