Đang đi, người đàn ông bị bầy khỉ quây lại "đánh hội đồng"

Một con khỉ kéo ngã người đàn ông Ấn Độ xuống đất trước khi những con khác xông vào tấn công nạn nhân.

Một con khỉ kéo ngã người đàn ông Ấn Độ xuống đất trước khi những con khác xông vào tấn công nạn nhân.

Mirror hôm 9/7 đưa tin, vụ việc xảy ra với Nikunj Goyal khi người đàn ông này đi về nhà tại thành phố Vrindavan, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Camera an ninh cho thấy Nikunj đỗ xe máy bên vệ đường và đi bộ vào một con ngõ nơi bầy khỉ đang lảng vảng gần một bãi rác. Bất ngờ, người đàn ông bị một con khỉ lao tới từ phía sau vật ngã.

Sau đó, những con khỉ khác lao vào tấn công Nikunj. Người đàn ông nhanh chân đứng dậy sau cú ngã và bỏ chạy.

Hơn 10 con khỉ được cho là tham gia vào vụ "đánh hội đồng" Nikunj. Hai người hàng xóm cố dùng chổi xua đuổi bầy khỉ.

Nikunj cho biết ông phải tiêm thuốc phòng dại vì lo sợ lây bệnh từ vết cắn của lũ khỉ.

Những vụ khỉ tấn công người gần đây tăng lên chóng mặt tại Ấn Độ. Các chuyên gia động vật hoang dã cho biết loài khỉ vàng Rhesus thường là thủ phạm của những vụ tấn công.

Năm 2018, một đàn khỉ đã ném đá liên tục vào cụ ông Dharampal Singh, 72 tuổi. Ông Dharampal bị thương ở đầu, ngực và sau đó chết tại bệnh viện.

Để kiểm soát lũ khỉ vàng, giới chức thành phố cho thả nhiều khỉ lang hung dữ để xua đuổi lũ khỉ vàng. Ngoài ra, những người bắt khỉ cũng được mời tới để tóm gọn lũ khỉ, đưa về rừng.

 

Theo Dân Việt


đánh hội đồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.