Nếu tiến sâu ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ ăn Tết trên đất Thái Lan

Nếu tiến sâu vào trận chung kết hoặc tranh hạng 3 tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ phải đón Tết Nguyên đán ngay tại Thái Lan

Nếu tiến sâu vào trận chung kết hoặc tranh hạng 3 tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ phải đón Tết Nguyên đán ngay tại Thái Lan.

Nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận tứ kết vào ngày 19/1 (trùng vào ngày 25 tết âm lịch). Nếu thuận lợi tiến vào bán kết, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu vào ngày 22/1 (vào 28 tết âm lịch). Trong trường hợp tiến sâu nhất có thể, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết vào ngày 26/1/2020 (mồng 2 Tết Canh Tý 2020) để tranh ngôi vô địch hoặc đá trận tranh hạng 3 vào ngày 25/1 (mồng 1 Tết).

Theo kết quả bốc thăm chia bảng chiều 26/9, tuyển U23 Việt Nam sẽ tranh tài với các tuyển UAE, Jordan và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên tại bảng D của VCK U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam được đánh giá là đội tuyển sẽ có cơ hội vượt qua vòng bảng và tiến sâu hơn tại giải đấu này. 

VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 8/1 tới ngày 26/1/2020 tại Thái Lan. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp U23 UAE vào ngày 10/1 trên sân vận động Chang Arena (Buriram). Sau đó 3 ngày (13/1), thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp U23 Jordan ở lượt trận thứ hai cũng tại sân nhà của CLB Buriram United. Trận cuối cùng vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 16/1 trên sân Rajamangala (Bangkok).

Nếu tiến sâu ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ ăn Tết trên đất Thái Lan-1

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á. Ảnh: Giang Nguyễn.

Nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận tứ kết vào ngày 19/1 (trùng vào ngày 25 tết âm lịch). Nếu thuận lợi tiến vào bán kết, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu vào ngày 22/1 (vào 28 tết âm lịch). Trong trường hợp tiến sâu nhất có thể, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết vào ngày 26/1/2020 (mồng 2 Tết) để tranh ngôi vô địch hoặc đá trận tranh hạng 3 vào ngày 25/1 (mồng 1 Tết).

Bởi vậy, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ có khả năng phải đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở đất khách quê người nếu giành vị trí cao tại VCK U23 châu Á. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn luôn được coi là một gia đình của các tuyển thủ. Đón Tết bên cạnh những người đồng đội thân thiết như anh em cũng giúp các chàng trai cảm thấy ấm lòng và vơi nỗi nhớ nhà.

Nếu tiến sâu ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ ăn Tết trên đất Thái Lan-2

U23 Việt Nam nhận được nhiều sự kỳ vọng trước thềm giải đấu U23 châu Á 2020 - đây cũng là giải đấu chọn 4 đội mạnh nhất dự Olympic ở Nhật Bản vào năm 2020. Ảnh: Hiếu Lương

Theo tính toán của HLV Park Hang Seo, thành phần U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ lấy nòng cốt là các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ cùng ông tranh tài tại SEA Games 30 diễn ra vào tháng 11 tại Philippines. Cùng với đó là sự bổ sung những cái tên chất lượng của tuyển Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu. Hiện nay U22 Việt Nam cũng đang tích cực tập luyện song song cùng tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park.

Theo Trí Thức Trẻ


U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.