'Pháp sư' giết người hàng loạt gây rúng động Indonesia

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một pháp sư với cáo buộc sát hại ít nhất 12 người, sau khi một số thi thể được phát hiện chôn trong vườn của người đàn ông này.

Pháp sư giết người hàng loạt gây rúng động Indonesia-1Cảnh sát đã bắt giữ Slamet Tohari với cáo buộc sát hại ít nhất 12 người. Ảnh: Jakarta Post.

Slamet Tohari, 45 tuổi, thừa nhận với cảnh sát rằng hàng chục nạn nhân đã được chôn cất trên mảnh đất của ông ta. Người đàn ông này bị buộc tội chủ mưu sát hại các nạn nhân tại nhà riêng ở Banjarnegara (Trung Java), BBC đưa tin.

Theo lời cảnh sát, người đàn ông này hứa giúp nhân số tiền của họ gấp nhiều lần một cách thần kỳ và khi khách hàng muốn lấy lại tiền, ông đã đầu độc họ.

Tohari bị bắt trong tuần này, sau khi con trai của một nạn nhân báo với một cảnh sát rằng nhà của Tohari được biết đến là địa điểm cuối cùng mà ông Paryanto, cha anh, xuất hiện. Gia đình của Paryanto đã không thể liên lạc với ông kể từ ngày 24/3.

Ông đã báo cho con trai mình vị trí của bản thân qua tin nhắn WhatsApp và yêu cầu anh thông báo cho cảnh sát nếu ông không quay lại trước ngày 26/3.

Các nhà chức trách sau đó đã đến nhà của Tohari ở làng Desa Balun, quận Wanayasa vào ngày 3/4. Tại đây, họ phát hiện ra một số ngôi mộ nông ở một địa điểm gần đó.

Trong tuần qua, cảnh sát đã khai quật hài cốt của những nạn nhân - được chôn trong khu rừng bên ngoài nhà ở Balun, quận Wanayasa. Một số ngôi mộ có 2-3 nạn nhân được chôn cất cùng nhau. Một chai nước khoáng cũng được tìm thấy trong mỗi ngôi mộ.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân ở độ tuổi 25-50, và một số người đã được chôn cất trong sáu tháng. Thi thể của họ không có dấu hiệu bị bạo hành.

BBC cho biết không rõ các thi thể đã được nhận dạng hay chưa. Bên cạnh đó, Tohari không phủ nhận các vụ giết người. Trước đó, người đàn ông này đã bị bỏ tù vào năm 2019 vì tội làm tiền giả. Người đàn ông sẽ phải đối mặt với án tử hình với các tội danh hiện tại.

Theo chia sẻ của cảnh sát, người đàn ông này cho mình là pháp sư Mbah Slamet (Ông Slamet) - người có thể nhân 70 triệu rupiah (4.683 USD) thành 5 tỷ rupiah. Cảnh sát tin rằng Tohari đã sát hại các nạn nhân của mình từ năm 2020.

Cảnh sát cho biết ông đã dụ các nạn nhân đến nhà của mình để thực hiện một nghi lễ vào ban ngày, sau đó sẽ cho họ uống đồ uống có kali xyanua và thuốc an thần.

Chia sẻ với BBC, các chuyên gia nhận định lừa đảo về việc "nhân tiền" rất phổ biến ở Indonesia, với nhiều bài đăng trên mạng xã hội quảng cáo các dịch vụ như vậy. Nhiều người đã lừa đảo thành công vì niềm tin của cộng đồng vào những điều huyền bí vẫn còn mạnh mẽ tại nước này.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/phap-su-giet-nguoi-hang-loat-gay-rung-dong-indonesia-post1419544.html

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.