U23 Lào cũng bị điều tra dàn xếp tỷ số ở SEA Games

Cục điều tra chống tham những Singapore (CPIB) đang tiến hành điều tra cáo buộc về việc dàn xếp tỷ số ở trận U23 Lào gặp U23 Malaysia tại SEA Games vừa qua.

Cục điều tra chống tham những Singapore (CPIB) đang tiến hành điều tra cáo buộc về việc dàn xếp tỷ số ở trận U23 Lào gặp U23 Malaysia tại SEA Games vừa qua.

Ở trận đấu diễn ra ngày 11/6, U23 Malaysia thắng U23 Lào 3-1. Điều đặc biệt là hậu vệ Sipavong Bounthavy (18 tuổi) và tiền vệ Inthilath Sengdao (21 tuổi) của U23 Lào vắng mặt. CPIB đã triệu tập họ để làm rõ những cáo buộc, nhưng HLV David Booth không hề hay biết. Ông cho rằng 2 học trò vắng mặt do nhỡ chuyến xe buýt.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Lào Xaybandith Rasphone ngạc nhiên khi cầu thủ đội nhà bị tố dàn xếp tỷ số: “Câu hỏi đặt ra là tại sao các cơ quan điều tra lại muốn nói chuyện với họ. Tôi yêu cầu người đứng đầu U23 Lào ở SEA Games phối hợp điều tra với ban tổ chức. Liên đoàn đã nói chuyện với các cầu thủ và tin rằng họ không làm gì sai”.
 
U23 Lào là đội bóng mới nhất dính đến nghi án dàn xếp tỷ số ở SEA Games sau U23 Indonesia.
Ảnh: Strait Times.

 Một nguồn tin tiết lộ với tờ The New Paper (Singapore), trận đấu giữa U23 Lào – U23 Đông Timor ngày 9/6 cũng có dấu hiệu bị làm độ. Trận này, U23 Lào đánh bại đối thủ 3-2, với việc Henrique Wilson Da Cruz Martins ghi bàn rút ngắn tỷ số cho U23 Đông Timor ở phút 90+1. Điểm đáng nghi ngờ là số tiền cược đổ vào việc Đông Timor ghi bàn cao bất thường ở giai đoạn cuối trận đấu.

Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Lào dính đến nghi án dàn xếp tỷ số từ cấp độ ĐTQG đến các đội trẻ. Họ từng bị cáo buộc thi đấu không trung thực tại vòng loại World Cup 2014, AFF Cup 2012 và giải vô địch U16 Đông Nam Á năm 2011.

CPIB là tổ chức đã khui ra vụ bán độ đầu tiên trước khi SEA Games diễn ra, liên quan đến trận đấu giữa U23 Malaysia – U23 Đông Timor. Họ tiến hành bắt giữa 4 người, trong đó có cả trưởng đoàn bóng đá U23 Đông Timor. Ông bị cáo buộc nhận 50.000 USD để làm sai lệch kết quả trận đấu.
Ngay khi SEA Games vừa kết thúc, U23 Indonesia bị tố bán độ ở hai trận gặp U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Sự việc này khiến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lo lắng. Tổng thư ký AFF Datuk Azzuddin Ahmad cho biết: “Chúng tôi lo ngại về cáo buộc dàn xếp tỷ số trong các trận đấu, đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với Sportrada (công ty phân tích cá cược-pv) để giám sát các trận đấu tại AFF Cup vừa qua”.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.