Công bố ảnh nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Anh

Điện Buckingham đã công bố ảnh nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II tại nhà nguyện St. George, bên trong lâu đài Windsor.

Công bố ảnh nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Anh-1

Nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh: REUTERS

Trong hình là viên đá cẩm thạch đen của Bỉ, nằm trong nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI tại nhà nguyện St. George, lâu đài Windsor.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ngày 8-9 tại lâu đài Balmoral, Scotland sau 70 năm trị vì, dài nhất trong lịch sử. Nữ hoàng được an táng tại lâu đài Windsor vào ngày 19-9, sau lễ quốc tang ở tu viện Westminster.

Con trai cả của Nữ hoàng là Charles, 73 tuổi, đã kế vị, trở thành Vua Charles III.

Dòng chữ bằng đồng khảm trên đá ghi: "George VI 1895-1952/Elizabeth 1900-2002", tiếp theo là ngôi sao và bên dưới là: "Elizabeth II 1926-2022/ Philip 1921-2021".

Nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI được xây dựng vào năm 1969 sau khi Nữ hoàng Elizabeth II biến nơi đây trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của vua cha George VI.

Cha mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II là Vua George VI (qua đời năm 1952) và Nữ hoàng Elizabeth (qua đời năm 2002), cũng như Công chúa Margaret (người cũng qua đời năm 2002) đều an nghỉ tại nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI.

Linh cữu của Hoàng thân Philip cũng đã được chuyển đến nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI để an nghỉ cùng Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo Tuổi trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tuoitre.vn/cong-bo-anh-noi-an-nghi-cuoi-cung-cua-nu-hoang-anh-20220925071333713.htm

Nữ hoàng Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.