HLV Park: 'Anh Đức có nguyện vọng chia tay đội tuyển sau AFF Cup'

Nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang Seo chia sẻ lý do ông đã không triệu tập 2 cầu thủ kỳ cựu Anh Đức và Văn Quyết cho Asian Cup 2019

Nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang Seo chia sẻ lý do ông đã không triệu tập 2 cầu thủ kỳ cựu Anh Đức và Văn Quyết cho Asian Cup 2019.

Sau thành công tại AFF Cup, HLV Park Hang Seo sẽ cùng các cầu thủ Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Asian Cup. Giải đấu này được dự đoán rất khó khăn cho thầy trò HLV Park khi quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu Á như Iraq hay Iran.

Trên sóng truyền hình quốc gia, HLV Park Hang Seo đưa ra những đánh giá về bảng đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

HLV Park Hang Seo tiết lộ lý do không lựa chọn Anh Đức: “Cậu ấy có phong độ tốt. Chúng ta được chứng kiến nhiều bàn thắng của Anh Đức tại AFF Cup, đặc biệt là bàn thắng trong trận chung kết lượt về. Tuy nhiên, Anh Đức chia sẻ nguyện vọng AFF Cup là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Tôi tôn trọng mong muốn của cậu ấy".

HLV Park: Anh Đức có nguyện vọng chia tay đội tuyển sau AFF Cup-1

Anh Đức bày tỏ nguyện vọng chia tay đội tuyển sau AFF Cup. Ảnh: Thuận Thắng.

“Văn Quyết là cầu thủ dễ mến và có thể thi đấu tốt ở câu lạc bộ và đội tuyển. Tuy nhiên, tôi quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ”, HLV Park Hang Seo chia sẻ thêm.

Nói về những khó khăn sắp tới trên VTV, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay: "Có thể nói bảng đấu của chúng ta là khó khăn nhất tại giải lần này. Chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu một. Iran và Iraq là những quốc gia rất mạnh về bóng đá tại châu Á. Việt Nam là đội được đánh giá yếu nhất tại bảng D".

"Ngày 25 tới, chúng tôi sẽ có trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên. Trải qua 2 tháng thi tập luyện và thi đấu, nhiều cầu thủ đã quá mệt mỏi rồi. Vì vậy tôi sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân trong những trận đấu vừa qua", HLV Park Hang Seo tiết lộ.

Khi được hỏi về những cảm xúc sau khi cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup, HLV Park Hang-seo cho hay việc dẫn dắt ĐT Việt Nam lên ngôi chính là khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp của ông. Đây là danh hiệu đầu tiên nhà cầm quân này có được cùng ĐT Việt Nam.

HLV Park chia sẻ: "Ngay sau khi tiếng còi chung cuộc trận chung kết lượt về vang lên, rất nhiều suy nghĩ đã lướt qua tâm trí tôi, từ việc chúng tôi đã chuẩn bị ra sao, chúng tôi đã cố gắng như thế nào. Đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất sự nghiệp của tôi"

 "Cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn LĐBĐ Việt Nam, cảm ơn NHM Việt Nam. Chúng ta đã có chiến thắng sau 10 năm chờ đợi", ông nói.

HLV Park: Anh Đức có nguyện vọng chia tay đội tuyển sau AFF Cup-2

Một vấn đề khác được người hâm mộ quan tâm là làm sao các cầu thủ Việt Nam có thể vượt qua sức ép khi chơi tại sân Bukit Jalil của Malaysia với 80.000 khán giả. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi rất hay và để đối phương cầm hòa đáng tiếc.

HLV Park tiết lộ bí quyết: "Tôi nói với cầu thủ: Mình không hiểu tiếng Malaysia, nên coi như họ đang cổ vũ mình đi. Điều đó cũng như việc tôi không rảnh tiếng Việt, nên nếu có ai chỉ trích mình thì thực ra tôi cũng không biết".

Sân Bukit Jalil có tới 80.000 CĐV, HLV Park Hang Seo khẳng định bản thân dù từng dự các trận World Cup nhưng vẫn choáng ngợp với sân vận động này. "Đúng là tôi có chút lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh để trấn an các cầu thủ", vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chia sẻ.

Theo Zing.vn


AFF cup

Anh Đức

HLV Park Hang Seo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.