Hà Đức Chinh ghi bàn, U23 Việt Nam hòa Palestine ở trận giao hữu

U23 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số ở phút 49, nhưng sau đó bị thủng lưới ở phút 67 và chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước U23 Palestine ở trận giao hữu chiều 4/1

U23 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số ở phút 49, nhưng sau đó bị thủng lưới ở phút 67 và chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước U23 Palestine ở trận giao hữu chiều 4/1.

14h ngày 4/1 (theo giờ Việt Nam), tại Trung tâm thể thao Kim Sơn (Thượng Hải, Trung Quốc), U23 Việt Nam có trận đấu giao hữu gặp U23 Palestine. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng để HLV Park Hang-seo lắp ráp đội hình, hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2018. 

Trừ trường hợp của Công Phượng chưa hoàn toàn bình phục, U23 Việt Nam xuất phát với đội hình mạnh nhất gồm: thủ môn Văn Hoàng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu, Văn Toàn, Đức Huy, Xuân Trường, Quang Hải và Đức Chinh. 

Đây là cuộc so tài quan trọng trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ban huấn luyện cả 2 đội không muốn lộ chiến thuật nên yêu cầu các đơn vị truyền thông không được phép ghi hình (quay video) trận đấu. 

Trận diễn ra dưới thời tiết mưa và lạnh. Nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ C khiến các cầu thủ không thể thi đấu với phong độ tốt nhất. Sau 45 phút so tài đầu tiên, 2 đội duy trì thế trận cân bằng và hòa 0-0. 

Ha Duc Chinh ghi ban, U23 Viet Nam hoa Palestine o tran giao huu hinh anh 1
Xuân Trường mang băng đội trưởng ở trận đấu tập giữa U23 Việt Nam vs U23 Palestine. Ảnh: Duy Anh/On Sports.

Bước sang hiệp 2, Ban huấn luyện U23 Việt Nam thay đổi 6 vị trí, với đội hình ra sân gồm: Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Xuân Trường, Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Thành Chung, Xuân Mạnh, Thái Quý, Hồng Duy và Châu Ngọc Quang. Băng đội trưởng ở hiệp 2 được Xuân Trường trao lại cho trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel). 

Đến phút 49, cầu thủ mới vào sân Xuân Mạnh (SLNA) từ cánh phải có đường chuyền "dọn cỗ" cho Hà Đức Chinh dứt điểm mở tỷ số trận đấu. 

Kết quả dẫn trước không kéo dài được lâu. Đến phút 67, U23 Palestine đã san bằng tỷ số 1-1, khi U23 Việt Nam chưa kịp ổn định đội hình. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Theo kế hoạch, ngày 7/1, U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Thượng Hải về Côn Sơn để chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ bảng D, Vòng chung kết châu Á 2018. 

Sau lễ bốc thăm, AFC đã công bố lịch thi đấu. U23 Việt Nam lần lượt chạm trán U23 Hàn Quốc (11/1), U23 Australia (14/1) và U23 Syria (17/1).

VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 27/1 tại 4 thành phố của Trung Quốc là Thường Châu (Changzhou), Côn Sơn (Kunshan), Giang Âm (Jiangyin) và Thường Thực (Changshu). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng tứ kết.

Theo Zing.vn


U23 Việt Nam

Hà Đức Chinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.