- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nắng nóng thiêu đốt khắp thế giới: Nguyên nhân đến từ 'cái bơm khổng lồ' của con người!
Hàng loạt kỷ lục về nắng nóng đã bị phá vỡ trong mùa hè năm 2022.
TOÀN CẢNH NẮNG NÓNG HOÀNH HÀNH KHẮP THẾ GIỚI
Mùa hè năm 2022, thế giới chứng kiến hàng loạt các đợt nắng nóng diễn ra trên khắp hành tinh, phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ bấy lâu nay, cũng như gây ra các trận cháy rừng hàng loạt.
Các đợt nắng nóng đã tấn công châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông và châu Á, vào tháng 6 và tháng 7 năm 2022 với nhiệt độ tăng trên 40 độ C.
Riêng tại Mỹ, hơn 90 triệu người trên khắp nước này đang phải chịu nhiều cảnh báo nhiệt khác nhau về nhiệt độ cao nguy hiểm. Nhiệt độ quá cao là nguyên nhân hàng đầu gây ra các ca tử vong do thời tiết. Tại Hạt Maricopa của bang Arizona, đã có 29 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng được xác nhận kể từ tháng 3/2022; trong khi đó Thành phố New York chứng kiến trung bình 10 ca tử vong do nắng nóng mỗi năm, CNN đưa tin hôm 24/7/2022.
Ở Tây Âu, nơi vốn đã bị hạn hán nghiêm trọng, làn sóng nắng nóng đã châm ngòi cho những đám cháy hoành hành khắp Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một số vùng của Pháp. Tại Bồ Đào Nha, nhiệt độ tăng vọt lên tới 45 độ C vào ngày 13/7 tại thị trấn Leiria, khiến hơn 3.000 ha đã bị thiêu rụi.
Bức ảnh này được cung cấp bởi đội cứu hỏa vùng Gironde (SDIS 33) cho thấy các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy rừng gần Landiras, tây nam nước Pháp, vào ngày 17 tháng 7 năm 2022. Ảnh: AP
Cái nóng kỷ lục ở Ý đã góp phần làm sụp đổ một phần của Sông băng Marmolada ở dãy núi Dolomites (đông bắc nước Ý) vào ngày 3/7. Hệ quả, 11 người đi bộ đường dài đã thiệt mạng do tuyết, băng và đá lở.
Tại Vương quốc Anh, Văn phòng Met đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cực cao (màu hổ phách) vì nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao, có thể phá vỡ mức cao kỷ lục mọi thời đại.
Ở Bắc Phi, Tunisia đã phải chịu đựng một đợt nắng nóng và hỏa hoạn làm thiệt hại mùa màng của đất nước. Vào ngày 13/7 tại thủ đô Tunis, nhiệt độ lên tới 48 độ C, phá vỡ kỷ lục 40 năm.
Ở Iran, nhiệt độ vẫn ở mức cao trong tháng 7/2022 sau khi đạt mức nhiệt độ thiêu đốt 52 độ C vào cuối tháng 6/2022.
Ở Trung Quốc, mùa hè đã mang đến 3 đợt nắng nóng làm chảy nhựa đường, làm vênh các con đường và bật tung mái ngói. Đài quan sát Xujiahui Thượng Hải, nơi lưu giữ hồ sơ kể từ năm 1873, đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay: 40,9 độ C vào ngày 13/7/2022. Độ ẩm và điểm sương cao cùng với nhiệt độ ban đêm nóng đã tạo ra những điều kiện nguy hiểm có thể gây chết người, Scitechdaily thông tin.
SÓNG NHIỆT HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO, TẠI SAO NÓ NGÀY CÀNG TỒI TỆ HƠN?
Theo các nhà khoa học, sóng nhiệt là một đợt nhiệt độ cao bất thường, kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Vậy sóng nhiệt hoạt động như thế nào? Popularmechanics giải thích:
Việc khí nhà kính (chủ yếu bao gồm CO₂, CH₄, N₂O, O₃, các khí CFC) giữ nhiệt là một phần quan trọng của những gì làm cho sự sống trên Trái Đất có thể sống được. Các loại khí như mêtan, hơi nước, nitơ oxit, ôzôn và CO2 LỌC RA phần lớn bức xạ có hại của Mặt Trời đồng thời giữ nhiệt, cho phép xuất hiện khí hậu ôn hòa.
