Ế ẩm do Covid-19, chủ quán bỏ thuốc phiện vào đồ ăn để "bẫy" khách quay trở lại

Theo đó, nhiều thực khách cho biết sau khi ăn xong đều cảm thấy rất khoan khoái, nhẹ nhõm và chỉ muốn ngủ cả ngày!

Mới đây, một chủ quán ăn tại Trung Quốc đã bị gô cổ về đồn sau khi bị phát hiện cho thuốc phiện vào đồ ăn để mồi chài thực khách.

Gần đây, nhiều cư dân tại thành phố Liên Vân Cảng (Trung Quốc) đã phản ánh với cảnh sát rằng một cửa hàng mì trong thành phố có thể đã cho thuốc phiện vào đồ ăn. Bằng chứng là rất nhiều người sau khi ăn xong cảm thấy rất khoan khoái, nhẹ nhõm, không thèm ăn trong một thời gian dài và chỉ muốn ngủ lim dim cả ngày hôm sau.

Sau khi tới quán mỳ để tiến hành điều tra, cảnh sát đã phát hiện đúng là có một số lượng lớn thuốc phiện được cho vào mỳ và bán mỗi ngày.

Ngay sau đó, chủ quán khai nhận rằng vì đại dịch COVID-19 đã khiến việc buôn bán gặp nhiều khó khăn, ông này đã nảy ra sáng kiến trộn thuốc phiện với ớt bột rồi cho vào mỳ để "lùa" khách đến quán ăn.

Ế ẩm do Covid-19, chủ quán bỏ thuốc phiện vào đồ ăn để bẫy khách quay trở lại-1Ế ẩm do Covid-19, chủ quán bỏ thuốc phiện vào đồ ăn để bẫy khách quay trở lại-2Ế ẩm do Covid-19, chủ quán bỏ thuốc phiện vào đồ ăn để bẫy khách quay trở lại-3
Hình cắt ra từ clip

Được biết, chủ quán hiện đã bị bắt và chờ ngày ra tòa xét xử.

 

Theo Pháp luật & bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/e-am-do-covid-chu-quan-bo-thuoc-phien-vao-do-an-de-bay-khach-quay-tro-lai-162210609164042188.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.