Cụ ông 97 tuổi lái ô tô gây tai nạn khiến 5 người thương vong

Chiếc xe do cụ ông 97 tuổi điều khiển bất ngờ lao lên vỉa hè, sau đó va chạm với 3 ô tô khác đang chờ đèn đỏ khiến 5 người thương vong.

Trong lúc lái ô tô trên đường, cụ ông (97 tuổi) ở Nhật Bản đã không may tông xe vào một người phụ nữ đang đi bộ, và còn lao vào 3 chiếc ô tô khác. 

Theo Kyodo, cảnh sát xác nhận vụ tai nạn xảy ra ở thành phố Fukushima vào chiều ngày 19/11 khiến một người đi bộ tử vong, và 4 người phụ nữ khác bị thương. 

Cụ ông 97 tuổi lái ô tô gây tai nạn khiến 5 người thương vong-1Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 5 người thương vong do tài xế 97 tuổi gây ra ở thành phố Fukushima của Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Cảnh sát đã bắt giữ tài xế Kuniyoshi Namishio trước nghi ngờ lái xe gây tai nạn khiến một người phụ nữ đang đi bộ ở thành phố Fukushima thiệt mạng. Cảnh sát từ chối tiết lộ thông tin người tài xế có thừa nhận cáo buộc hay không. 

Cũng theo cảnh sát, chiếc xe do cụ Namishio điều khiển đã tông trúng bà Hitomi Kawamura (42 tuổi) trước khi lao vào 3 chiếc ô tô khác đang đứng chờ đèn đỏ vào lúc 16h45 ngày 19/11. Nữ nạn nhân được thông báo tử vong tại bệnh viện. 

Bốn người phụ nhữ khác trong độ tuổi ngoài 20, 70, 80 và 100 may mắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn bất ngờ. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc. 

Được biết, ô tô của cụ Namishio đã đâm vào 3 chiếc xe khác khi cụ ông cố gắng điều khiển phương tiện trở lại mặt đường sau khi lao lên trên vỉa hè. 

Điều tra của công an thành phố Fukushima cho thấy chiếc xe của cụ Namishio đã chạy trên vỉa hè hàng chục mét mà không có dấu hiệu tài xế đạp phanh. Trong lần xin cấp lại bằng lái gần nhất, cụ ông cũng không có biểu hiện bị sa sút trí tuệ

Số lượng vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế lớn tuổi đang ngày càng gia tăng ở Nhật Bản, trong bối cảnh quốc gia này đang rơi vào cảnh già hóa dân số nhanh chóng. 

Chính phủ Nhật Bản đã hối thúc người cao tuổi tự nguyện giao nộp bằng lái, nếu như họ cảm thấy sức khỏe không đảm bảo điều kiện lái xe. Ngoài ra, những tài xế ngoài 70 tuổi được yêu cầu tham gia các khóa học đặc biệt về lái xe an toàn khi nộp đơn xin cấp lại bằng lái. Trong đó, những tài xế ngoài 75 tuổi cần phải trải qua bài kiểm tra về năng lực trí tuệ. 

Trên thực tế tại Nhật Bản, việc người già không tự lái xe ô tô sẽ gây ra rất nhiều khó khăn nhất là ở các vùng nông thôn, nơi nhưng phương tiện di chuyển thay thế như xe buýt hay taxi không có sẵn để đi chợ hay tới các phòng khám và bệnh viện thăm khám sức khỏe. 

Theo số liệu được công bố hồi tháng Ba, số vụ tai nạn giao thông gây chết người do các tài xế ngoài 75 tuổi gây ra ở Nhật Bản trong năm 2021 là 346 vụ, tăng 13% so với năm 2020. Trong số này có 308 vụ là tai nạn ô tô. 

Tính trên tổng số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người ở Nhật Bản trong cả năm 2021, tài xế ngoài 75 tuổi chiếm 15,1%, mức cao kỷ lục. 

Bắt đầu từ tháng 5/2022, tài xế trên 75 tuổi từng vi phạm các quy định giao thông sẽ bắt buộc phải tham gia những bài kiểm tra kỹ năng lái xe thực tế. 

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/cu-ong-97-tuoi-lai-o-to-gay-tai-nan-khien-5-nguoi-thuong-vong-5007538.html

tai nạn giao thông

Nhật Bản


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.