Công Phượng không ngại sang Thái Lan chơi bóng

Tiền đạo của HAGL thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ không khí ở các SVĐ Thái Lan, điều không phải dễ thấy ở V.League

Tiền đạo của HAGL thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ không khí ở các SVĐ Thái Lan, điều không phải dễ thấy ở V.League.

Công Phượng không ngại sang Thái Lan chơi bóng - Ảnh 1.

Công Phượng lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan ở trận tranh hạng 3 M-150 Cup 2017.

Công Phượng không phải tên tuổi xa lạ với các CĐV Thái Lan. Trong lần tham dự giải M-150 Cup gần đây, anh nhận được sự quan tâm của không ít người hâm mộ xứ chùa vàng. Trên sân bóng, tiền đạo người Nghệ An cũng ghi dấu ấn khi lập cú đúp trước U23 Thái Lan, giúp Việt Nam giành hạng 3 chung cuộc.

Tại giải giao hữu trên đất Thái lần này, Công Phượng đã ghi 4 bàn, có 2 kiến tạo sau 3 trận.

"Tất nhiên tôi muốn được tới Thai League chơi bóng", Công Phượng trả lời trước câu hỏi của truyền thông liệu anh có muốn sang Thái Lan hay không. "Những cổ động viên thật tuyệt vời mỗi lần bạn ngước nhìn lên khán đài. Điều đó khác biệt so với ở Việt Nam. Một vài CLB ở Thái Lan cũng chưa hẳn đã tốt nhưng nhìn tổng thể thì là mọi thứ đều ổn".

Công Phượng không ngại sang Thái Lan chơi bóng - Ảnh 2.

Công Phượng cũng tỏa sáng trong trận gặp U23 Myanmar.

Công Phượng từng sang Nhật trong một năm rồi trở lại HAGL. Đội bóng phố núi Việt Nam theo triết lý sử dụng cầu thủ trong nước, ít dùng ngoại binh và Công Phượng là trụ cột trong kế hoạch đó. Việc Công Phượng có thể nhận lời đấu cho một CLB Thái Lan là rất khó xảy ra.

Theo Trí Thức Trẻ


Công Phượng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.