Tập đoàn bất động sản Hàn Quốc cho hay, trong quá trình xây dựng dự án, doanh nghiệp đã phải nhập nhiều vật tư, thiết bị mà trong nước chưa sản xuất được. Đó là vật liệu kính và các vật tư đồng bộ đi kèm để thi công mặt ngoài của công trình, đáp ứng tiêu chuẩn chịu được động đất lên tới 7 độ richte, có khả năng cách nhiệt, cách âm, không đổ mồ hôi, không đọng sương trong mọi điều kiện, có khả năng chống lại tia cực tím và tia tử ngoại. Toàn bộ số vật tư này được thi công cho hệ thống tường vây của dự án.
![]() |
Vì vậy, khi thực hiện dự án, Keangnam Vina đã phải nộp thuế nhập khẩu. với lý do này, Tập đoàn đã kiến nghị Bộ Tài chính hoàn lại số thuế giá trị gia tăng lên tới hơn 1 tỷ đã nộp.
Cũng liên quan đến nghĩa vụ thuế, hiện Keangnam Vina đang nằm trong danh sách các đối tượng bị nghi ‘trốn thuế” lớn nhất trong cuộc điều tra chống chuyển giá gần đây của ngành thuế.
Các vi phạm đều liên quan đến đầu tư xây dựng cho dự án tổ hợp khách sạn, văn phòng, chung cư cao cấp Keangnam Hanoi Landmark Tower trên. Nguồn tin này cho biết, số thuế mà Keangnam Vina phải nộp lại cho cơ quan thuế gấp cả trăm lần số thuế mà Tập đoàn này đang đòi Bộ Tài chính. Các thông tin về nghi án này sẽ được cung cấp tới bạn đọc để hiểu thêm về đại gia BĐS hoành tráng này.
Theo Phạm Huyền (VietNamNet)