Hầu hếtnhững người đẹp đang hoạt động trong làng giải trí Việt đều ao ước có được mộtcơ hội đi thi sắc đẹp quốc tế, nếu là những cuộc như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậuHoàn vũ, Hoa hậu Trái đất hay Hoa hậu Quốc tế thì càng tốt, còn không, nhữngcuộc thi nho nhỏ với quy mô khiêm tốn bó gọn trong khách sạn cũng chẳng sao cả.Miễn là đi thi và sau hơn 10 ngày về nước có một danh hiệu nào đó để bỗng nhiênđứng ở “chiếu trên”...

>>

Trường hợp của Chung ThụcQuyên

Hoạt động trong giới người mẫukhá lâu nhưng Chung Thục Quyên vẫn chưa trở thành vơ-đét. Cũng như nhiều ngườiđẹp khác muốn làm mới mình để tìm một chỗ đứng cao hơn, Chung Thục Quyên đãquyết định đầu tư vào ca hát.

Thi nhan sắc quốc tế: Cần một cái danh?
Chung Thục Quyên

Lúc đầu cô có ý định nhờ nhạc sĩHà Dũng đỡ đầu, nhưng sau quay sang nhờ nhạc sĩ Minh Nhiên. Sau đó cô lại có ýđịnh đầu quân về công ty của ca sĩ Tuấn Hưng, nhưng do không thỏa thuận được, côlại quay về với nhạc sĩ Minh Nhiên.

Kết cục, con đường ca hát cũngkhông làm cho cái tên Chung Thục Quyên trở nên “hot” và cô chỉ thực sự được mọingười chú ý khi trở thành đại diện của VN tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010tại Thành Đô – Trung Quốc.

Một loạt giải thưởng phụ được cácbáo loan tin từ Chung Thục Quyên đưa về. Chưa kịp mừng cho cô thì lại có thôngtin cho rằng giải thưởng của. Hoặc, nếu có cũng chỉ là giải phụ từ một cuộc bìnhchọn bên lề, ngoài hệ thống giải của BTC. 

Trường hợp của Vũ HoàngĐiệp

Thi khá nhiều chương trình nhưnggiải thưởng cao nhất mà người đẹp này đạt được là lọt vào Top 10 người đẹp củacuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sẽ chẳng ai nhớ đến nếu cô không tham dự cuộc thi Nữhoàng sắc đẹp Quốc tế 2009 tổ chức tại Trung Quốc và giành được một giải thưởngmà theo loan báo từ đơn vị đưa người đi thi cũng như cá nhân Vũ Hoàng Điệp thìđó là giải Nữ hoàng Sắc đẹp.

Thi nhan sắc quốc tế: Cần một cái danh?
Vũ Hoàng Điệp tại cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Quốc tế, TQ. Ảnh: P.L

Với báo chí, theo tôi khi đưa tin người đẹp được giải thưởng thì báo chí cũng phải kiểm tra thông tin từ 2 phía, không nên vội vàng đưa tin rồi sau này lại mất công viết đi viết lại. Khán giả chỉ đọc tin trên báo chí chứ đâu nghe trực tiếp từ các người đẹp. (Người mẫu Thúy Hạnh)

Nhiều người mừng cho cô nhưngcũng có không ít người ghen tỵ (và có cả ý nghi ngờ) với may mắn của VũHoàng Điệp nên đã cất công lên mạng để xem thực hư giải thưởng Vũ Hoàng Điệpđạt được lớn cỡ nào.

Soi kỹ từng mục trên trang web đểrồi tá hỏa khi thấy giải thưởng của Vũ Hoàng Điệp không được công bố trên trangweb chính thức của cuộc thi. Sau này tìm hiểu ra, đó lại là hai cuộc thi tổ chứccùng một sân khấu và hai người cùng đăng quang, có lẽ đấy sẽ là cuộc thi lạ lùngnhất trên thế giới (?). Nhưng không thể phủ nhận, sau giải thưởng đó, cộng vớinhững bàn tán của việc có giải hay không, Hoàng Điệp đã nổi như cồn và cô thườngxuyên là tâm điểm của báo chí.

Trường hợp của Trang Nhung

Xinh đẹp, có thâm niên trong nghềngười mẫu, nhưng Trang Nhung vẫn chỉ lên báo với việc đi siêu xe và những bứcảnh được dư luận coi là "nóng". Được sự động viên và hỗ trợ, Trang Nhung đã sangMỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2010 do Công ty MFC Media tổ chức(Cuộc thi này năm 2009, người đẹp Alex Trần đến từ Texas đã đăng quang ngôi vịHoa hậu, và Trần Thị Hương Giang của Việt Nam đoạt ngôi Á hậu 2).

Thi nhan sắc quốc tế: Cần một cái danh?
Á hậu Trang Nhung

Theo như dự tính Hoa hậu Việt Namtoàn cầu 2010 diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Planet Hollywood Resort & Casino, LasVegas (Mỹ). Nhưng khi Trang Nhung và người mẫu Như Thảo đặt chân đến nước Mỹ mớitá hỏa là chẳng có cuộc thi nào chuẩn bị sẽ tổ chức, mà thay vào đó là lời thôngbáo sẽ

Và còn những cái tênkhác...

Ngoài các trường hợp nói ở trên,trong giới người đẹp VN cũng có không ít người đang cố công tìm kiếm một chútdanh trong các cuộc thi nhan sắc. Khách quan mà nói, đó là khát vọng chính đángvà đáng khuyến khích. Tuy nhiên, nếu không có “bột” sẽ chẳng thể “gột lên hồ”.Hoặc, chỉ vì quá khát khao sự nổi tiếng mà tự biến mình thành người thiếu chânthực khi tự phong cho mình những danh hiệu chưa có “chứng nhận”, kiểu như siêumẫu, nữ hoàng nhan sắc... thì lâu hay chóng những cái danh không người kiểmchứng ấy cũng bị dư luận tẩy chay.

