Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài

Chỉ trong một buổi sáng, các tiệm heo quay, vịt quay trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình, TP.HCM) đã bán được số lượng "khủng".

Chỉ trong một buổi sáng, các tiệm heo quay, vịt quay trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình, TP.HCM) đã bán được số lượng "khủng".

Hôm nay là ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Theo thông lệ, ngoài cá lóc nướng, trái cây, tôm, trứng thì heo quay là lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng.

Chính vì thế mà ngay từ sáng sớm, con phố heo quay nổi tiếng trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình) đã dày đặc người đến mua heo quay. Một số người dân cũng chọn vịt quay để làm đồ dâng lên thần tài. 

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 2.

Phố heo quay trưa 25/2.

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 3.

Tấp nập người mua heo.

Giá heo sữa nguyên con anh đặt trước là 900 ngàn đồng. "Mình đặt trước nên người ta làm nhanh và giá cũng rẻ chứ không là đứng đợi 30 phút mới có" - anh nói Thành, một người đi từ quận 11 qua mua heo nói.

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 4.

Đây là con phố bán heo quay, vịt quay nổi tiếng Sài Gòn.

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 5.

Giá vịt quay năm nay tại đây khoảng 340 ngàn đồng/con.

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 6.

Heo quay là 300 ngàn đồng/kg.

Còn chị Thủy (30 tuổi) chở theo con gái từ quận Bình Thạnh đến mua 1 ký thịt heo. Giá bán lẻ là 300 ngàn đồng/kg. 

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 7.

Bánh bao bán kèm thịt heo cũng đắt hàng.

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 8.

Bánh mì giá 5 ngàn đồng/ổ ăn kèm vịt.

Theo chủ tiệm thịt Gia Linh, năm nay giá thịt theo tăng mạnh, từ 250 ngàn lên 300 ngàn/kg. Vịt quay dao động từ 320-340 ngàn/con, tương đương năm ngoái. Tại khu vực tiệm Đắc Hòa, hàng chục người xếp hàng dài để chờ lấy thịt. 

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 9.

Người bán thịt bội thu ngày vía Thần Tài.

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 10.

Giữa trưa nắng nhưng người mua đến liên tục.

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 11.

Khách và tận sạp để xem thịt.

Chủ tiệm cho biết, chỉ trong buổi sáng đã bán được đến 300 con heo sữa, còn vịt lên đến hơn 1.000 con. Giá heo sữa nguyên con dao động từ 1-2 triệu đồng. 

 Tương tự, tiệm Cẩm Ký cũng bán gấp 4-5 lần bình thường, khi 300 con vịt quay được tiêu thụ cùng 30 ký thịt heo. 

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 12.
Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 13.

Nhân viên vui mừng khi chỉ trong buổi sáng bán được hơn 300 con heo quay, 1.000 con vịt.

"Từ giờ đến chiều khách sẽ tiêu thụ chậm hơn nhưng sức mua vẫn cao. Đến ngày 16 tháng Giêng người dân sẽ lại mua thịt để cúng" - một chủ tiệm cho biết. 

Bán cả ngàn con vịt quay, heo quay thu hàng chục triệu ngày vía Thần tài - Ảnh 14.

Trẻ mệt mỏi ngủ gục trên tay cha mẹ giữa dòng người mua thịt đông đảo.

Giữa trưa nắng nóng nhưng phải chờ đợi cũng khiến nhiều cô cậu bé theo cha mẹ trên xe mỏi mệt. Một số xe ô tô dừng lại mua heo quay khiến cung đường ít nhiều bị ùn ứ.

Theo Helino


Ngày vía Thần Tài


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.