Hiện nay, trên thị trườngchứng khoán đang diễn ra một kiểu làm giá của một số nhà đầu tư "núp" dưới hìnhthức vừa công khai chào mua nhưng lại âm thầm chào bán cùng một loại cổ phiếu.
>>
Trường hợp cụ thể, ngày 25/3 Ủyban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã nhận được đăng ký chào mua công khai cổ phiếuHCT (Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng) của nhàđầu tư Trần Thái Hưng . Tuy nhiên, ngày 8/4 ông Hưng đã gửi đề nghị rút lại đăngký chào mua công khai lên SSC.
Khi xem xét các tài liệu của nhà đầu tư, SSC phát hiện nhà đầu tư có hành vi viphạm quy định về chào mua công khai. Mặc dù SSC không nêu rõ vi phạm cụ thể,nhưng chiểu theo quy định của Luật, ông Hưng có thể đã vi phạm một trong nhữngđiều như đã bán cổ phiếu HCT trong khi đang công khai chào mua hoặc cung cấpthông tin riêng cho các cổ đông khác...và SSC đã có thông báo bác bỏ việc chàomua của nhà đầu tư này.
Theo báo cáo của Hội đồng Quảntrị Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng gửi SSCngày 27/3 về việc chào mua công khai của ông Trần Thái Hưng, cổ phần mà nhà đầutư này sở hữu (tính đến ngày 22/3) là 68.100 cổ phiếu, chỉ chiếm 3,38% vốn điềulệ của công ty. Tuy nhiên, nếu đợt chào mua thành công, lượng chứng khoán HCT màông Hưng sở hữu sẽ lên tới 518.100 cổ phiếu, chiếm 26% vốn điều lệ.
|
(Ảnh minh họa) |
Qua tìm hiểu của phóng viên, trên các diễn đànchứng khoán lớn, một bộ phận các nhà đầu tư đãhô hào nhau mua cổ phiếu HCT ngay sau khi biếtđược thông tin chào mua số lượng lớn cổ phiếucủa ông Hưng. Trong đó, các họ nói rằng “Các nhàđầu tư nên theo dõi thông tin chặt chẽ từ Sởgiao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), khi nào HNXđăng tải công khai bản chào mua thì nhập hàngngay…”.
Còn một số nhà đầu tư khác lại tỏra khá thận trọng, họ đánh giá việc công khai chào mua sớm trên trang web củacông ty Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng trong khi HNX chưa cóthông báo chính thức có thể là động thái đẩy giá cổ phiếu HCT dao động mạnh liêntục nhằm mục đích lưới sóng kiếm lời ngắn hạn cho một số nhà đầu cơ…
Mặc dù chưa tiến hành giao dịchnhưng động thái mua bán khối lượng cổ phiếu lớn của nhà đầu tư Trần Thái Hưng đãgây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý vốn mang nặng tính bầy đàn của các nhà đầu tưtrên thị trường chứng khoán.
Điều đáng ngạc nhiên, trước đóvài ngày, SSC vừa gửi thông báo một trường hợp tương tự của nhà đầu tư NguyễnKim Phượng do nhà đầu tư này đã chào mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu VTV (Côngty cổ phần Vật tư và Vận tải Xi măng) nhưng cùng thời điểm lại thực hiện việcbán chui 557.800 cổ phiếu VTV.
Thương vụ này đã đem lại cho bà Phượng một khoảnlợi nhuận gần 10 tỉ đồng do hưởng chênh lệch ra khá lớn vì tại thời điểm bàPhương thu gom giá mỗi cổ phiếu VTV 40.000 đồng/CP, chỉ trong vòng 2 tuần giáVTV đã được đẩy lên 55.000 đồng/CP.
Theo một số chuyên gia chứngkhoán phân tích hành động công khai chào mua thực chất nhằm thu hút sự chú ý củagiới đầu tư vào một mã cổ phiếu sau đó dùng chiêu để kích giá lên. Bởi thôngthường nếu mua với mục đích tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần trong công ty thì các nhàđầu tư này không thể bán cổ phiếu nhanh như vậy. Đây hoàn toàn là việc làm cóchủ đích đen tối với mục đích lướt sóng kiếm lời và hẳn nhiều nhà đầu tư đãbị“mắc bẫy” làm giá này.
Theo Anh Đào