600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết

Nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra gần nửa tỷ đồng để sở hữu loại hoa giấy ngũ sắc chơi Tết Canh Tý 2020

Nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra gần nửa tỷ đồng để sở hữu loại hoa giấy ngũ sắc chơi Tết Canh Tý 2020. Giá  hoa giấy cổ thụ dao động từ 70-150 triệu đồng/gốc, đặc biệt có gốc còn lên tới hơn 600 triệu đồng.

Gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều nhà vườn ở Hưng Yên đã tấp nập đón khách. Anh Nguyễn Kế Hoạch (Văn Giang, Hưng Yên), chủ một vườn hoa giấy ngũ sắc, còn đón khách trước 3-4 tháng. Anh tiết lộ đã bán hơn một nửa số hoa giấy trong vườn, hàng có bao nhiêu khách đều lấy hết. Nhiều thượng khách còn cọc tiền trước để sở hữu siêu phẩm.

Hoa giấy ngũ sắc được ghép từ loài hoa giấy Thái Lan. Giống này có ưu điểm là lượng hoa sai, màu sắc đa dạng, bền màu và có thời gian nở dài hơn hoa giấy Việt. Với không khí lạnh, hoa nở kéo dài từ 30-45 ngày, còn thời tiết ấm nóng giảm xuống còn 20-30 ngày.

Anh Hoạch cho hay, ngay từ đầu năm, anh đã phải lặn lội đi khắp các tỉnh thành thu mua gốc cây hoa giấy. Cây sẽ được nuôi trồng, chăm sóc cẩn thận từ 2-3 tháng trước khi thực hiện công đoạn ghép hoa. Thời gian để tạo ra một cây hoa giấy hoàn chỉnh sẽ rơi vào khoảng 5-6 tháng.

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-1

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-2

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-3

Giá hoa giấy ngũ sắc vô cùng đa dạng, cây có tuổi đời 10-20 năm dao động 30-50 triệu đồng, 50-70 triệu đồng đối với cây có tuổi 30-40 năm, 70-150 triệu đồng cho cây 50-70 tuổi và dòng cực phẩm trên 150 triệu đồng thường hơn 70 tuổi. Đặc biệt, cây hoa giấy đắt nhất trong vườn nhà anh Hoạch có giá trên 600 triệu đồng.

“Cây hoa giấy đắt nhất trong vườn nhà tôi riêng tiền gốc cây đã lên tới 400 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền hoa, tiền công chăm bón, tạo hình, uốn thế” - anh nói.

Anh cho biết thêm, giá trị của cây ngoài nằm ở tuổi đời thì phụ thuộc lớn ở tay nghề và khối óc của nghệ nhân. Cũng giống như loài cây, người thợ phải trải qua năm tháng, có am hiểu, có kinh nghiệm và đặc biệt luôn có tình yêu với cây mới có thể tạo ra được tác phẩm để đời.

“Không phải cứ cây càng to, tuổi đời càng cao là đắt mà đôi khi những cây nhỏ có dáng đẹp, tay cành chuẩn lại có võ, mà võ ở đây chính là nằm ở đôi bàn tay người thợ” - anh Hoạch tâm sự.

Trên thị trường hiện cũng xuất hiện cửa hàng bán hoa giấy ngũ sắc giống, người bán quảng cáo sau 1 tháng 15 ngày chăm sóc sẽ ra hoa, kịp chơi Tết. Giá bán lẻ cây giống là 60.000-65.000 đồng, mua nhiều được tặng thêm cây và miễn phí vận chuyển.

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-4

Hoa giấy ngũ sắc có 5 màu chủ đạo: đỏ, hồng, vàng cam, vàng chanh, trắng biến

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-5

Cây hoa giấy cao nhất trong vườn nhà anh Hoạch lên tới 6m, các cây còn lại thường cao 2-4m

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-6

Hoa giấy là loài rất dễ chăm sóc chỉ cần tưới nước và bón phân đơn giản

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-7

Hoa giấy Thái Lan có lượng hoa sai, màu sắc đa dạng, bền màu và thời gian nở dài hơn hoa giấy Việt

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-8

Với thời tiết lạnh, hoa giấy ngũ sắc sẽ nở kéo dài từ 30-45 ngày

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-9

 Thời gian để tạo ra một cây hoa giấy hoàn chỉnh sẽ rơi vào khoảng 5-6 tháng

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-10

Anh Hoạch tỉa lại tay cành cho cây

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-11

Người thợ có kinh nghiệm đoán tuổi cây bằng cách nhìn màu da, độ già, đường nét trên thân và gốc

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-12

 Trong vườn nhà anh Hoạch luôn có 9-10 thợ chuyên chăm sóc cây

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-13

 Hoa giấy ưa trồng cao để tránh bị úng, ngập nước

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-14

 Tán cây hoa giấy ngũ sắc có đường kính khá lớn

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-15

 Ngay từ nhỏ, tán cây được định vị bằng các dây thép quấn xung quanh

600 triệu một gốc hoa giấy ngũ sắc, đại gia xuống tiền chơi Tết-16

Hoa giấy ngũ sắc khoe sắc trong nắng mai

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/600-trieu-mot-goc-hoa-giay-ngu-sac-dai-gia-xuong-tien-choi-tet-594659.html

cây cảnh

cây hoa giấy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.