Giáo viên yoga bị phạt 4.000 SGD vì quấy rối học viên

Động chạm vòng ba của nữ học viên trong giờ học, Kumar Amrit (giáo viên yoga tại Singapore) bị phạt tiền, đuổi việc.

Người phụ nữ bị quấy rối khi học yoga ở Trust Yoga, Singapore. Ảnh minh họa: Fanpage Trust Yoga.
Ngày 16/3, Kumar Amrit (29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bị tuyên phạt 4.000 SGD (gần 3.000 USD) sau khi nhận tội quấy rối một phụ nữ trong buổi học ngày 22/5/2022. Người này cũng bị trung tâm yoga Trust Yoga đuổi việc.

Giáo viên yoga bị phạt 4.000 SGD vì quấy rối học viên-1Vào tháng 4/2022, nạn nhân đã mua gói tập 20 buổi cho lớp một kèm một tại Trust Yoga ở phố Telok Ayer, Singapore, theo Straits Times.

Người phụ nữ sau đó đã tham gia 3 buổi học với một huấn luyện viên yoga được xác định là Manoj. Cô dự kiến có buổi học thứ 4 với nam giáo viên này vào 9h ngày 22/5/2022, song anh không có mặt vào khoảng thời gian đó.

Người phụ nữ sau đó đồng ý để Amrit thế chỗ. Trong buổi học, Amrit yêu cầu cô thực hiện một số động tác khởi động.

"Không xin phép nạn nhân, bị cáo đã đặt tay lên vùng lưng dưới của cô và tác động lực. Sau đó, anh ta hướng dẫn cô nằm sấp còn mình dùng chân giẫm lên mông và lưng dưới của cô. Anh ta cũng dùng tay xoa bóp phần lưng trên của nạn nhân trong khi mặt cô vẫn áp vào thảm tập yoga", công tố viên cho biết.

Công tố viên cũng cho hay Amrit đưa ra những tín hiệu bằng lời nói rất ít khi chuyển nạn nhân từ tư thế này sang tư thế khác. Lúc 9h46, nam giáo viên hướng dẫn người phụ nữ chuyển sang một động tác khác. Anh đặt tay lên mông trái của cô và dùng lực, tựa cẳng tay vào vùng mông của nạn nhân.

Giáo viên yoga bị phạt 4.000 SGD vì quấy rối học viên-2
Nạn nhân mua gói tập 1-1 tại trung tâm Trust Yoga ở Singapore.

"Amrit đếm to đến 15 giây rồi vỗ vào mông nạn nhân. Nạn nhân cảm thấy sốc, nói với anh ta không được làm như vậy. Bị cáo thừa nhận rồi tiếp tục hoàn thành buổi học".

Sau giờ học, người phụ nữ về nhà và báo cảnh sát vào cuối ngày hôm đó.

Amrit không phải là huấn luyện viên đầu tiên tại Trust Yoga phải hầu tòa vì cáo buộc quấy rối học viên nữ. Vào tháng 3, Rajpal Singh (33 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) cũng phải hầu tòa với cáo buộc quấy rối 5 phụ nữ. Trường hợp này đang chờ giải quyết.

Năm 2018, Rakesh Kumar Prasad (Ấn Độ) bị kết án 9 tháng tù giam và phạt 1.000 USD vì quấy rối tình dục và sử dụng bạo lực với một nữ học viên trong lớp học yoga ở Singapore.

Người này đã chạm vào ngực của nạn nhân, liên tục quấy rối khi chỉ có một mình cô gái trong lớp. Khi bị phản ứng, Prasad lấy tay kéo mạnh gáy của người phụ nữ ra sau để trả thù.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/giao-vien-yoga-bi-phat-4000-sgd-vi-quay-roi-hoc-vien-post1412653.html

quấy rối tình dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.