Một
vài cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) lên tiếng về các
chương trình theo dõi công dân của nước này, nối gót cựu nhân viên CIA
Edvard Snowden.
Những
người này kể về chuyện Mỹ theo dõi công dân các nước châu Âu qua thiết
bị điện tử. Họ còn cho biết cơ quan đặc vụ Đức đã phối hợp với điệp viên
Mỹ, và sử dụng những chương trình, thiết bị cần thiết của Mỹ - ngày
25/7/2013, đài Vesti FM cho biết.

Một số cựu nhân viên đặc vụ Mỹ cũng quyết định làm như Snowden
(Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters).
Tiết
lộ của Edvard Snowden đã tạo nên hiệu ứng domino. Một số cựu nhân viên
đặc vụ Mỹ quyết định kể toàn bộ về việc người Mỹ theo dõi bằng thiết bị
điện tử của các công dân châu Âu. Trả lời phỏng vấn của tạp chí Stern,
cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia William Binney, người đã hơn 30
năm làm nhân viên giải mã của tổ chức tuyệt mật này, cho biết việc cộng
tác của cơ quan đặc vụ Đức với người Mỹ bắt đầu từ những năm 90 của thế
kỷ trước và mật thiết hơn nhiều so với vẻ bề ngoài sau tố cáo của
Snowden.
Thêm
cựu đặc vụ Mỹ “nối gót” Snowden, Tin tức trong ngày, Tinh bao Nga,
snowden, chien tranh lanh nga my, nga my, tinh bao my, thong tin mat cua
my, tinh bao snowden, ngoai truong my, john kerry, obama, chien tranh
lanh, nhan vien CIA Edward Snowden, Cia, gian diep nga, gian diep my,
tin the gioi, tin quoc te, an ninh the gioi, tin thoi su, an ninh, tin
an ninh, bao an ninh, thoi su, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong,
tin hot, tin tức, tin tuc online, bao dien tu, bao vn, xa hoi, doc bao,
bao, vn
Theo
lời của Binney, 20 năm trước Cơ quan tình báo quốc gia Tây Đức đã nhận
được từ người Mỹ chương trình thực hiện theo dõi điện tử. Cựu nhân viên
giải mã cho biết ở Mỹ có một trung tâm dữ liệu với dung lượng 40 đến 50
nghìn tỷ tập tin. Ở đây lưu trữ tất cả: bản ghi âm các cuộc nói chuyện
điện thoại, các thư điện tử, và cả các khoản thanh toán bằng thẻ tín
dụng từ khắp thế giới.
Một
cựu nhân viên khác của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, Thomas Drake, cũng
nói với tạp chí Stern rằng, chương trình PRISM bị Snowden tiết lộ chỉ là
phần nổi của tảng băng. Hóa ra là chương trình PRISM mà ai cũng nghe
thấy, biết đến chỉ là một trong 50 chương trình gián điệp cung cấp thông
tin cho trung tâm dữ liệu mang tên “Star Wind”.
Nếu
lời các cựu nhân viên NSA đáng tin thì chương trình theo dõi điện tử
này đã được triển khai khắp thế giới. Và không ai được an toàn với nó,
ngay cả những người lãnh đạo của Mỹ.
Theo Khampha