Hòa Thái Lan kịch tính 2-2, Malaysia vào chung kết AFF Cup

Để Malaysia cầm hòa 2-2 trên sân nhà ở bán kết lượt về diễn ra tối 5/12

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia diễn ra theo kịch bản vô cùng hấp dẫn. Người hâm mộ đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ thăng hoa, hồi hộp lo lắng đến vỡ òa cảm xúc khi tiếng còi của trọng tài chính vang lên.

Lợi thế sân nhà giúp Thái Lan nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa cơ hội bằng bàn mở tỷ số ở phút 21. Từ đường treo bóng bên cánh trái, Tossakrai làm tường cho Puangchan băng vào đánh đầu cận thành. Bóng chạm người Irfan Zakaria trước khi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Farizal.

Tuy nhiên chỉ 8 phút sau, tuyển Malaysia đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau khoảnh khắc tỏa sáng của Syahmi Safari. Cầu thủ số 4 có cú sút xa làm ngỡ ngàng toàn bộ hàng thủ Thái Lan và biến nỗ lực bay người của thủ môn Chatchai Budprom thành vô nghĩa.

Hòa Thái Lan kịch tính 2-2, Malaysia vào chung kết AFF Cup-1

Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước tinh thần quyết tâm của đội khách.

Thế trận giằng co được duy trì sang hiệp đấu thứ hai. Thái Lan tiếp tục chứng tỏ họ là "ông vua của những tình huống cố định" với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 63. Người lập công là trung vệ Pansa Hemviboon. Anh tận dụng chiều cao 1,9 m để tung cú đánh đầu hạ gục toàn bộ hàng thủ đội khách.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 71. Nhận đường căng ngang của Kutty Abba, Idlan Talaha xoay người dứt điểm đẳng cấp giúp Malaysia gỡ hòa 2-2. Nếu tỷ số này giữ nguyên, đội khách sẽ đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trong khi CĐV Malaysia đang ăn mừng tấm vé chung kết AFF Cup, trọng tài bất ngờ cho chủ nhà hưởng quả 11 m sau tình huống để bóng chạm tay của Syahmi Safari khi trận đấu bước sang những phút bù giờ.

Adisak Kraisorn là người đứng lên nhận trách nhiệm đá phạt đền nhưng tiền đạo số 9 của Thái Lan khiến khán đài sân Rajamangala câm lặng bằng cú đá lên trời.

Hòa Thái Lan kịch tính 2-2, Malaysia vào chung kết AFF Cup-2

Malaysia có trận đấu quả cảm trước chủ nhà Thái Lan.

Tổng tỷ số sau 2 lượt trận bán kết là 2-2, nhưng Malaysia giành quyền vào chung kết nhờ thành tích ghi bàn trên sân khách tốt hơn. Kết quả này cũng khiến Thái Lan trở thành cựu vương của giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á và đánh mất cơ hội lần thứ ba liên tiếp lên ngôi vô địch

Theo Zing


đội tuyển thái lan

AFF Cup 2018


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.