Những tỷ phú kỳ lạ nhất thế giới: Người thì "vô gia cư", người lại để cho thú cưng thừa kế

Bên cạnh khối tài sản kếch sù, có những vị tỷ phú "lắm tài nhiều tật" còn khiến người đời há hốc mồm vì sở thích và đời sống quái lạ của mình

Bên cạnh khối tài sản kếch sù, có những vị tỷ phú "lắm tài nhiều tật" còn khiến người đời há hốc mồm vì sở thích và đời sống quái lạ của mình.

Nicholas Berggruen - Tỷ phú vô gia cư

Ông Nicolas Berggruen người Mỹ gốc Đức, được xếp thứ 568 trong danh sách các thường niên năm 2015 của tạp chí Forbes của Mỹ, cùng số tài sản hiện có trị giá 2,5 tỷ USD là một trong những người đàn ông độc thân giàu nhất thế giới. Nhưng ít ai ngờ với khối tài sản kếch sù như vậy, siêu doanh nhân Berggruen lại nổi tiếng qua biệt hiệu "tỷ phú vô gia cư".

Những tỷ phú kỳ lạ nhất thế giới: Người thì vô gia cư, người lại để cho thú cưng thừa kế phần lớn tài sản - Ảnh 1.

Tỷ phú Nicolas Berggruen

Từ đầu năm 2000, sau khi đã lần lượt bán hết 2 cơ ngơi đồ sộ của mình, gồm một căn hộ ở Manhattan (New York) và ngôi nhà nhiều phòng trên một hòn đảo tư nhân ngoài khơi vịnh Miami (tiểu bang Florida), tỷ phú Berggruen quyết định không mua nhà để ở nữa mà chỉ ngụ tại các khách sạn qua ngày. Gia tài mà ông luôn mang theo người là một chiếc túi giấy khổ to có thể tái chế chứa vài bộ quần áo, 1-2 cuốn sách cùng chiếc điện thoại iPhone.

Lý giải cho cuộc sống "vô gia cư" của mình, Berggruen nói: "Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở trong khách sạn. Tôi không thích gắn bó với những thứ vật chất rườm rà, chỉ vài tờ báo, dăm cuốn sách, vài cái áo sơ mi, áo khoác, áo len... thế là đủ với tôi".

Leona Helmsley - Tỷ phú keo kiệt

Leona cùng người chồng quá cố Harry Helmsley đã gây dựng nên đế chế bất động sản trị giá hàng tỷ USD, trong đó có chuỗi khách sạn cao cấp ở Manhattan.

Năm 1992, Leona bị buộc tội trốn thuế và phải ngồi tù gần 20 tháng. Bà đã liệt kê chi phí cá nhân vào chi phí doanh nghiệp để giấu thu nhập và trốn 1,7 triệu USD tiền thuế. Trong quá trình diễn ra phiên tòa xét xử vụ việc này, quản gia của nhà Helmsley cho biết từng nghe bà chủ tuyên bố: "Tôi không đóng thuế. Chỉ những kẻ tầm thường mới làm chuyện đó".

Những tỷ phú kỳ lạ nhất thế giới: Người thì vô gia cư, người lại để cho thú cưng thừa kế phần lớn tài sản - Ảnh 2.

Leona Helmsley

Người ta không lạ gì với cách quản lý quá ư chặt chẽ, thậm chí hà khắc của bà. Và nhờ vậy, trùm bất động sản Mỹ thường được báo chí Mỹ nhắc tới với biệt danh "Nữ hoàng keo kiệt". Trước công chúng, Leona là một phát ngôn viên niềm nở, dễ chịu của tập đoàn Helmsley Enterpries. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, bà là người ngạo mạn, nóng nảy, dễ nổi cáu và hay sa thải nhân viên.

