Đội trưởng Panama xúc động đến rơi nước mắt trong lần đầu tiên dự World Cup

Román Torres, đội trưởng của Panama đã khóc khi quốc ca nước này vang lên trong trận gặp Bỉ ở World Cup 2018

Román Torres, đội trưởng của Panama đã khóc khi quốc ca nước này vang lên trong trận gặp Bỉ ở World Cup 2018.

Đội trưởng Panama xúc động đến rơi nước mắt trong lần đầu tiên dự World Cup - Ảnh 1.

Đó là khoảnh khắc xúc động và đáng tự hào của cầu thủ Panama cũng như người dân đất nước này. Nga 2018 là World Cup đầu tiên Panama góp mặt ở vòng chung kết. Thế nên các cầu thủ rất tự hào và hạnh phúc.

Trong trận gặp Bỉ hôm 18/6, khi quốc ca Panama được cất lên, đội trưởng của Panama là Román Torres đã rơi nước mắt. Những cầu thủ còn lại thì hát quốc ca đầy hào hùng.

Hình ảnh này gây ra ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Các CĐV đồng ý rằng đây là cảnh tượng xúc động nhất trong những lần quốc ca mỗi nước vang lên ở World Cup 2018.

Đội trưởng Panama xúc động đến rơi nước mắt trong lần đầu tiên dự World Cup - Ảnh 2.

Một Panama nhỏ bé đã vượt qua Mỹ để góp mặt ở World Cup năm nay. Nhưng điều đó chưa thể khoả lấp trình độ của đội tuyển nước này so với các đội ở châu Âu, đặc biệt là đội mạnh như Bỉ.

Trong trận ra quân, Panama đã để thua Bỉ 0-3, từ các bàn thắng của Martens và Lukaku (cú đúp).

  Theo Trí Thức Trẻ


World Cup 2018

World Cup

Lukaku


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.