Messi giành danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2010”

Dù không thể bước lên đỉnhcao nhất World Cup 2010 cùng ĐTQG nhưng với phong độ chói sáng xuyên suốtnăm cùng Barcelona, Messi được là “Quả bóng vàng FIFA”...

Dù không thể bước lên đỉnh caonhất World Cup 2010 cùng ĐTQG nhưng với phong độ chói sáng xuyên suốt năm cùngBarcelona, Messi được là “Quả bóng vàng FIFA”, vượt qua hai người đồng đội tạiGala trao giải tại Zurich (Thụy Sỹ) đêm qua.

Đây là năm đầu tiên, FIFA hợpnhất hai giải thưởng cá nhân cao quý “Quả bóng vàng Châu Âu” và “Cầu thủ xuấtsắc nhất thế giới” thành “Quả bóng vàng FIFA”. Năm ngoái, Messi thâu tóm haidanh hiệu trên và lần này siêu sao người Argentina tiếp tục được vinh danh làngôi sao hay nhất hành tinh.

Cuộc đua tranh danh hiệu này giữaba cầu thủ Barcelona diễn ra khá nghẹt thở khi số phiếu bầu ngang ngửa nhau.Messi giành “Quả bóng vàng FIFA” khi nhận được 22,65% số phiếu bầu, Iniestagiành QBB với 17,36% số phiếu còn Xavi nhận QBĐ với 16,48%.

Messi giành danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2010”
Messi vượt qua hai người đồng đội để lần thứ 2 giành QBV

Trong năm 2010, Messi đã ghi tổngcộng 58 bàn thắng (56 cho Barcelona) và là ngôi sao số 1 ở sân Nou Camp giúpBarca vô địch Liga với số điểm kỷ lục. Nhưng ở World Cup 2010, “El Pulga” khôngcó được bàn thắng nào còn ĐT Argentina của anh bị loại ở tứ kết sau khi thua Đức0-4.

Trên bình diện ĐTQG, cả Xavi lẫnIniesta đã có một năm thành công khi Tây Ban Nha vô địch thế giới. Xavi chính làlinh hồn trong lối chơi của cả tuyển TBN lẫn Barcelona, trong khi Iniesta là cầuthủ ghi bàn duy nhất vào lưới Hà Lan ở trận chung kết World Cup 2010 đưa TBN lênđỉnh cao nhất.

Tuy vậy, giai đoạn đầu năm 2010Iniesta dính chấn thương và không cống hiến được nhiều cho Barca. Trong khi đó,Xavi dù thi đấu hiệu quả nhưng khá thầm lặng, anh không có được những khoảnhkhắc bùng nổ như Lionel Messi.

Danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” màMessi đạt được năm nay không áp đảo như năm ngoái, nhưng cũng là sự tưởng thưởngxứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của anh cho Barcelona. Anh cũng là cầuthủ người Argentina đoạt danh hiệu QBV sau Di Stéfano (1957 y 1959) và Sívori(1961).

Messi giành danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2010”
Mourinho dành danh hiệu "HLV xuất sắc nhất năm 2010"

Đây là danh hiệu thứ 3 của Messitrong năm 2010 ngoài “Vua phá lưới Liga” và “Chiếc giày vàng châu Âu” (34 bàn/35trận ở Liga). Khoảnh khắc đỉnh cao nhất của “El Pulga” trong năm qua chính là cúpoker (4 bàn thắng) vào lưới Arsenal tại tứ kết lượt về Champions League trongtrận đấu mà Barca thắng 4-1.

Gala trao giải tại Zurich có sựtham gia của các HLV, đội trưởng và các phóng viên thể thao đến từ 208 quốc giatrên thế giới. Ở hạng mục HLV, với cú ăn ba vĩ đại cùng Inter Milan, JoseMourinho đã vượt qua Del Bosque và Pep Guardiola để trở thành “HLV hay nhất năm2010”.

Một số giải thưởng khác

Đội hình tiêu biểu năm 2010:Casillas; Maicon, Pique, Lucio, Puyol; Sneijder, Xavi, Iniesta; C. Ronaldo,Villa, Messi.

HLV nam xuất sắc nhất: JoseMourinho (Real Madrid / Inter)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Marta(Santos - Brazil)

HLV nữ xuất sắc nhất: Silvia Neid(Đức)

Bàn thắng đẹp nhất: HamitAltintop (ở trận đấu Turkey gặp Kazakhstan).

Theo Anh Tuấn
Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.