Thông qua các hoạt động đa dạng như giao thông đến nông nghiệp, con người tạo ra một số loại khí nhà kính này với số lượng rất lớn, đặc biệt là CO2 và CH4 (meetan). Khi các khí này tăng lên trong bầu khí quyển, chúng làm gia tăng cái được gọi là hiệu ứng nhà kính. Điều đó làm tăng nhiệt trên khắp hành tinh. Ở Bắc Cực, biểu hiện rõ ràng dễ thấy nhất là băng tan.
"Các sóng nhiệt hình thành khi "áp suất cao ở trên cao, từ 3.000 mét đến 7.600 mét, mạnh lên và duy trì trên một khu vực trong vài ngày đến vài tuần. Điều này thường xảy ra vào mùa hè (ở cả Bắc và Nam bán cầu) khi luồng khí quyển 'đi theo Mặt Trời' - Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (cơ quan của chính phủ Mỹ) giải thích.
Các luồng khí quyển rất quan trọng đối với sự tồn tại của sóng nhiệt. Luồng khí quyển là những dải gió mạnh di chuyển ở các tầng trên của khí quyển. Chúng uốn khúc quanh địa cầu, thổi từ Tây sang Đông nhưng thường chuyển hướng di chuyển từ Bắc xuống Nam.
VẤN ĐỀ LÀ: Lượng khí nhà kính sinh ra từ các hoạt động của con người đã bị bơm vào bầu khí quyển lớn tới mức làm cho các luồng khí quyển hoạt động ngày càng bất thường hơn.
Hoạt động sản xuất công nghiệp đã thải vào bầu khí quyển lượng lớn khí nhà kính. Ảnh minh họa: Worldatlas
Trong các nghiên cứu, các nhà khoa học đã quan sát thấy sự ấm lên nhanh hơn của Bắc Cực làm thay đổi hướng di chuyển của luồng khí quyển, tạo ra thứ mà các nhà khoa học đã lập bản đồ với tên gọi là "Mô hình bán cầu rộng chưa từng có" - Tiến sĩ Michael Mann, nhà khoa học khí hậu thuộc Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) và tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Mô hình đó đã bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết những năm gần đây và có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai vì các hoạt động giao thông, sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, chăn nuôi... của con người vẫn phát thải ồ ạt khí nhà kính vào khí quyển.
Tiến sĩ Michael Mann cho biết: "Nó đóng một vai trò quan trọng trong luồng khí quyển khổng lồ, bất thường diễn ra vào cuối tháng 7/2018, liên quan đến các dải áp suất cao bị ứ đọng sâu trên bang California (Mỹ) và châu Âu".
Kết quả của những luồng khí quyển bất thường (đến từ sự gia tăng mạnh mẽ của khí nhà kính do hoạt động của con người tạo ra) là hàng loạt các đợt nắng nóng, sóng nhiệt liên tục phá vỡ kỷ lục của nhiều năm trước, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cơ sở hạ tầng quy mô toàn cầu.
Đơn cử, một đợt nắng nóng năm 2018 đã ập đến Quebec (Canada), nơi không có truyền thống về máy điều hòa nhiệt độ và khiến hơn 70 người thiệt mạng. Đầu năm 2019, một đợt nắng nóng ập đến Nhật Bản khiến 57 người thiệt mạng và 18.000 người phải nhập viện.
Nhưng ngay cả ở Mỹ, nơi điều hòa nhiệt độ thường được biết đến là mặt hàng nổi tiếng (và cũng góp phần gây ra biến đổi khí hậu), các đợt nắng nóng có thể ảnh hưởng đến rất nhiều công nhân, đặc biệt là công nhân làm việc ngoài trời (như người vận chuyển thư, thợ sơn nhà, công nhân xây dựng, công nhân nông trại, thợ mỏ lộ thiên...).
KHÔNG CHỈ LÀ VẤN ĐỀ VỀ CON NGƯỜI...
Đành rằng, máy điều hòa không khí có thể 'giải nhiệt' cho không ít người nhưng nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Bởi vẫn còn những người cần di chuyển/làm việc bên ngoài hay đối với những người dễ tổn thương (như người già, trẻ em, người vô gia cư...) thì sóng nhiệt vẫn gây hại lớn đến sức khỏe của họ.
