'U22 Việt Nam không cần thắng tưng bừng trước Campuchia'

Đối đầu Campuchia ở trận bán kết diễn ra lúc 19h ngày 7/12, U22 Việt Nam phải đạt 2 mục tiêu là chiến thắng và giữ thể lực nhằm hướng đến chung kết SEA Games 30.

Đối đầu Campuchia ở trận bán kết diễn ra lúc 19h ngày 7/12, U22 Việt Nam phải đạt 2 mục tiêu là chiến thắng và giữ thể lực nhằm hướng đến chung kết SEA Games 30.

U22 Campuchia là sự bất ngờ lớn nhất từ đầu chiến dịch SEA Games 30, khi vượt Malaysia và Philippines giành vé vào bán kết và tạo nên lịch sử cho nền bóng đá nước này. Trong khi đó ở bảng B, U22 Việt Nam cạnh tranh quyết liệt cùng Indonesia và Thái Lan để có vị trí đầu bảng.

U22 Việt Nam không cần thắng tưng bừng trước Campuchia-1U22 Việt Nam có những cầu thủ đẳng cấp hơn Campuchia. Ảnh: Thuận Thắng.

U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn

Trước giờ bóng lăn, nhà cái ra tỷ lệ cược 0:1 3/4 cho Việt Nam (tức Việt Nam chấp Campuchia 1 trái 75). BLV Quang Huy cho biết Việt Nam được xếp cửa trên Campuchia là chuyện bình thường, bởi chúng ta trội hơn đối thủ về sức mạnh đội hình, chuyên môn từ ban huấn luyện và sự tự tin.

"Đây là quả ngọt của bóng đá Campuchia khi họ đầu tư khá bài bản cho bóng đá trẻ trong thời gian gần đây. Chúng ta tôn trọng Campuchia vì những gì đã thể hiện tại SEA Games 30 để vào bán kết. Thế nhưng, CĐV có quyền lạc quan ở thầy trò HLV Park, bởi trình độ và kinh nghiệm của đội Việt Nam là điều khác biệt so với Campuchia", BLV Quang Huy mở đầu. 

"Việt Nam được xếp cửa trên Campuchia là điều hiển nhiên, nhưng chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn. Các cầu thủ chưa thích nghi tốt với mặt cỏ sân tạo, trong khi cầu thủ Campuchia thuần thục điều này. Sân nhà Campuchia chính là mặt cỏ sân tạo, nên thay đổi ở SEA Games 30 không ảnh hưởng đến họ. Sự khốc liệt tại bảng B khiến Việt Nam cũng bị ảnh hưởng thể lực", BLV Quang Huy tiếp lời. 

Để giải mã hiện tượng Campuchia, thầy trò HLV Park cần khắc phục những điểm yếu sau vòng bảng. BLV Quang Huy nhấn mạnh việc phải làm công tác tư tưởng tốt cho 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản. Những sai lầm phòng ngự cần được ban huấn luyện xem lại và không thể tạo thêm bất kỳ sự cố nào trước Campuchia.

"Về cơ bản, Việt Nam đang chơi ấn tượng tại SEA Games 30. Chúng ta chưa bung hết sức, xoay tua đội hình liên tục để giữ sức, nhưng vẫn có điều mình cần. Với trận đấu căng thẳng như bán kết, sự cẩn trọng là không thừa, Việt Nam không thể lấy công bù thủ từ trận này qua trận khác. Nếu thi đấu đúng sức, Việt Nam sẽ thắng Campuchia", BLV Quang Huy nhấn mạnh. 

Sân cỏ nhân tạo là lợi thế của U22 Campuchia

Về lối chơi của đối thủ, BLV Quang Huy đánh giá Campuchia có phong cách tương đồng Indonesia và Singapore ở SEA Games 30. HLV Felix Dalmas chỉ đạo các học trò liên tục áp sát và sẵn sàng dùng các pha phạm lỗi để phá lối chơi đối thủ. Vì thế, HLV Park cần tính toán lối chơi nhằm thắng Campuchia, nhưng bảo toàn quân số và giữ được thể lực. 

U22 Việt Nam không cần thắng tưng bừng trước Campuchia-2HLV Park sẽ tính toán để thắng được Campuchia và giúp cầu thủ dưỡng sức. Ảnh: Thuận Thắng

"Cầu thủ Campuchia tại SEA Games 30 cực kỳ máu lửa, cố chạy nhanh nhất để áp sát khi đối phương cầm bóng. Đây là lời cảnh báo cho Việt Nam khi học trò của HLV Park chưa quen sân nhân tạo, khiến nhiều đường chuyền bị lỗi. Tôi nghĩ Việt Nam nên chơi xù xì trước Campuchia, tức là thực hiện nhiều đường chuyền dài để rút ngắn thời gian tấn công", BLV Quang Huy phân tích.

Theo nhà cái, tỷ lệ cược bàn thắng của trận này là 3:1/2 (tức 3,5 bàn thắng). Người đặt cược “tài” sẽ thắng nếu trận đấu có nhiều hơn 4 bàn và ngược lại. Dưới góc nhìn chuyên môn, BLV Quang Huy tin rằng trận này không có nhiều bàn thắng.

"Vì nhiều lý do, Việt Nam không cần thắng tưng bừng Campuchia. Chúng ta cố gắng ghi bàn trong hiệp một, sau đó chủ động phòng ngự để dưỡng sức. Nhiều khả năng trận đấu có tỷ số 2-0 nghiêng về Việt Nam, hoặc chiến thắng tối thiểu cho chúng ta", anh dự đoán.

Về đội hình ra sân, BLV kỳ cựu nhận định HLV Park sẽ giữ nguyên 11 vị trí như trận Thái Lan. Văn Hậu đang thể hiện tốt trong vai trò trung vệ, nên HLV Park tiếp tục dùng Đỗ Thanh Thịnh nhằm tăng cường khả năng tấn công. Ở tuyến giữa, Đỗ Hùng Dũng và Triệu Việt Hưng là cặp tiền vệ tốt nhất. Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Trọng Hoàng đều đang chơi hay.

"U22 Việt Nam dành sự tôn trọng cho Campuchia, nên sử dụng đội hình mạnh nhất. Nếu tỷ số có lợi sau hiệp một, những vị trí trụ cột sẽ được thay ra để dưỡng sức", anh kết luận.

U22 Việt Nam không cần thắng tưng bừng trước Campuchia-3
Quang Hải xuất hiện trong buổi tập của U22 Việt Nam Sáng 6/12, Quang Hải đi bộ thả lỏng trong buổi tập của U22 Việt Nam trước trận bán kết với U22 Campuchia. Anh bị chấn thương ở đùi trái và cần 2 tuần để hồi phục hoàn toàn.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/u22-viet-nam-khong-can-thang-tung-bung-truoc-campuchia-post1022318.html

SEA Games 2019

U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo

SEA Games 30


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.