- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi thống khổ của phụ nữ Nhật Bản vì "cơn ác mộng" xuất hiện ngay sau khi lấy chồng, không chừa một ai
Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới yêu cầu các cặp vợ chồng phải sử dụng cùng họ.
Nhưng sau nhiều thập kỷ thực hiện quy định đó, ngày càng nhiều người Nhật muốn thay đổi.
Đối với Akiko Saikawa, một nhân viên văn phòng đến từ Tokyo, "cơn ác mộng" về thủ tục hành chính bắt đầu ngay sau khi cô kết hôn.
Akiko đã phải trải qua hàng chục thủ tục để đổi tên trên hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác, cũng như cập nhật tên mới trên tài khoản mạng xã hội của mình. Tất cả chỉ vì luật pháp yêu cầu cô phải thay đổi họ của mình khi là phụ nữ đã có gia đình.
Các cặp vợ chồng ở Nhật Bản được tự do lựa chọn họ khi kết hôn (theo họ vợ hoặc họ chồng), nhưng phải đồng nhất. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, có tới 95% các cặp vợ chồng, trong đó người phụ nữ phải đổi họ theo chồng một cách miễn cưỡng.
Có trường hợp nữ giám đốc điều hành Nhật Bản đã bị từ chối đặt phòng khách sạn hoặc bị loại ra khỏi các cuộc họp trong các chuyến công tác nước ngoài vì bộ luật dân sự Nhật Bản quy định vợ chồng phải có cùng họ.
Akiko nói: "Việc đổi họ tên rất tốn thời gian và bất tiện. Nhưng điều rắc rối nhất là khi họ của tôi trong sổ hộ khẩu đã đổi theo chồng, tôi vẫn phải nói rõ với nhà tuyển dụng rằng tôi muốn tiếp tục được gọi bằng tên thời con gái ở nơi làm việc".
Vào cuối những năm 1800, một phần Bộ luật dân sự của Nhật Bản được thông qua lần đầu tiên quy định các cặp vợ chồng không được dùng họ khác nhau. Chính phủ Nhật từng đề xuất thay đổi quy định này gần 30 năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa có sự thay đổi nào.
Gạt sự bất tiện đó sang một bên, các nhà vận động cho rằng việc nhất quyết sử dụng cùng họ là một dấu hiệu khác cho thấy Nhật Bản thiếu tiến bộ về bình đẳng giới.
Machiko Osawa, giáo sư và chuyên gia về kinh tế lao động tại Đại học Phụ nữ Nhật Bản, đó là do "tư tưởng gia trưởng lạc hậu".
"Phụ nữ mới cưới phải lãng phí rất nhiều thời gian để đổi tên trên tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hộ chiếu và tất cả các giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Và đối với những người đã khẳng định mình là những người chuyên nghiệp, việc buộc phải đổi tên là sự phủ nhận những gì họ đã đạt được. Nó gieo rắc sự bối rối và khiến họ phải phục tùng người đàn ông", giáo sư Machiko Osawa nói.
Hủy hoại sự nghiệp của những người phụ nữ
Sau nhiều năm, áp lực đang đè nặng lên các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản, không chỉ từ các nhà vận động nhân quyền mà còn từ các lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao. Bởi họ cho rằng quy định này đang gây trở ngại cho các công ty Nhật Bản đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.
Masahiko Uotani, giám đốc điều hành của hãng mỹ phẩm khổng lồ Shiseido, cho biết ông biết có những nữ giám đốc điều hành đã bị từ chối đặt phòng khách sạn hoặc bị loại khỏi các cuộc họp trong các chuyến công tác nước ngoài vì giấy tờ tùy thân của họ "không khớp".
Nhiều phụ nữ gặp rắc rối về giấy tờ hành chính sau khi kết hôn vì phải đổi họ theo chồng.
"Những quy định về giấy tờ hành chính hiện tại đang trở thành rào cản phát triển nghề nghiệp cho những người hoạt động ở cả nước ngoài", Uotani nói trong hội nghị của Liên đoàn Kinh doanh Nhật Bản (Keidanren), tổ chức vận động hành lang quyền lực.
Keidanren đã tiến hành khảo sát thông tin từ những người phụ nữ thành đạt từng rơi vào rắc rối vì họ tên.
Một người nói rằng: "Việc phải thay đổi họ trong tên đang hủy hoại sự nghiệp của tôi vì các bài báo học thuật tôi viết dưới tên thời con gái của mình không được công nhận".
Một người khác cho biết: "Có trường hợp tên doanh nghiệp của tôi không được chấp nhận khi ký hợp đồng".
Giờ đây Keidanren đã dồn hết sức lực cho chiến dịch này để phản ánh sự thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.
Trong khi gần 84% công ty cho phép phụ nữ giữ họ gốc ở nơi làm việc, theo một cuộc khảo sát năm 2022 của Viện Quản lý Lao động Nhật Bản, các tài liệu bổ sung cần thiết khi đi công tác nước ngoài tiếp tục gây nhầm lẫn.
