Công Phượng tăng giá trị chuyển nhượng thêm hơn 1 tỷ đồng, sánh ngang Xuân Trường

Giá trị chuyển nhượng của Công Phượng đã chạm mốc 200.000 Euro (khoảng 5,1 tỷ đồng) vào ngày 13/9/2019, cao nhất trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1995.

Giá trị chuyển nhượng của Công Phượng đã chạm mốc 200.000 Euro (khoảng 5,1 tỷ đồng) vào ngày 13/9/2019, cao nhất trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1995.

Thống kê trên là của chuyên trang về chuyển nhượng cầu thủ Transfermakt. Theo đó, giá trị của Công Phượng tăng thêm 50.000 Euro (khoảng 1,3 tỷ đồng) so với con số trước đó lên thành 200.000 Euro (khoảng 5,1 tỷ đồng).

Anh trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao thứ hai của Việt Nam thời điểm này, sánh ngang với Lương Xuân Trường. Công Phượng vượt mặt hai đàn em là Quang Hải và Văn Hậu (150.000 Euro), chỉ còn xếp sau thủ môn Đặng Văn Lâm (300.000 Euro).

Công Phượng tăng giá trị chuyển nhượng thêm hơn 1 tỷ đồng, sánh ngang Xuân Trường-1

Giá trị chuyển nhượng của Công Phượng cán mốc 200.000 Euro (khoảng 5,1 tỷ đồng).

Công Phượng tăng giá trị chuyển nhượng thêm hơn 1 tỷ đồng, sánh ngang Xuân Trường-2

Công Phượng vừa tham gia hoạt động teambuilding với các đồng đội ở STVV. Ảnh: STVV.

Sự thăng tiến giá trị này được cho nằm ở việc Công Phượng gia nhập CLB Incheon United và CLB Sint-Truidense V.V (STVV) trong năm 2019. Công Phượng vẫn được đánh giá là cầu thủ chất lượng và có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam dù không được ra sân nhiều ở Bỉ thời gian qua.

Công Phượng được Transfermakt định giá lần đầu tiên vào ngày 22/6/2016 khi đang khoác áo Mito Hollyhock (J.League 1) theo dạng cho mượn từ HAGL. Khi ấy, anh có giá khoảng 25.000 Euro. Đến ngày 17/1/2019, con số này tăng lên thành 150.000 Euro và hiện tại là 200.000 Euro.

Mới đây, Công Phượng đã có cùng các đồng đội ở STVV tham gia một hoạt động teambuilding vui vẻ ở thành phố. Các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống được tổ chức để giúp các cầu thủ có thêm kiến thức đồng thời gắn kết với nhau hơn.

Công Phượng trở lại STVV vào ngày 8/9 sau khi cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu với Thái Lan (5/9) trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở CLB, Công Phượng đang phải cạnh tranh gắt gao với nhiều đồng đội trên hàng công, trong đó có cả những cái tên tới từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Cơ hội ra sân của tiền đạo sinh năm 1995 được đánh giá đang ngày bị thu hẹp.

Theo Trí thức trẻ


Công Phượng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.