- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phi tần từng được Hoàng đế Càn Long sủng ái, đối đãi hơn cả Hoàng hậu nhưng phải sống cô độc rồi chết trẻ sau một biến cố khó hiểu
Nữ nhân này rất được sủng ái, thậm chí có thể nói là độc sủng lục cung nhưng lại không hạ sinh người con nào cho Hoàng đế.
- Phi tần thời cổ đại vốn có nhiều cung nữ hầu hạ nhưng tại sao họ lại cần thêm thái giám bên cạnh?
- Vì sao thái giám khi hầu hạ phi tần vào đêm khuya thường đặt quả ké đầu ngựa đầy gai vào trong giày khiến bản thân vô cùng đau đớn?
- Ngoài việc hầu hạ Hoàng đế thị tẩm mỗi đêm, các phi tần nhà Thanh ngày xưa phải làm gì cho hết ngày?
Trong lịch sử Trung Hoa, Hoàng đế Càn Long có vô số hậu phi nhưng khi lớn tuổi ông vẫn nạp thêm mỹ nữ vào hậu cung của mình. Trong đó có một nữ nhân rất được sủng ái, thậm chí có thể nói là độc sủng lục cung nhưng lại không hạ sinh người con nào cho Hoàng đế. Đó chính là Tuần phi Y Nhĩ Căn Giác La thị.
Vào thời kỳ Mãn Châu, tất cả nữ nhân Bát kỳ quý tộc đều phải tham gia tuyển tú của hoàng cung. Một khi may mắn trở thành phi tần của Hoàng đế có thể xem như cả đời hưởng vinh hoa phú quý vô tận.
Năm Hoàng đế Càn Long 66 tuổi, ông đã quyết định cử hành đợt tuyển tú cuối cùng trong thời gian tại vị của mình. Lúc đấy, có một nàng mỹ nữ 19 tuổi đã lọt vào mắt xanh của Hoàng đế. Với ngoại hình xinh đẹp và xuất thân cao quý, Y Nhĩ Căn Giác La thị đã trở thành phi tần nhập cung cuối cùng trước khi Hoàng đế Càn Long thoái vị.
Ảnh minh họa.
Y Nhĩ Căn Giác La thị xuất thân quý tộc, thuộc Mãn Châu Tương Lam Kỳ, phụ thân là Quế Lâm, Tổng đốc Lưỡng Quảng. Quế Lâm là một vị quan chức, lãnh tướng của Hoàng đế Càn Long. Có thể chính nhờ vào xuất thân cao quý của mình mà khi nhập cung, Y Nhĩ Căn Giác La thị được sơ phong Quý nhân. Phân vị này rất cao so với những người mới vào cung.
Cùng năm đó, nàng được phong thành Tần, tốc độ tấn phong của Y Nhĩ Căn Giác La thị rất nhanh.
Hoàng đế Càn Long vô cùng yêu thương Tuần tần và luôn để nàng bên cạnh mình. Tuy nhiên, nàng không có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào cả. Hoàng đế cũng mong muốn bản thân có nhiều con cái hơn lúc xế chiều nên rất lo lắng về Tuần tần.
Ảnh minh họa.
Vào chính lúc đấy, Đôn phi Uông thị đã hạ sinh Thập công chúa, về sau Thập công chúa được phong thành Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa. Từ đấy có thể nhận ra, Hoàng đế Càn Long vẫn có thể có con vào độ tuổi gần đất xa trời, vấn đề ở đây xuất phát từ Tuần tần. Từ thời điểm đấy, Hoàng đế dần dần không còn sủng ái Tuần tần và không muốn triệu kiến nàng.
Tuần tần không còn sự yêu thương của "trượng phu" (chồng) cũng không hề có con cái bầu bạn bên cạnh, chỉ có thể sống đơn côi trong nơi hậu cung lạnh lẽo.
Năm Càn Long thứ 59, trước khi thoái vị, Hoàng đế Càn Long đại tấn phong hậu cung, Y Nhĩ Căn Giác La thị trở thành Tuần phi.
Sau đó, khi Vĩnh Diễm lên ngôi, trở thành Hoàng đế Gia Khánh, ông đã tôn phong Y Nhĩ Căn Giác La thị thành Tuần Thái phi.
Ảnh minh họa.
Theo quy định của hậu cung, khi đến sinh nhật hậu phi sẽ nhận được phong thưởng đặc biệt, nhưng vào sinh nhật thứ 40 của Tuần Thái phi đã xảy ra một sự cố. Năm Gia Khánh thứ 2, đáng lý Nội vụ phủ phải đưa quà đến cung của nàng vào đúng vào sinh nhật (tháng 9) nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cung nhân đã đưa quà vào tháng 5.
Thái thượng hoàng Càn Long khi biết chuyện đã trách phạt Nội vụ phủ. Nhưng sự cố trên đã để lại hậu quả nặng nề, Tuần Thái phi không thể ăn ngon ngủ yên sau đó. Đến tháng 11 cùng năm, Tuần Thái phi qua đời do bệnh nặng ở tuổi 40.
Không có bất cứ dữ liệu lịch sử nào ghi nhận Y Nhĩ Căn Giác La thị được Hoàng đế Càn Long phong thành Quý phi. Nhưng trong một số tài liệu lịch sử lại ghi Y Nhĩ Căn Giác La thị là Tuần Quý phi.
Sau khi Y Nhĩ Căn Giác La thị mất, Thái thượng hoàng Càn Long nghĩ đến sự tốt đẹp của nàng khi còn sống và công lao của lãnh tướng Quế Lâm, ông đã hạ chỉ an tán Y Nhĩ Căn Giác La thị theo nghi thức Quý phi. Điều này có thể xem như truy phong nàng thành Quý phi.
Năm Gia Khánh thứ 4, Tuần Thái phi Y Nhĩ Căn Giác La thị được an táng tại Dụ lăng Phi viên tẩm. Không chỉ được an táng tại Dụ lăng Phi viên tẩm, mà Y Nhĩ Căn Giác La thị còn được chôn trong địa cung của Thuần Huệ Hoàng quý phi. Nơi này còn chôn cất Kế Hoàng hậu Na Lạp thị.
Sắp xếp như thế này mặc dù có vẻ bừa bãi nhưng lại thể hiện được chuyện Thái thượng hoàng Càn Long rất xem trọng Tuần phi Y Nhĩ Căn Giác La thị. Đáng tiếc, dù Y Nhĩ Căn Giác La thị nhận không ít ân sủng nhưng lại không thể có con.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Thế giới3 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới17 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới18 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.