CĐV Indonesia làm loạn, Bộ trưởng Malaysia dọa kiện lên FIFA

Có mặt trên khán đài Gelora Bung Karno và chứng kiến các hành vi quá khích của nhiều nhóm CĐV Indonesia

Có mặt trên khán đài Gelora Bung Karno và chứng kiến các hành vi quá khích của nhiều nhóm CĐV Indonesia, Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Malaysia Syed Saddiq hết sức phẫn nộ và hứa đưa vụ việc lên FIFA.

Trận đấu trong khuôn khổ bảng G (vòng loại thứ nhì World Cup 2022, khu vực châu Á) giữa chủ nhà Indonesia và Malaysia tối 5-9 tại sân Gelora Bung Karno bị tạm dừng gần 10 phút khi đôi bên đang tranh tài quyết liệt và sau khi trận đấu khép lại, các hành vi bạo lực bộc phát dữ dội khiến lực lượng cảnh sát Indonesia phải rất vất vả để có thể kiểm soát tình hình.

CĐV Indonesia làm loạn, Bộ trưởng Malaysia dọa kiện lên FIFA-1

Twitter của Bộ trưởng Syed Saddiq đầy ắp sự phẫn nộ

Theo FOX Sports, trận đấu bị dừng lại ở phút 73 vì những màn "loạn đả" dữ dội từ khán đài. Có lẽ cay cú vì đội nhà cứ dẫn điểm lại bị gỡ hòa, nhiều CĐV Indonesia đã có các hành vi quá khích khiến trận đấu phải tạm dừng gần 10 phút. Khi trận đấu tiếp tục trở lại, Malaysia thi đấu lấn lướt hơn và cầu thủ nhập tịch gốc Gambia Sumareh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách ở phút bù giờ thứ 7!

CĐV Indonesia làm loạn, Bộ trưởng Malaysia dọa kiện lên FIFA-2

Sumareh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Malaysia ở phút 90+7

CĐV Indonesia làm loạn, Bộ trưởng Malaysia dọa kiện lên FIFA-3

Pháo sáng được ném lên khu vực khán đài của CĐV Maalaysia sau trận

Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều CĐV Indonesia liên tục ném chai lọ, vật dụng cứng, bom khói, pháo sáng và dùng cả những lời lẽ thô tục khiêu khích các CĐV Malaysia, theo nội dung các đoạn video được chia sẻ trên Twitter. Phóng viên tờ Indosport cho biết tận mắt chứng kiến cảnh một CĐV Malaysia được đưa đi cấp cứu còn theo tường thuật của nhật báo Detik, lực lượng cảnh sát Jakarta đã phải dồn các cầu thủ và một nhóm các CĐV Malaysia vào một khu vực an toàn tại sân Bung Karno để tránh bị những người quá khích truy đuổi cho đến hơn 22 giờ đêm.

CĐV Indonesia làm loạn, Bộ trưởng Malaysia dọa kiện lên FIFA-4

CĐV Malaysia được đưa đi cấp cứu

CĐV Indonesia làm loạn, Bộ trưởng Malaysia dọa kiện lên FIFA-5

Một CĐV khác trong tình trạng nguy kịch

Chứng kiến toàn bộ sự việc này từ khán đài VIP, Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Malaysia Syed Saddiq không chỉ dùng điện thoại quay lại cảnh bạo loạn rồi đăng trên tài khoản Instagram cá nhân mà ông còn cảnh báo sẽ đưa vụ việc lên FIFA giải quyết.

Trang FoxSports phiên bản tiếng Indonesia đã chuyển ngữ những dòng trạng thái của bộ trưởng Syed Saddiq: "Tôi nhiều lần cùng các CĐV Malaysia đến sân Bung Karno để xem các trận vòng loại World Cup và lần nào cũng vậy, luôn bị ném các vật dụng nguy hiểm, nhiều người còn tìm cách xâm nhập khu vực khán đài dành riêng cho CĐV Malaysia. LĐBĐ Malaysia kiên quyết đưa vụ việc đáng tiếc này ra công luận, chờ FIFA xét xử. Tôi cũng sẽ có văn bản chính thức gửi đến Chính phủ Indonesia để phản đối các hành vi bạo lực, gây đổ máu. Cần trả lại sự bình yên, an toàn tuyệt đối cho mọi CĐV, không riêng Malaysia".

Theo các chuyên gia, nếu FIFA xử nghiêm vụ việc, nhiều khả năng Indonesia bị phạt tiền rất nặng, thậm chí bị cấm thi đấu sân nhà trong nhiều trận. 

Theo Nld.com.vn


World Cup 2022


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.