CĐV Malaysia và Indonesia gây bạo loạn ở vòng loại World Cup 2022: Ném pháo sáng và bom khói vào nhau, một người bị đâm trọng thương

Trái với khung cảnh thanh bình trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, hàng chục nghìn người đến sân Bukit Jalil ngày hôm qua đã phải chứng kiến khung cảnh cực hỗn loạn

Trái với khung cảnh thanh bình trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, hàng chục nghìn người đến sân Bukit Jalil ngày hôm qua đã phải chứng kiến khung cảnh cực hỗn loạn.

Mỗi khi Indonesia đối đầu với Malaysia là hàng ngàn cảnh sát được huy động để bảo vệ trật tự an ninh. Ngày hôm qua, hơn 1500 nhân viên đã có mặt tại Bukit Jalil nhưng không thể ngăn CĐV 2 đội đốt pháo sáng và lao vào ẩu đả với nhau.

Ngay sau khi tiếng còn mãn cuộc cất lên, CĐV 2 đội đã ném pháo sáng, bom khói vào nhau. Khung cảnh hỗn loạn bắt đầu nổ ra ở cổng E sân Bukit Jalil rồi dần lan tỏa sang các khu vực khác.

CĐV Malaysia và Indonesia gây bạo loạn ở vòng loại World Cup 2022: Ném pháo sáng và bom khói vào nhau, một người bị đâm trọng thương-1

Pháo sáng đầu tiên được CĐV Malaysia đốt.

CĐV Malaysia và Indonesia gây bạo loạn ở vòng loại World Cup 2022: Ném pháo sáng và bom khói vào nhau, một người bị đâm trọng thương-2

Nhưng Indonesia chơi lớn hơn, bắn pháo sáng vào CĐV đối thủ.

Được biết các CĐV Malaysia là những người dùng pháo sáng đầu tiên ở phút 27 của trận đấu khi đội tuyển của họ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Sau đó, CĐV Indonesia đáp trả lại khi trận đấu kết thúc, thậm chí họ còn lao vào khu vực của CĐV Malaysia để thách thức, gây hấn. 

Nhưng cũng có nguồn tin cho rằng Malaysia chỉ đốt pháo sáng để ăn mừng chứ không có ý khiêu khích Indonesia. Chỉ có fan đội khách mới không thể kiềm chế. Vụ việc khiến nhiều fan vô tội đã bị mắc kẹt trong sân, phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới được cảnh sát giải cứu.

Khung cảnh bên ngoài SVĐ thậm chí còn "hãi hùng" hơn. CĐV 2 đội đã lao vào ẩu đả nhau, kết cục là một người bị đâm trọng thương. Nhận thấy vụ việc đã đi quá xa, cảnh sát Malaysia bắt giam 41 nghi phạm, bao gồm 27 người Malaysia và 14 người Indonesia để điều tra làm rõ vụ việc.

CĐV Malaysia và Indonesia gây bạo loạn ở vòng loại World Cup 2022: Ném pháo sáng và bom khói vào nhau, một người bị đâm trọng thương-3

Một CĐV chưa rõ quốc tịch đã bị đâm tại cuộc ẩu đả giữa 2 nhóm fan.

CĐV Malaysia và Indonesia gây bạo loạn ở vòng loại World Cup 2022: Ném pháo sáng và bom khói vào nhau, một người bị đâm trọng thương-4

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Malaysia, ông Syed Saddiq Syed Abdul Rahman cũng có mặt tại SVĐ khi bạo loạn xảy ra. Ông khẳng định CĐV Indonesia đã gây hấn trước. 

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi LĐBĐ Indonesia bị FIFA phạt 45.000 USD vì không thể kiểm soát được CĐV trong trận lượt đi giữa 2 đội. Có lẽ cơ quan bóng đá đầu não thế giới sắp cần phải đưa ra hình phạt mới nặng hơn để răn đe, tránh tình trạng tương tự xảy ra khi Malaysia đối đầu Indonesia.

CĐV Malaysia và Indonesia gây bạo loạn ở vòng loại World Cup 2022: Ném pháo sáng và bom khói vào nhau, một người bị đâm trọng thương-5

Chiến thắng của Malaysia bị làm lu mờ vì vụ ẩu đả giữa 2 nhóm CĐV.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://kenh14.vn/cdv-malaysia-va-indonesia-gay-bao-loan-o-vong-loai-world-cup-2022-nem-phao-sang-va-bom-khoi-vao-nhau-mot-nguoi-bi-dam-trong-thuong-20191120123019379.chn

CĐV Indonesia

CĐV Malaysia

CĐV


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.