Chi tiết giao dịch của cáccông ty chứng khoán vốn chỉ có cơ quan quản lý thị trường có được đã bị rò rỉ rangoài. Theo đánh giá của ông Lê Hải Trà - phó tổng giám đốc Sở giao dịch chứngkhoán TP.HCM, “chuyện này khá nghiêm trọng...”.
>>
Thị trường chứng khoán đang xônxao về một báo cáo có tiêu đề “Thông tin giao dịch của các tổ chức”, cập nhậtchi tiết giao dịch của các công ty chứng khoán. Theo ông Lê Hải Trà - phó tổnggiám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, “chuyện này khá nghiêm trọng”.
Các công ty chứng khoán lên ruộtvì thông tin trong báo cáo này gần như bản sao danh mục đầu tư của họ mà vềnguyên tắc không thể tiết lộ ra bên ngoài.
![]() |
Khi được tiếp cận báo cáo này, ông Nguyễn NgọcTrường Chinh, phó tổng giám đốc Công ty CP chứngkhoán Sen Vàng (GLS), nói khá khớp với chi tiếtcác giao dịch mua bán của công ty trong nhữngphiên gần đây.
Không riêng gì ông Chinh, nhiềucông ty chứng khoán cũng xác nhận báo cáo này chính xác, cụ thể về từng cổ phiếumà các công ty này đã giao dịch.
Một cán bộ đầu tư của Công tychứng khoán Thành Công nói về nguyên tắc, thông tin mua bán chứng khoán của côngty thuộc loại bí mật kinh doanh. Ngoại trừ một số ít nhân viên của bộ phận tựdoanh và lãnh đạo công ty, những nhân viên ở các bộ phân khác của công ty khôngđược phép biết danh mục chứng khoán mà công ty giao dịch.
Theo các công ty chứng khoán, cóthể thông tin giao dịch và danh mục đầu tư của một công ty bị rò rỉ ra bên ngoàido bộ phận tự doanh của công ty không chặt chẽ. Nhưng báo cáo “Thông tin giaodịch của các tổ chức” lại tổng hợp được chi tiết và chính xác về danh mục, giaodịch từng ngày của tất cả công ty chứng khoán thì đó là điều bất thường.
Ông Lê Hải Trà cho biết từng ngherâm ran về chuyện rò rỉ thông tin, nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp cận bảnbáo cáo này. “Với những dữ liệu khá chi tiết, bản báo cáo này không thể là sảnphẩm của công ty chứng khoán” - ông Trà khẳng định.
|
Nhà đầu tư sẽ bị thiệt hại nếu cơ quan chức năng không làm rõ nguồn gốc rò rỉ các thông tin “mật” (Ảnh: Thanh Đạm) |
Theo ông Trà, nguồn gốc các dữ liệu này chỉ cóthể xuất phát từ ba địa chỉ. Một là sở giao dịchchứng khoán, cơ quan theo dõi và quản lý giaodịch của toàn thị trường; hai là trung tâm lưuký, nơi nhận được kết quả giao dịch vào cuốingày và ba là Ủy ban Chứng khoán nhà nước, cơquan được cung cấp sổ lệnh.
Ông Trà cho biết thời gian qua,khi nghe về chuyện rò rỉ thông tin giao dịch của các tổ chức, Sở Giao dịch chứngkhoán TP.HCM đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát, kiểm tra nội bộ. “Chúng tôitiếp tục kiểm tra nguồn gốc của các dữ liệu này. Nếu nằm ngoài khả năng, chúngtôi sẽ nhờ đến cơ quan an ninh can thiệp điều tra” - ông Trà nói.
“Bất cứ tổ chức hay nhà đầu tư nào tìm cách có được thông tin giao dịch của những tổ chức khác cũng nhằm phục vụ mục đích kiếm lợi” - tổng giám đốc một công ty chứng khoán nói. Theo vị này, khi đánh giá cơ hội đầu tư vào một cổ phiếu nào đó, các tổ chức sẽ có kế hoạch mua/bán để đạt được mức giá tốt nhất. Nếu bị lộ ra ngoài, những tổ chức, cá nhân nắm được thông tin này sẽ thực hiện bán/mua trước, đón đầu để hưởng lợi. Thị trường sẽ méo mó khi có người biết thông tin để đoán trước được kế hoạch mua/bán của nhà đầu tư. |
Theo Hải Đăng