Chính bởi tính cách khó chịu mà quan hệ của Leona với tất cả mọi người đều không tốt đẹp, cả kể với các thành viên trong gia đình. Điều duy nhất mà Leona yêu quý hơn tiền là con chó Trouble của mình. Qua đời vào năm 2007, nữ tỷ phú này đã gạt 2 trong số 4 đứa cháu của bà ra khỏi danh sách thừa kế, song để lại tới 12 triệu USD cho chú chó yêu quý.

Những tỷ phú kỳ lạ nhất thế giới: Người thì vô gia cư, người lại để cho thú cưng thừa kế phần lớn tài sản - Ảnh 3.

Leona Helmsley cùng chú chó Trouble mà mình yêu quý

Leona Helmsley viết trong di chúc: “Tôi quyết định rằng khi Trouble chết, thi thể của nó sẽ được chôn cùng tôi tại lăng mộ Helmsley”

Richard Branson - Tỷ phú chơi ngông

Khởi nghiệp từ thập niên 70, Richard Branson hiện đang làm ông chủ của đế chế Virgin - tập đoàn đa ngành với hơn 400 công ty con, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực như thu âm, truyền thông, vận tải, bất động sản…

"Hãy làm điều chúng ta yêu thích và yêu điều chúng ta làm" có lẽ là câu nói nỏi tiếng nhất của Richard Branson và cũng chính câu châm ngôn này đã định hình cho cuộc sống ngập tràn những thú vui mà đôi khi được đánh giá là chơi trội và có phần kỳ dị của vị tỷ phú đã qua tuổi lục tuần này. 

Năm 2007, Richard Branson đã nhảy từ tầng thượng của sòng bạc Palm lừng danh ở Las Vegas, Mỹ để kỷ niệm lễ khai trương hãng hàng không Virgin America thuộc tập đoàn Virgin. Đến năm 2012, để mừng lễ ra mắt đường bay mới của hãng hàng không Virgin America từ Los Angeles và San Francisco đến Philadelphia, Richard Branson còn tham gia nhảy cùng các hoạt náo viên.

Những tỷ phú kỳ lạ nhất thế giới: Người thì vô gia cư, người lại để cho thú cưng thừa kế phần lớn tài sản - Ảnh 4.

Richard Branson "quẩy" hết mình cùng các hoạt náo viên

Độ “quái” của Richard Branson còn thể hiện qua thể lệ của những trận cá cược với bạn bè mà đáng tiếc là ông thường giành phần thua. Trong lần cá cược thua với CEO của Air Asia Group, Branson đã phải mặc trang phục của nữ tiếp viên hàng không và phục vụ hành khách trên chuyến bay từ Perth, Australia tới Kuala Lumpur, Malaysia. Tuy vậy ông lại vô cùng hào hứng thực hiện nhiệm vụ, thậm chí còn trang điểm lòe loẹt và cạo cả lông chân để nhập vai cho tròn.

Những tỷ phú kỳ lạ nhất thế giới: Người thì vô gia cư, người lại để cho thú cưng thừa kế phần lớn tài sản - Ảnh 5.

Màn cosplay táo bạo của vị tỷ phú đã lục tuần

Branson cũng nổi tiếng là người thích phiêu lưu mạo hiểm. Vào năm 1987, Branson đã sử dụng một quả khinh khí cầu có kích thước lớn nhất thời điểm bấy giờ để du hành và trở thành người đầu tiên trên thế giới chinh phục Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu. Năm 61 tuổi, ông thậm chí còn trở thành người già nhất vượt qua eo biển Mance bằng ván diều với thời gian 3h45’.

Travers Beynon - Tỷ phú trụy lạc

Travers Beynon là ông trùm thuốc lá của Úc, từng là cựu cầu thủ bóng đá Úc kiêm người mẫu nam. Vị đại gia này thường xuyên chia sẻ hình ảnh về lối sống xa hoa, thác loạn của mình trên tài khoản Instagram có hơn 200k followers của bản thân.

Những tỷ phú kỳ lạ nhất thế giới: Người thì vô gia cư, người lại để cho thú cưng thừa kế phần lớn tài sản - Ảnh 6.