Chưa kể việc một số người đẹpcùng với việc lập lờ về giải thưởng, cũng lập lờ luôn về các mối quan hệ với cácnhân vật nổi tiếng trong giới showbiz để tự PR mình.

Có một người đẹp gần đây tự loantin rằng mình được mời đóng phim A, B; được tham gia vào những vở kịch của nhữngđạo diễn nổi tiếng... nhưng hỏi ra thì chẳng có đạo diễn nào mời người đẹp nàytham gia các dự án của mình mà là chính người đẹp tự tìm gặp, đề nghị được thamgia và khi được yêu cầu thử vai để biết năng lực thì... không thấy đâu nữa!

Chưa có ai dũng cảm nói: Giải thưởng của tôi nhỏ lắm!

Thời gian qua, VN cử nhiều đại diện tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Tuy chưa đạt được những thành công như mong muốn  nhưng cũng không hẳn là ra về tay trắng. Đơn cử như Ngọc Thạch lọt vào top 10 Cuộc thi Người mẫu thế giới 2010. Còn trường hợp của Á hậu Kiều Khanh tại Cuộc thi Hoa hậu Thế giới vừa qua thật sự là đáng tiếc. Cá nhân tôi cho rằng, ở  Kiều Khanh hội tụ  nhiều yếu tố  mà các người đẹp trước dự thi Hoa hậu Thế giới không có .

Nhưng kết quả lại trắng tay. Tôi cho rằng, nguyên nhân thất bại của Kiều Khanh  chính là kinh nghiệm thi đấu. Kiều Khanh còn quá non nớt với đấu trường sắc đẹp, kinh nghiệm trong ngành giải trí chưa nhiều  nên chưa biết phát huy hết khả năng của mình. Còn Chung Thục Quyên thì lại là một trường hợp đáng tiếc khác khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010.

So với Kiều Khanh, kinh nghiệm thi đấu của Chung Thục Quyên tốt hơn nhiều, thậm chí có thể nói là dày dạn. Đáng tiếc là các thí sinh năm nay quá đẹp. Lâu nay, các người mẫu của Venus tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế dù được giải thưởng nhỏ cũng đều có bằng chứng nhận của BTC. Các người đẹp của ta khi thi đấu tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế, thành tích của họ dù nhỏ cũng được BTC ghi nhận nhưng không phải giải thưởng nào cũng được đăng tải trên trang web của cuộc thi. Đơn giản vì nó quá nhỏ, quá phụ. Vì thế, tôi cho rằng, hiếm có người đẹp nào dám bịa ra giải thưởng để nói dối công chúng, báo chí. Chỉ có điều là họ chưa dũng cảm để nói rằng: “Giải thưởng tôi đạt được là rất bé nhỏ, rất phụ”. (Giám đốc Công ty Venus Vũ Khắc Tiệp)

Giải thưởng của Chung Thục Quyên là giải phụ

Thi nhan sắc quốc tế: Cần một cái danh?
Chung Thục Quyên nói mình được làm đại sứ sắc đẹp cho  cuộc thi Hoa Hậu Quốc tế

Việc đi thi không được giải thưởng mà đổ lỗi hết cho thí sinh là không đúng. Một cuộc thi có cả gần 100 người nhưng giải thưởng thì không nhiều, lúc nào cũng đòi hỏi thí sinh của chúng ta phải được giải, thế còn những quốc gia khác thì sao? Trong các cuộc thi có rất nhiều giải thưởng phụ được công bố chính thức nhưng không phải giải thưởng nào cũng được BTC đưa lên website. Nhưng theo quy tắc thì giải thưởng lớn nhỏ nào cũng đều có giấy chứng nhận hoặc cúp lưu niệm.

Giải thưởng của Chung Thục Quyên đã có giấy chứng nhận và được trao trong đêm chung kết, nhưng đêm chung kết có rất nhiều giải thưởng phụ khác cũng không được công bố chính thức, chỉ những khán giả xem truyền hình trực tiếp có thể xem. Giải thưởng lại được trao và giơí thiệu bằng tiếng TQ nên cũng không hiểu chính xác tên của giải thưởng.

Chúng tôi có làm việc với Chung Thục Quyên về giải thưởng và quyết định không thanh minh hay làm to chuyện vì đây cũng chỉ là giải thưởng phụ, không phải giải lớn nên nếu làm to chuyện thanh minh rất dễ bị hiểu lầm chúng tôi lợi dụng scandal để PR tên tuổi.

Với báo chí, theo tôi khi đưa tin người đẹp được giải thưởng thì bản thân báo chí cũng phải kiểm tra thông tin từ 2 phía, không nên vội vàng đưa tin rồi sau này lại mất công viết đi viết lại. Khán giả chỉ đọc tin trên báo chí chứ đâu nghe trực tiếp từ các người đẹp.

Báo chí cũng nên lấy thông tin từ những nguồn tin cậy như các công ty quản lý vì họ phải có trách nhiệm với thông tin họ đưa ra. Không chỉ về giải thưởng mà còn về việc cử đi thi, rất nhiều thí sinh tự lên báo chí thông báo rồi lại tự nói “từ chối” không tham gia. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin đó nhưng họ làm ảnh hưởng đến các thí sinh được chọn sau này.(Người mẫu Thúy Hạnh, Giám đốc điều hành Công ty Elite Việt Nam)

Theo Văn hóa online