- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khó kiếm việc làm, thanh niên Trung Quốc đổ xô đi thi công chức
Sinh viên Trung Quốc hiện đang đổ xô đi học "vi chuyên ngành công chức" để thi tuyển làm người nhà nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tìm việc làm không dễ dàng.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, xu hướng thi vào các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khu vực công sau khi tốt nghiệp đại học của các bạn trẻ Trung Quốc ngày càng tăng. Các trường đại học cũng rất thức thời, mở các khóa học mới về "vi chuyên ngành công chức".
Theo truyền thông Trung Quốc, "vi chuyên ngành" là mô hình đào tạo nhân tài mới, cho phép sinh viên lựa chọn học "một nhóm các khóa học cốt lõi trong một lĩnh vực chuyên môn cụ thể hoặc kỹ năng cốt lõi" ngoài chương trình chính của họ, nhưng không cấp bằng.
Nhiều trường đại học hàng đầu Trung Quốc mở khóa học chuyên về thi công chức cho sinh viên.
Báo cáo cho biết, do tình hình kinh tế và việc làm không ổn định, sinh viên đại học đang nhắm đến công việc trong khu vực nhà nước từ sớm. Cơn sốt thi công chức đã thúc đẩy các trường đại học cạnh tranh mở khóa học "vi chuyên ngành công chức". Kể từ đầu năm đến nay, đã có 9 trường đại học mở thêm chuyên ngành công chức, nâng tổng số trường đại học cung cấp khóa học mới này lên ít nhất là 13, trong đó có nhiều trường danh tiếng như Đại học Tây Nam và Đại học Hồ Bắc.
Một số trường đại học thậm chí còn công khai tuyên bố trong tài liệu tuyển sinh rằng chuyên ngành mới này nhằm đáp ứng nhu cầu "thi công chức" của đông đảo sinh viên tốt nghiệp.
Chương trình vi chuyên ngành công chức gần như bao gồm tất cả các khía cạnh liên quan đến thi công chức, bao gồm khái quát về luận văn, kỹ năng nghề nghiệp hành chính, phỏng vấn công chức, sự nghiệp và sức khỏe tâm lý. Một số trường đại học còn hợp tác với các cơ sở đào tạo bên ngoài để nâng cao đáng kể tỷ lệ thành công trong kỳ thi công chức.
Phản hồi của sinh viên khá tích cực, số lượng đăng ký cao. Nhiều sinh viên ca ngợi chuyên ngành mới là "khóa học kho báu", giúp họ tránh được việc phải chi hàng chục nghìn nhân dân tệ học phí tại các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là sự hạ thấp tinh thần đại học, các trường đại học vốn nên đào tạo sinh viên theo hướng năng lực, không nên trở thành lò đào tạo thi cử.
Xu hướng thi công chức ở Trung Quốc liên tục phát triển trong những năm gần đây. Năm nay, số người đăng ký thi công chức quốc gia đã đạt mức cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt quá 3 triệu người, trong khi chỉ có 39.600 vị trí được tuyển dụng, trung bình khoảng 77 người cạnh tranh một vị trí.
Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng. Tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động thành thị từ 16 đến 24 tuổi đạt 18,8% vào tháng 8, mức cao nhất kể từ đầu năm nay.
Theo VTC
-
Thế giới1 giờ trướcTruyền thông Thái Lan đưa tin đã xảy ra một vụ cháy xe bus chở học sinh ở khu vực thuộc tỉnh Pathum Thani, tiếp giáp thủ đô Bangkok vào trưa nay 1/10, bước đầu ghi nhận hàng chục trường hợp thương vong.
-
Thế giới2 giờ trướcMột chiếc Tesla đang đỗ trong kho bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phía gầm xe. Đoạn video mới được chính quyền bang Florida (Mỹ) công bố kèm theo cảnh báo đến người dân về mối nguy hiểm của việc cháy xe điện.
-
Thế giới3 giờ trướcThủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 1/10 đã từ chức cùng nội các, mở đường cho người có khả năng kế nhiệm nhậm chức là Shigeru Ishiba.
-
Thế giới3 giờ trướcMột người đàn ông đã câu được một con cá chép Koi khổng lồ nặng 30kg khiến người xem kinh ngạc.
-
Thế giới4 giờ trướcỞ tuổi 70, bác sĩ Lê Khương Phúc vẫn miệt mài đi chữa bệnh, ở tuyến đầu của phòng cấp cứu, được nhiều bệnh nhân yêu quý.
-
Thế giới4 giờ trướcVideo ghi lại cảnh chú mèo mang tấm vé số về cho chủ nhân đã thu về hơn 11 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội.
-
Thế giới4 giờ trướcĐài Loan (Trung Quốc) huy động gần 40.000 binh sĩ ứng phó siêu bão Krathon dự kiến đổ bộ hòn đảo với mưa lớn và gió mạnh.
-
Thế giới6 giờ trướcCác nhà khoa học nỗ lực tìm ra nguyên nhân khiến đỉnh Everest không ngừng cao lên trong 89.000 năm qua.
-
Thế giới7 giờ trướcCặp vợ chồng phải đặt ra lịch trình sinh hoạt nghiêm ngặt để tất cả các thành viên trong gia đình tuân theo. Cuộc sống sẽ trở nên hỗn loạn nếu lệch quy trình.
-
Thế giới8 giờ trướcÍt nhất ba người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một siêu thị ở Thượng Hải (Trung Quốc), hãng Tân Hoa Xã đưa tin.
-
Thế giới8 giờ trướcCố vấn An ninh Nội địa Mỹ Liz Sherwood-Randall cho biết, có thể có 600 người thiệt mạng do bão Helene – cơn bão đổ bộ vào Florida tuần trước và di chuyển về phía Bắc, gây thiệt hại lớn ở 10 tiểu bang.
-
Thế giới9 giờ trướcMột loài vật quý hiếm đã tuyệt chủng hàng nghìn năm nay bỗng "tái xuất" trở lại, khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng.
-
Thế giới9 giờ trướcCảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ 185 người trong chiến dịch truy quét tội phạm bạo lực và các hoạt động liên quan đến hội Tam Hoàng.
-
Thế giới9 giờ trướcCác xét nghiệm ADN mới đây đã tiết lộ rằng, chất nhờn bí ẩn trên xác ướp chính là phô mai kefir, một loại phô mai mềm được sản xuất từ sữa bò và dê từ hàng nghìn năm trước.