Trao đổi với báo giới, ôngPhạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, khẳng định, với mức tăng giáđiện 6,8% đã được Chính phủ phê duyệt, sắp tới các doanh nghiệp (DN) ngành thépbuộc phải tăng giá thép tương ứng với mức tăng dự tính từ 5 – 10%.

Hiện chi phí tiền điện chiếm 10%giá thành các sản phẩm thép. Theo tính toán của các doanh nghiệp trong ngành,riêng sản xuất phôi (tiêu thụ điện lớn 500 – 600kWh một tấn), ngành thép sẽ phảichi thêm khoảng 4.000 – 5.000 đồng tiền điện một tấn. Tổng chi phí tiền điệntăng thêm sẽ khoảng 12 – 15 tỷ đồng. 

Cùng với sản xuất thép, các doanh nghiệp phân bón hóa chất cũng đang thận trọngtính toán phương án tăng giá để đảm bảo cân đối chi phí, không tác động mạnh đếnbà con nông dân. Ông Nguyễn Gia Tường, Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất kinhdoanh, Tập đoàn hoá chất Việt Nam, cho biết: “Các doanh nghiệp trong ngành đangđứng trước nhiều khó khăn khi hàng loạt chi phí đầu vào đều đang tăng cao: điệntăng, than tăng, chi phí vận chuyển tăng do giá xăng tăng”.

Nếu cộng dồn các yếutố này, theo ông Tường, giá phân bón dự tính cũng phải điều chỉnh thêm ít nhất 3– 5%. Riêng đầu ra sản phẩm của các doanh nghiệp hoá chất cơ bản dùng điện phânnhư sản xuất xút (tiền điện chiếm 50% giá thành), mức tăng có thể cao hơn.

Do giá than sẽ tăng tương ứng với mức điều chỉnh giá điện nên các hộ tiêu thụđiện, than lớn như: xi măng, giấy cũng đang tính toán mức tăng chi phí đầu vàođến giá thành sản phẩm theo yêu cầu của Bộ Công thương. Còn theo phản ánh củacác doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng như may mặc, da giày, thực phẩm... việctăng giá điện sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh về giá cả của hàng nội (đặc biệtvới hàng Trung Quốc).

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam chorằng: “Việc vừa đảm bảo chất lượng, vừa phải tính toán hạ giá thành để thực hiệnchủ trương kích cầu hàng nội trong khi các chi phí đầu vào liên tục tăng cao làthách thức quá lớn với các doanh nghiệp sản xuất”.

Theo Lam Thanh
Thép, phân bón có thể tăng 5 – 10% theo giá điện