Không những vậy, sóng nhiệt còn dễ dàng phá hỏng mùa màng; gây ra những thách thức về cơ sở hạ tầng.
Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà khoa học Quan tâm (UCS, Mỹ) năm 2019, sóng nhiệt đã làm cho "mặt đường và đường băng sân bay tan chảy, đường ray xe lửa bị vênh, nhà cửa và các tòa nhà khác trở nên nóng nguy hiểm, điện bị gián đoạn vì lỗi thiết bị lưới điện hoặc nhu cầu điện tăng lên".
Sóng nhiệt đã làm cho "mặt đường và đường băng sân bay tan chảy, đường ray xe lửa bị vênh... Ảnh: MANGIWAU / GETTY IMAGES
Cần dành chút thời gian để nói rằng nếu bạn buộc phải ở bên ngoài trong thời gian nắng nóng khắc nghiệt, thì có một số biện pháp phòng ngừa an toàn mà bạn có thể thực hiện để đảm bảo sức khỏe.
Hội Chữ thập đỏ khuyên: Luôn để sẵn 1 chai nước bên cạnh để dễ dàng cung cấp nước thường xuyên cho cơ thể. Mặc quần áo rộng rãi và nhẹ hơn. Nếu có thể hoãn các hoạt động ngoài trời, hãy làm điều đó!
Theo Tổ Quốc
-
Thế giới1 giờ trướcHarry cho biết anh luôn muốn các con cảm thấy an toàn khi đến London nhưng điều đó không thể. Điều đó khiến Công tước xứ Sussex buộc phải rời Hoàng gia Anh.
-
Thế giới14 giờ trướcBức ảnh chụp Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đã được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng MXH tại Hàn Quốc.
-
Thế giới18 giờ trướcMột học sinh lớp 8 tại trường trung học cơ sở ở Quảng Đông, Trung Quốc bị bạn cùng lớp đánh tới mức xuất huyết não, thoát vị não.
-
Thế giới18 giờ trướcMột người đàn ông ở California (Mỹ) bị kết án 6 tháng tù với cáo buộc lừa dối chính quyền khi cố tình dàn cảnh làm rơi một chiếc máy bay để quay video YouTube.
-
Thế giới19 giờ trướcNhận ra mình vừa đâm vào ô tô sang và tiền sửa có thể hơn 30 triệu đồng, shipper tái mặt vì sợ; phản ứng của cô chủ chiếc Porsche sau đó được dân mạng khen hết lời.
-
Thế giới22 giờ trướcMột vườn thú ở Pakistan phải đóng cửa để cảnh sát điều tra sau tai nạn thảm khốc: Nam du khách không biết bằng cách nào đã nhảy vào chuồng thú dữ và bị hổ ăn thịt.
-
Thế giới22 giờ trướcMột vụ nổ súng đã xảy ra ở thành phố Bryansk của Nga ngày 7/12, trong đó một nữ sinh đã nã súng vào bạn cùng lớp rồi tự sát.
-
Thế giới1 ngày trướcThay thời đổi vận, triều đại này thay thế bằng triều đại khác, bất an nhất không phải là bách tính thường dân, mà chính là hoàng tộc vương thất.
-
Thế giới1 ngày trướcGần một nửa dân số thanh niên ở Seoul, Hàn Quốc hiện đang sống trong cảnh nghèo đói. Nhiều người đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ.
-
Thế giới1 ngày trướcKhông hề xin lỗi khi để em bé 2 tuổi mà mình trông nom rơi từ tầng 23 xuống đất thiệt mạng, bảo mẫu Lương và gia đình còn kiện ngược mẹ đứa trẻ.
-
Thế giới1 ngày trướcNghi phạm trong vụ xả súng hôm 6/12 tại Đại học Nevada (Las Vegas, Mỹ) được cho là một giáo sư đại học 67 tuổi. Vụ việc khiến ít nhất ba người thiệt mạng.
-
Thế giới1 ngày trướcKhung cảnh kinh hoàng với đám cháy bao quanh khiến nhiều người theo dõi vô cùng sợ hãi.