- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hãi hùng tài xế taxi Ấn chở du khách nước ngoài vào rừng cưỡng hiếp
Cảnh sát Ấn Độ hôm 2-6 bắt giữ một tài xế taxi với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ du khách Nhật Bản...
- Cái chết tức tưởi của bé gái Nhật Bản: Hung thủ bắt cóc, sát hại cô chị 7 tuổi trên đường đi học về còn thách thức dọa "xử" luôn em gái
- Phong cách lái đò bằng chân siêu ngầu tại Việt Nam gây sốt MXH nước ngoài
- Sau khi tự phế một bên càng để thoát khỏi nồi lẩu, con tôm hùm đất được đem về nuôi như thú cưng
Cảnh sát Ấn Độ hôm 2-6 bắt giữ một tài xế taxi với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ du khách Nhật Bản, 30 tuổi, ở khu vực Manali.
Nạn nhân, danh tính không được tiết lộ, đã báo cáo vụ việc với cảnh sát vào ngày 31-5.
"Cô ấy nói bị một tài xế taxi tấn công tình dục vào ngày 30-5" – giám đốc cảnh sát TP Kullu Shalini Agnihotri cho biết.
Cũng theo ông Agnihotri, nạn nhân khẳng định cô bị tài xế nói trên đưa đến một nơi vắng vẻ trong một khu rừng gần Manali rồi cưỡng hiếp cô.
Nghi phạm được xác định là một tài xế của hãng taxi Deepak và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nạn nhân cho biết cô đến Manali vào ngày 29-5 sau khi viếng thăm Kaza ở Lahaul và Spiti. Nữ du khách 30 tuổi còn cho biết thêm rằng cô dự tính viếng thăm Dharamshala vào ngày 30-5 nhưng bị lỡ xe buýt nên phải thuê taxi ngắm cảnh Manali.
"Cô ấy nói rằng cô ấy đã yêu cầu tài xế taxi đưa đến trạm xe buýt vào buổi tối" – ông Agnihotri chia sẻ. Tuy nhiên, tài xế taxi lại chở cô đến vực Kullu và đưa cô đến một cánh rừng rồi cưỡng hiếp.
Hắn ta được cho là đã đe dọa nạn nhân về hậu quả thảm khốc nếu cô hé lộ vụ việc.
Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), phải mất 12 giờ cảnh sát mới xác định được nghi phạm vì nạn nhân không nhớ biển số xe cũng như địa điểm xảy ra vụ việc.
"Nạn nhân không nắm được những thông tin cần thiết. Cô ấy không nhớ số xe và thậm chí không xác định được địa điểm xảy ra vụ việc" - ông Agnihotri chia sẻ.
Theo Người lao động