Travers Beynon

Vì độ ăn chơi trác táng của mình, Benyon thường được ví như Hugh Hefner (ông chủ tạp chí Playboy) hay Dan Bilzerian (ông hoàng Instagram) phiên bản Australia. Beynon nổi tiếng với những bữa tiệc trang hoàng xa xỉ được tổ chức thường xuyên ở khu nghỉ dưỡng thuộc thành phố Gold Coast tiểu bang Queensland, miền đông của nước Úc. Theo chia sẻ của nhiều khách mời từng dự tiệc, vũ nữ thoát y, động vật hoang dã, ô tô siêu sang và máy bay trực thăng là những thứ không thể vắng mặt trong các bữa tiệc của Benyon.

Dù đã có vợ con đề huề, thậm chí vợ đẹp con xinh nhưng Benyon vẫn khét tiếng với cuộc sống có cả tá người đẹp luôn kè kè ở bên, và đang ngạc nhiên hơn là vợ anh rất hài lòng với cuộc sống đó. Người ta thường bắt gặp hình ảnh Beynon một bên nắm tay vợ, một bên nắm tay tình nhân và lần lượt, vợ lẫn tình nhân lại nối tiếp nhau dắt tay các tình yêu bé nhỏ khác của anh ta.

Những tỷ phú kỳ lạ nhất thế giới: Người thì vô gia cư, người lại để cho thú cưng thừa kế phần lớn tài sản - Ảnh 7.

Benyon thản nhiên dắt tay vợ và các cô tình nhân nóng bỏng

Benyon từng bị dư luận chỉ trích dữ dội khi đăng tải bức ảnh dắt vợ và người tình như thú cưng ra ngoài đường. Chính vì sự trụy lạc quá đáng của mình, Benyon được mệnh danh là dân chơi bị ghét nhất Instagram.

Yuri Milner - Tỷ phú phát cuồng với người ngoài hành tinh

Sở hữu tập đoàn trực tuyến lớn nhất xứ sở bạch dương, Mail.ru và công ty đầu tư DTS Global, Yuri Milner là tỷ phú được xếp vào hàng ngũ những "cao thủ" đầu tư công nghệ ở Silicon Valley. Ngoài ra, vị tỷ phú người Nga này cũng nổi tiếng với sự ám ảnh về cuộc sống ở ngoài vũ trụ.

Những tỷ phú kỳ lạ nhất thế giới: Người thì vô gia cư, người lại để cho thú cưng thừa kế phần lớn tài sản - Ảnh 9.

Nhà đầu tư thiên tài Yuri Milner. (Ảnh: Bloomberg)

Ông từng đầu tư 200 triệu $ vào dự án Breakthrough nhằm đánh bại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) trong sứ mệnh khám phá sự sống trên mặt trăng, vệ tinh Enceladus của Sao Thổ. Sáng kiến Breakthrough là tổ chức được thành lập từ năm 2015, chuyên quan sát, thám hiểm và tìm kiếm các vật chất, sinh vật mới ngoài Trái đất. Tại hội nghị ở Mỹ, ông Milner tuyên bố sự tin tưởng ở ngoài Trái đất vẫn có những sự sống. Trong số này, có 3 địa điểm nổi bật hơn cả là bề mặt Sao Hỏa, vệ tinh Europa của Sao Mộc và vệ tinh Enceladus của Sao Thổ.

Một điều đặc biệt khác từng được tiết lộ đó là trong căn biệt thự trị giá 100 triệu USD của Milner, có đến 50 chiếc TV màn hình phẳng được lắp đặt xung quanh nhà. Người chủ cũ của căn nhà sở hữu rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Khi bán nhà, họ đã mang theo chúng, vì vậy tỷ phú người Nga đã dùng khoảng 50 chiếc TV màn hình phẳng để lấp đầy những chỗ trống đó với mục đích liên tục cập nhật dữ liệu từ kính thiên văn Kepler của NASA.

Theo Helino


Tỷ phú


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.