Tuổi thọ trên 500 năm khiến giới chơi cây xôn xao trong những ngày Festival hoa Đà Lạt 2017.
Cây
thiên tuế có nụ hơn 1 năm chưa nở hoa, gốc nặng như hóa thạch, tuổi thọ
trên 500 năm khiến giới chơi cây xôn xao trong những ngày Festival hoa
Đà Lạt 2017.
Tại
Hội chợ triển lãm cây cảnh quốc tế năm 2017 nằm trong khuôn khổ
Festival hoa Đà Lạt năm 2017, có rất nhiều loại cây độc lạ, nhưng khủng
hơn cả, được anh em chơi cây đánh giá cao đó là cây thiên tuế của vườn
cây kiểng Ngọc Quý .
Tình cờ mua lại được cây thiên tuế có "ngoại
hình" khiêm tốn của một cụ ông nay đã trên 90 tuổi, anh Nguyễn Ngọc Quý
(xã Lộc An, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã thêm vào bộ sưu tập cây
cảnh của mình những cây độc, lạ, khủng.
Anh
Nguyễn Ngọc Quý bên cây thiên tuế có một không hai của mình. Theo nhiều
người chơi Bonsai đánh giá, tuổi thọ của cây thiên tuế này phải trên
500 năm, phần gốc cổ lão gần như hóa thạch và rất nặng.
Cây
thiên tuế được đánh giá là rất khó để có cây thứ 2, nhìn qua nếu không
được giới thiệu, khách tham quan dễ bị nhầm rằng cây này được chủ nhân
gắn đá vào gốc.
Anh
Nguyễn Ngọc Quý cho biết: "Tôi mua cây thiên tuế này từ năm 2007, nó
chỉ có 9 cái lá 2 năm chưa tàn (chưa có dấu hiệu vàng hay héo). Một nụ
hoa có từ hơn 1 năm nay nhưng chưa thấy nở hoa, cao khoảng 15cm, hỏi
nhiều anh em có thâm niên chơi cây cảnh cũng không lý giải được vì sao
cây thiên tuế có nụ 1 năm rồi mà chưa chịu trổ hoa như vậy".
Bộ
gốc của cây thiên tuế còn lạ hơn bởi nó khá nặng, trọng lượng khoảng
50kg, mặc dù cây nhỏ và thấp. Anh Nguyễn Ngọc Quý cho biết khi mới mua
về thân cây thiên tuế bám toàn rêu, anh phải dùng ống tre đập đập thật
nhè nhẹ để chà bỏ lớp rêu và rửa sạch, khi cọ xong phần vỏ rêu cây thiên
tuế lộ ra cái thân cây như đá ẩn chứa điều bất ngờ...
Sau
khi chà đi lớp rêu, anh Nguyễn Ngọc Quý tưới nước lên thì phần vỏ của
thân cây dần chuyển sang màu vàng đồng rất đẹp, tựa như 1 loại đá.
Màu
vàng đồng hiện lên sau khi tưới nước, thân cây thiên tuế nhiều sẹo và
lỗ sần chai sạn vết tích của thời gian trầm tích của tuổi cây. Điều
này làm cho cây thiên tuế trở nên "cổ lão", khiến người xem rất ấn tượng
và thích thú. Hoành (chu vi )-phần lớn nhất của cây thiên tuế khoảng
60cm.
Anh
Nguyễn Ngọc Quý cho biết cây thiên tuế cổ lão hiện đang ra thêm 5 nụ
hoa, nhưng còn rất nhỏ. Cây thiên tuế cổ lão này đã từng đạt giải đồng
thể loại Bonsai bông trong hội thi của triển lãm cây cảnh quốc tế.
Thân
cây thiên tuế cổ lão chỉ cao khoảng 55cm. Ông Huỳnh Văn Thu - thành
viên Ban Giám khảo chấm thi trong triển lãm-người có thâm niên 30 năm
chơi Bonsai, giám khảo 6 lần trong các mùa Festival hoa Đà Lạt đánh giá:
"Trong hội thi có rất nhiều chủng loại, thể loại nhưng cây thiên tuế
này rất độc, nụ hoa như một búp hoa sen hay atiso. Nhưng chủ nhân lại
đăng ký trong phần Bonsai bông, trong khi đó nụ chưa nở và phần này có
rất nhiều hoa nên chỉ đạt huy chương đồng. Nếu triển lãm có phần thi cây
kiểng, cây cảnh ĐỘC- LẠ, HIẾM, chắc chắn cây thiên tuế CỔ LÃO này đoạt
huy chương vàng như chơi...".
Toàn
cảnh cây thiên tuế cổ lão độc đáo của anh Nguyễn Ngọc Quý, hiện đã có
người ngỏ ý muốn mua với giá trên 100 triệu nhưng anh chưa bán vì muốn
chứng kiến hoa nở, bởi hơn 1 năm nay nụ chưa nở nên không biết có gì lạ
bên trong!