Phát hiện 343 người di cư trong xe tải bị bỏ lại ở Mexico

Các quan chức Mexico đã tìm thấy 343 người di cư trong một chiếc xe tải bị bỏ lại ở bang Veracruz, trong đó có 103 trẻ vị thành niên không đi cùng người giám hộ.

Phát hiện 343 người di cư trong xe tải bị bỏ lại ở Mexico-1Các quan chức Mexico đã tìm thấy 343 người di cư trong một chiếc xe tải bị bỏ lại ở bang Veracruz tối 6/3. Ảnh: Reuters.

Chiếc xe bị bỏ lại trên một tuyến đường thường đưa người di cư đến biên giới Mỹ. Nhóm người này đeo vòng tay có mã màu, do đó các quan chức xác định họ là nạn nhân của các nhóm buôn lậu, BBC đưa tin ngày 7/3.

Các quan chức Mexico cho biết thêm nhóm người này không gặp vấn đề về sức khỏe, chiếc xe tải cũng có quạt và cửa thông gió. Một bức ảnh do Viện Di cư Quốc gia Mexico (INM) công bố cho thấy chai nhựa và rác thải vương vãi khắp sàn xe.

Hiện giới chức địa phương chưa xác định được vị trí của người lái xe.

Những người di cư sẽ được các cơ quan dịch vụ xã hội của Mexico chăm sóc cho đến khi có quyết định mới. Đây là một trong những vụ phát hiện người di cư qua Mexico lớn nhất gần đây.

Theo Viện Di cư Quốc gia Mexico, nhóm người này đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador và Ecuador.

Với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói và bạo lực ở Trung Mỹ, nhiều người di cư không có giấy tờ phải trả một khoản tiền mặt khổng lồ cho các nhóm người buôn người để qua biên giới Mỹ.

Năm 2022, 53 người di cư đã chết trong một chiếc xe tải ở bang Texas, Mỹ. Dữ liệu tuần tra biên giới do CBS thu thập hồi tháng 10/2022 cũng cho thấy ít nhất 853 người di cư đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biên giới Mỹ - Mexico bất hợp pháp trong 12 tháng trước đó.

Trong cùng thời kỳ, Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắt giữ kỷ lục 2,2 triệu người di cư tại biên giới phía tây nam.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/phat-hien-343-nguoi-di-cu-trong-xe-tai-bi-bo-lai-o-mexico-post1409523.html

di cư


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.