Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam

Sáng 27/11, U22 Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận gặp U22 Lào tại lượt trận 2 bảng B nội dung bóng đá nam SEA Games 30

Sáng 27/11, U22 Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận gặp U22 Lào tại lượt trận 2 bảng B nội dung bóng đá nam SEA Games 30.

Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam-1

10h sáng ngày 27/11, U22 Việt Nam bước vào buổi tập. Trước đó, ông Park thông báo đây là buổi tập chiến thuật quan trọng của đội tuyển.

Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam-2

Buổi tập của U22 Việt Nam được bảo vệ bởi một nhóm cảnh sát Philippines có vũ trang đầy đủ, mang bộ đàm, súng, mặc trang phục bảo hộ.

Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam-3

Lực lượng này tới sân tập trước đội tuyển và bảo vệ trong suốt thời gian buổi tập diễn ra. Trước đó, tuyển U22 Việt Nam cũng được dẫn đường ra sân tập bởi xe chuyên dụng.

Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam-4

Trợ lý Lee Young-jin tham gia khởi động cùng các học trò.

Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam-5

Ông Park dành thời gian trao đổi riêng với Huỳnh Tấn Sinh (số 3) và Nguyễn Trọng Hùng (ngoài cùng trái) trước buổi tập.

Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam-6

Trong trận gặp U22 Lào, U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ đón chào sự trở lại của nhóm tuyển thủ quốc gia, gồm Nguyễn Quang Hải.

Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam-7

Họ nhiều khả năng đồng loạt giữ các vị trí chính thức trong đội hình ra sân. Trọng Hoàng (số 8) có thể trở lại vị hậu vệ cánh.

Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam-8

Thủ thành Nguyễn Văn Toản dự bị ở trận trước và có thể bắt chính thay Bùi Tiến Dũng trận tới.

Cảnh sát Philippines mang súng, bảo vệ buổi tập U22 Việt Nam-9

Theo Zing.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/canh-sat-philippines-mang-sung-bao-ve-buoi-tap-u22-viet-nam-post1018139.html

SEA Games

Quang Hải

U22 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.