Nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp và giết hại, hành động tàn ác của yêu râu xanh khiến dư luận căm phẫn tột cùng, 3 năm sau kẻ ác vẫn "nhởn nhơ"

Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau tột cùng của bố mẹ nạn nhân khi đến nhận dạng thi thể con gái mình.

Tròn 3 năm trôi qua kể từ khi vụ án rúng động xảy ra ở khu vực quận Bangkal, thành phố Lapu-Lapu, tỉnh Cebu Philippines, vào tháng 3 năm 2019, những kẻ ác vẫn chưa phải đền tội. Nạn nhân mới 17 tuổi, là một nữ sinh lớp 9 tên Christine Silawan.

Được biết, vào ngày 6/3/2019, Christine xin phép bố mẹ để đi đến nhà thờ làm lễ vào chiều Chủ nhật như thường lệ. Tuy nhiên, đến tận 7h tối ngày hôm đó, bố mẹ của Christine vẫn không thấy con gái trở về. Họ sốt ruột đi tìm con với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè nhưng không có ai biết Christine đã đi đâu. Cặp vợ chồng hoảng hốt báo cảnh sát về sự biến mất của con gái.

Nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp và giết hại, hành động tàn ác của yêu râu xanh khiến dư luận căm phẫn tột cùng, 3 năm sau kẻ ác vẫn nhởn nhơ-1Hình ảnh nạn nhân tên Christine Silawan

4 ngày trôi qua, cảnh sát vẫn không có tin gì của Christine. Sang đến ngày thứ 5, tức sáng 11/3, bỗng có tin người dân phát hiện thi thể một cô gái bán khỏa thân, bị lột da mặt, chết trên một cánh đồng vắng vẻ ở Bangkal, Cebu.

Sau khi được người dân địa phương trong khu vực báo cáo về thi thể, cảnh sát nghi ngờ đó chính là thiếu nữ mất tích mà họ đang tìm kiếm mấy ngày qua nên báo cho cha mẹ của cô bé.  Khuôn mặt nạn nhân đã bị lột da, nhưng mẹ của Christine vẫn nhận ra con gái từ bộ quần áo trên người.

Qua điều tra, cảnh sát cho biết cô bé Christine được nhìn thấy lần cuối vào lúc 4 giờ chiều ngày 6/3 cùng với 3 người đàn ông ở thành phố Lapu-Lapu ở tỉnh Cebu.

Đại tá Lemuel Obon, Giám đốc cảnh sát thành phố Lapu-Lapu, cho biết: "Chúng tôi đã có lời khai từ các nhân chứng cho biết 3 người đàn ông đã được nhìn thấy đi cùng với nạn nhân. Chúng tôi vẫn đang truy tìm tung tích của 3 người đó".

Nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp và giết hại, hành động tàn ác của yêu râu xanh khiến dư luận căm phẫn tột cùng, 3 năm sau kẻ ác vẫn nhởn nhơ-2Hiện trường nơi tìm thấy thi thể Christine Silawan

Các cảnh sát nói rằng họ nghi ngờ nạn nhân đã bị cưỡng hiếp vì tình trạng bán khỏa thân. Họ cũng tin rằng những kẻ giết người có thể đã sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc loại bỏ da mặt của nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra.

Đại tá Lemuel Obon nói thêm: "Cảnh sát đã điều tra mọi động cơ về việc liệu nạn nhân trẻ tuổi có phải là đối tượng của một vụ tấn công vô cớ hay không và liệu các nghi phạm có bị ảnh hưởng bởi ma túy hay không. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một hành vi phạm tội nào tàn bạo như vậy trước đây. Mẹ của nạn nhân đã phải nhận dạng thi thể con qua quần áo".

Nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp và giết hại, hành động tàn ác của yêu râu xanh khiến dư luận căm phẫn tột cùng, 3 năm sau kẻ ác vẫn nhởn nhơ-3Nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp và giết hại, hành động tàn ác của yêu râu xanh khiến dư luận căm phẫn tột cùng, 3 năm sau kẻ ác vẫn nhởn nhơ-4Những người bạn của Christine đều tỏ ra thương xót trước sự ra đi của nữ sinh "thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng".

Một người bạn tên Joseph Haring đã nói: "Hãy yên nghỉ, bạn của tôi và tôi xin gửi lời chia buồn đến toàn thể gia đình bạn. Mong cảnh sát tìm ra kẻ đã làm điều này".

Đến tháng 4 năm 2019, tờ CNN Philippines đưa tin cảnh sát đã bắt giữ được một nghi phạm 43 tuổi tên Renato "Renren" Payupan Llenes. Tên này đã tự nguyện thừa nhận tội ác của mình và kể tường tận rằng hắn đã đóng giả là một nam sinh tuổi teen để nhắn tin làm quen với nạn nhân rồi hẹn gặp mặt. Khi đến điểm hẹn, hắn giới thiệu mình là tài xế của người bạn trai "ảo" kia nhằm dụ dỗ Christine đi theo.

Nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp và giết hại, hành động tàn ác của yêu râu xanh khiến dư luận căm phẫn tột cùng, 3 năm sau kẻ ác vẫn nhởn nhơ-5Hình ảnh tên Renato "Renren" Payupan Llenes

Tên Renato cũng cho biết hắn đã thực hiện tội ác bằng kiến thức mà hắn có được thông qua các hướng dẫn trên YouTube. Hắn nói mình làm vậy để không ai có thể nhận dạng nạn nhân.

Tuy nhiên, qua nhiều thông tin điều tra của cảnh sát, trước đó một nạn nhân là nông dân đã bị giết hại theo cách thức tương tự như trường hợp của Christine. Họ nghi ngờ nhóm 3 người đàn ông đi cùng nữ sinh thuộc một giáo phái kỳ bí. Đến nay, vụ án vẫn còn nhiều nghi vấn dù rằng cảnh sát đã tuyên bố bắt giữ được thủ phạm.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nu-sinh-lop-9-bi-cuong-hiep-va-giet-hai-hanh-dong-tan-ac-cua-yeu-rau-xanh-khien-du-luan-cam-phan-tot-cung-3-nam-sau-ke-ac-van-nhon-nho-162221503120609212.htm

giết hại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.