Tổng thống Philippines "khoe" ngồi cạnh ông Obama ăn tối và cái kết bất ngờ

Báo Washington Post cho biết, trước khi bữa tiệc tối 7.9 của hội nghị ASEAN ở Lào diễn ra, Tổng thống Philippines...

Báo Washington Post cho biết, trước khi bữa tiệc tối 7.9 của hội nghị ASEAN ở Lào diễn ra, Tổng thống Philippines nói với các phóng viên rằng, ông sẽ ngồi giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị hố khi thông báo ông sẽ ngồi cạnh người đồng cấp Mỹ Barack Obama tại tiệc tối 7.9 của hội nghị ASEAN ở Lào.

tong thong philippines "khoe" ngoi canh ong obama an toi va cai ket bat ngo hinh anh 1

Ảnh: AP

Hình ảnh bữa tiệc được ghi lại sau đó cho thấy sự thật không phải như lời ông Duterte "khoe" với báo giới. Theo hãng tin Rappler, ông Duterte ngồi cạnh Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. 

Bữa tiệc do Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chủ trì đã kéo dài đến quá 9h tối ở thủ đô Vientiane. 

tong thong philippines "khoe" ngoi canh ong obama an toi va cai ket bat ngo hinh anh 2

Ông Obama không ngồi cạnh ông Duterte tại tiệc tối ASEAN. (Ảnh: Twitter/ Karl Malakunas)

Trước đó ngày 6.9, Duterte đã có bình luận xúc phạm khi gọi người đồng cấp Mỹ là "đồ khốn" và cảnh báo sẽ "nguyền rủa" ông nếu ông giáo huấn về nhân quyền ở Philippines. Những lời lẽ này khiến Nhà Trắng hủy cuộc gặp đã định giữa hai người bên lề hội nghị ASEAN.

Mặc dù vậy, sau đó, hai người vẫn có "trò chuyện ngắn gọn" ở phòng chờ trước khi ăn tối. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay Jr. xác nhận điều này nhưng không cho biết hai người gặp nhau trong bao lâu.

Trò chuyện với hãng tin AP, ông Yasay nói: "Tất cả xuất phát từ thực tế mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ vô cùng bền chặt. Nền tảng cho mối quan hệ này là lịch sử và cả hai nhà lãnh đạo đã nhận ra điều đó".

Theo Thanh Hảo (Vietnamnet)


Obama

Tổng thống Philippines


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.