"Tôi muốn nó được thực hiện như một ưu tiên hàng đầu để hỗ trợ quá trình làm việc của phụ nữ", người đứng đầu Keidanren, Masakazu Tokura, cho biết.
Mong không ai còn phải loay hoay trong "mê cung" giấy tờ
Trong khi chính phủ cho phép tên thời con gái xuất hiện cùng với tên đã kết hôn trên hộ chiếu, giấy phép lái xe và giấy chứng nhận cư trú, Nhật Bản vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới yêu cầu các cặp vợ chồng phải sử dụng cùng họ.
Các thành viên đảng LDP cho rằng việc sửa đổi bộ luật dân sự sẽ dẫn đến sự tấn công vào các giá trị truyền thống bằng cách "làm suy yếu" sự đoàn kết gia đình và gây nhầm lẫn ở trẻ em.
Giáo sư Machiko Osawa nói: "Tỷ lệ ly hôn của Nhật Bản ngang bằng với Anh và Đức, vì vậy luật về họ tên hiện hành không hỗ trợ sự ổn định gia đình. Thời thế đã thay đổi và hầu hết các hộ gia đình cần thu nhập gấp đôi để trang trải cuộc sống, vì vậy việc các cặp vợ chồng có quyền lựa chọn họ tên là hợp lý và nó thúc đẩy bình đẳng giới".
Thủ tướng Fumio Kishida đã đưa ra tuyên bố vào năm 2023 rằng "nhiều ý kiến khác nhau trong công chúng có nghĩa là cần phải thảo luận nhiều hơn để nhận được sự ủng hộ rộng rãi cho sự thay đổi".
Akiko Saikawa hy vọng những người phụ nữ khác không phải loay hoay trong "mê cung" giấy tờ thủ tục hành chính mà cô phải đối mặt sau khi kết hôn.
Cô nói: "Việc có họ riêng đồng nghĩa với việc phụ nữ sẽ không còn phải đổi tên hàng chục lần ở các loại giấy tờ, không phải gây dựng lại sự nghiệp và xây dựng lại danh tiếng mà họ đã tạo dựng bằng cái tên quen thuộc thời con gái.
Và họ sẽ được trân trọng cái tên đại diện cho lịch sử gia đình nơi mình sinh ra và là một phần bản sắc riêng của bản thân".
Theo Phụ nữ mới
-
Thế giới13 giờ trướcMột người đam mê máy dò kim loại gần như đã vứt một báu vật thời đồ đồng vào thùng rác sau khi nhầm nó với thẻ tai của một con cừu.
-
Thế giới18 giờ trướcKesha nhiều lần báo cấp cứu giả vì thích cảm giác hồi hộp khi đi xe cứu thương; sự quấy rối của cô khiến một người bệnh ngừng thở tử vong vì không được cứu kịp thời.
-
Thế giới18 giờ trướcPhó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cáo buộc đối thủ Donald Trump “lùi bước” trước kế hoạch tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.
-
Thế giới21 giờ trướcLần đầu tiên, kính viễn vọng không gian James Webb đã đem về cho người Trái Đất bức ảnh trực tiếp về một ngoại hành tinh khổng lồ.
-
Thế giới21 giờ trướcTại bang Wyoming nước Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy một trong những mẫu hóa thạch kinh dị nhất mọi thời đại, thuộc về một loài mới.
-
Thế giới22 giờ trướcNhà Trắng phủ nhận việc che đậy bất kỳ vấn đề nào của ông Biden, nói quyết định dừng tranh cử không liên quan tới tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo NBC News, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.
-
Thế giới1 ngày trướcBão Gaemi đang tiếp cận Trung Quốc đại lục sau khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc), làm chìm tàu chở hàng, gây ra ngập lụt và mất điện.
-
Thế giới1 ngày trướcCuộc đua tới Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Harris đã cho thấy sự quyết liệt ngay từ đầu, khi hai ứng viên không ngại công kích lẫn nhau tại các sự kiện vận động.
-
Thế giới1 ngày trướcNghi phạm Thomas Michael Crooks đã nghiên cứu vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F Kennedy trước khi nổ súng bắn ông Donald Trump.
-
Thế giới1 ngày trướcTổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ “chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ mới” khi lần đầu tiên giải thích về việc đột ngột rời bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024 hôm 24-7.
-
Thế giới1 ngày trướcTại di chỉ Tam Tinh Đôi nổi tiếng, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện một xưởng chế tác đá và ngọc cổ đại, cùng một loạt tác phẩm quý giá.
-
Thế giới2 ngày trướcMột máy bay chở khách vừa rơi tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal, Xinhua đưa tin trưa 24/7.
-
Thế giới2 ngày trướcSố người chết sau hai vụ lở đất ở miền nam Ethiopia đã tăng lên 229. Con số này chưa phải là cuối cùng khi công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục diễn ra.