- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
WHO phát hiện sự thật động trời khi điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Vũ Hán: Đã có tới hàng chục biến chủng ngay từ năm 2019
Điều này chứng tỏ, virus corona gây đại dịch Covid-19 đã tồn tại từ trước khi nhân loại chính thức phát hiện ra nó.
- Từng bị đánh ghen đến mức hủy hoại cả dung nhan, 8 năm sau người phụ nữ xuất hiện trở lại khiến kẻ ác phải rùng mình kinh ngạc
- Li hôn vì... Tết Nguyên đán: Hàn Quốc và góc khuất trọng nam khinh nữ đầy ám ảnh mỗi dịp năm mới về
- Cặp song sinh đột ngột tử vong, người cha không tin liền mở quan tài kiểm tra và chết sững với cảnh tượng trước mắt, vợ bật khóc xấu hổ
Như đã đưa tin, phái đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tới Vũ Hán (Trung Quốc) để tìm hiểu về nguồn gốc virus corona gây đại dịch Covid-19. Và theo ghi nhận từ CNN mới đây, công việc điều tra đang mang đến những kết quả cực kỳ bất ngờ.
Theo đó, WHO đã phát hiện dấu hiệu dịch bệnh tại Vũ Hán kể từ tháng 12/2019, với độ lan rộng lớn hơn những gì được xác định trước đó. Thậm chí đáng chú ý hơn, Peter Ben Embarek - trưởng đoàn điều tra của WHO còn cho biết ở thời điểm ấy virus corona đã có tới cả chục biến chủng khác nhau.
Phái đoàn cũng có cơ hội trò chuyện cùng bệnh nhân Trung Quốc nhiễm bệnh đầu tiên (theo ghi nhận chính thức). Đó là một nhân viên văn phòng ngoài 40 tuổi, không có lịch sử di chuyển, được xác định nhiễm bệnh từ 8/12/2019.
Các dữ liệu thu thập được từ chuyến khảo sát dường như bổ sung thêm vào lo ngại của giới chuyên gia, rằng dịch bệnh đã lây lan tại Trung Quốc từ trước khi được chính thức ghi nhận vào giữa tháng 12/2019. "Virus đã lây lan rộng tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, đây là một phát hiện mới," - Embarek cho biết.
WHo cho biết, nhóm nghiên cứu được giới khoa học Trung Quốc trình bày về 174 ca nhiễm Covid-19 tại Vũ Hán hồi tháng 12/2019. Trong đó, 100 trường hợp được xác nhận qua xét nghiệm, còn 74 là khám lâm sàng qua triệu chứng. Nhưng theo Embarek, con số thực tế có thể lớn hơn - bởi một số ca bệnh đã được giới bác sĩ Trung Quốc nhận ra từ trước đó khá lâu. Điều này có nghĩa hồi tháng 12/2019, có khoảng 1000 ca nhiễm tại Vũ Hán.
"Chúng tôi chưa làm bất kỳ mô hình dự tính nào. Nhưng dựa trên số liệu, có khoảng 15% mang triệu chứng nặng, còn đa số là triệu chứng nhẹ hoặc trung bình," - ông chia sẻ thêm.
13 biến chủng từ cách đây hơn 1 năm
Embarek cho biết đội tìm kiếm - bao gồm 17 chuyên gia WHO và 17 nhà khoa học Trung Quốc - đã có thể tiếp cận các mẫu virus corona từ đợt dịch bệnh đầu tiên. Họ có thể quan sát thêm các mẫu gene nhỏ, và từ đó phát hiện ra tới 13 chuỗi gene của SARS-CoV-2 kể từ tháng 12/2019 - nghĩa là 13 biến chủng khác nhau. Các chuỗi gene này nếu được kết hợp với những dự liệu lớn hơn trong năm 2019 có thể mang đến dữ liệu rất có giá trị về vị trí và thời điểm dịch bệnh xuất hiện từ trước thời điểm tháng 12.
"Một số mẫu được lấy từ các khu chợ, nhưng số khác thì không liên quan." "Chợ" ở đây bao gồm cả khu chợ hải sản Hoa Nam tại Vũ Hán - được cho là nơi khởi phát dịch bệnh.
Trên thực tế, việc virus xuất hiện biến chủng là quá trình rất bình thường, xảy ra thường xuyên khi mầm bệnh dịch chuyển giữa con người hoặc động vật. Embarek không đưa ra bất kỳ kết luận nào về việc 13 biến chủng mới có ý nghĩa như thế nào về dịch bệnh trước thời điểm tháng 12.
Tuy nhiên, việc có nhiều biến chủng như vậy cũng đồng nghĩa với việc virus đã tồn tại từ trước thời điểm đó khá lâu - giống như những gì các chuyên gia virus học nhận xét. Số gene ấy có thể là bằng chứng đầu tiên củng cố lý thuyết này.
Giáo sư Edward Holmes, chuyên gia virus học từ ĐH Sydney (Úc) cũng có chung nhận định như vậy. Ông cho biết 13 biến chủng trên cho thấy virus đã âm thầm lây lan từ trước thời điểm tháng 12/2019 khá lâu.
Trong tuần qua, nhóm điều tra của WHO đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố phát hiện này. Kể từ đây, họ tiếp cận được thêm các dữ liệu chi tiết hơn. Theo Embarek, mục tiêu là phân tích các mẫu bệnh phẩm của 92 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong giai đoạn tháng 10 - 11/2019 do các nhà khoa học Trung Quốc cung cấp.
Nhóm chuyên gia đã yêu cầu họ làm xét nghiệm lấy kháng thể vào tháng 1/2021. Trong đó, 67 trường hợp đồng ý và đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, cần có thêm xét nghiệm vì hiện vẫn chưa rõ liệu kháng thể Covid-19 có tồn tại sau hơn 1 năm hay không.
Thêm vào đó, 92 trường hợp này cũng khiến Embarek cảm thấy băn khoăn. Bởi lẽ, họ không tụ lại một chỗ thành một ổ dịch, mà nằm rải rác trong cả hai tháng, xuyên suốt tỉnh Hồ Bắc. Vậy nên vẫn chưa rõ họ có liên quan đến virus corona hay không, và ổ dịch ấy còn thiếu những gì.
Như đã nêu, Embarek cũng có cơ hội được tiếp xúc với bệnh nhân được cho là người bệnh đầu tiên - một nhân viên văn phòng khoảng 40 tuổi, không có lịch sử di chuyển.
"Người này không có liên hệ gì với các khu chợ. Chúng tôi nói chuyện với anh ta - người này có cuộc sống khá bình thường."
Nguồn: CNN
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Thế giới8 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới12 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới13 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới13 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới17 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới17 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới17 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới20 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.