Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona

Gần 2 thập kỷ trôi qua nhưng con người có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được đại dịch SARS từng bùng phát và đe dọa tính mạng của nhân loại vào năm 2003.

Gần 2 thập kỷ trôi qua nhưng con người có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được đại dịch SARS từng bùng phát và đe dọa tính mạng của nhân loại vào năm 2003.

Mới đây, dịch viêm phổi cấp gây ra bởi virus corona bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã và đang lan rộng ra các quốc gia trên khắp thế giới, trở thành nỗi lo toàn cầu trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2020. 

Nhìn thấy Vũ Hán và 2 nơi khác bị phong tỏa, chớp mắt đã hóa thành thành phố ma và rất nhiều bệnh nhân được phát hiện ở khắp nơi khiến người ta không khỏi bàng hoàng nhớ đến hội chứng hô hấp cấp tính (gọi tắt là SARS) từng đe dọa con người. Đáng nói hơn, virus corona cũng được cho là "thủ phạm" gây ra SARS. Chớp mắt đã 17 năm trôi qua nhưng những người chịu ảnh hưởng từ đại dịch SARS sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian ám ảnh đó. 

Cuối năm 2002, đại dịch SARS đã bùng nổ và chỉ trong vòng 2 tuần, nó đã gây ra hơn 8.000 ca nhiễm bệnh qua đường hàng không và 774 tường hợp tử vong. Hongkong là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất với 229 người chết và hàng nghìn người bị nhiễm virus. Cùng nhìn lại những hình ảnh được chụp trong lúc dịch SARS hoành hành khắp nơi trên thế giới:

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-1
Sau khi dịch SARS bùng phát, chiếc khẩu trang trở thành "bạn thân" của con người.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-2
Người dân khắp thế giới thi nhau mua đủ loại mặt nạ để bảo vệ chính mình.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-3Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-4
Những chuyến tàu điện ngầm và chuyến bay thưa thớt bóng người ở Hongkong.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-5
Một bé gái đeo khẩu trang tránh dịch SARS ở Hongkong.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-6
Cơ quan chức năng tiến hành khử trùng tòa nhà Amoy Gardens ở Hongkong sau khi dịch SARS bùng phát.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-7
Vị bác sĩ chữa trị cho người bị nghi nhiễm SARS tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào năm 2003.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-8
Đại dịch SARS đã gây ảnh hưởng đến tổng cộng 1.775 người Hongkong. Trong ảnh là các nhân viên của bệnh viện đến dự tang lễ của nữ y tá Lau Wing-kai đã bỏ mạng trong lúc chạy chữa cho các bệnh nhân bị SARS.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-9Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-10Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-11Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-12
Người dân xứ Cảng Thơm ra đường đều phải bịt khẩu trang. 

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-13
Người đi xuất khấu lao động ngồi la liệt trước nhà ga tàu ở Quảng Châu, Trung Quốc, chờ được về nhà vào tháng 5/2003.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-14
Người dân Đài Loan đeo khẩu trang đi chùa thắp hương vào tháng 5/2003.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-15
Hoạt động khử trùng được thực hiện liên tục và kỹ lưỡng trong lúc đại dịch SARS lan rộng.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-16
Ảnh chụp từ một bệnh viện ở Toronto, Canada, khi đất nước phải đối phó với SARS. Tại đây, họ phát khẩu trang y tế miễn phí và khuyến khích mọi người thay khẩu trang mỗi ngày và rửa tay trước khi đeo.

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-17Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát khiến thế giới hồi tưởng đến đại dịch SARS ám ảnh của 17 năm trước, cũng bắt nguồn từ virus corona-18
Các bệnh viện ở Singapore luôn trong tình trạng quá tải khi dịch SARS bùng nổ.

Theo Helino

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/dich-viem-phoi-vu-han-bung-phat-khien-the-gioi-hoi-tuong-den-dai-dich-sars-am-anh-cua-17-nam-truoc-cung-bat-nguon-tu-virus-corona-22202024119755438.htm

Trung Quốc

virus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.